03/01/2023
579
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 12.2022 

 



 

 


ĐIỂM TIN THÁNG 12

 
  

TIN GIÁO PHẬN

1. Kết thúc Tuần tĩnh tâm linh mục 2022

Ngày 02.12.2022, trong buổi tĩnh tâm cuối cùng của tuần tĩnh tâm linh mục 2022, Đức Giám Mục GP Mỹ Tho – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã có bài chia sẻ kết thúc tuần tĩnh tâm linh mục 2022 trước các Linh mục đoàn trong giáo phận, tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/ket-thuc-tuan-tinh-tam-linh-muc-2022-37198.html

 

 

3. Đêm Thánh Ca - Kim Long

Ngày 09.12.2022 Đêm Thánh Ca Kim Long được tổ chức tại khuôn viên Giáo xứ Đức Hoà (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) với sự hiện diện của Linh mục - Nhạc sư Kim Long (Cha Kim Long), quý cha, quý tu sĩ, quý ca đoàn và đông đảo bà con giáo dân từ các giáo xứ lân cận.

Đúng19g00, Đêm Thánh Ca Kim Long được bắt đầu với phần cầu nguyện bằng ca khúc "Kinh Hoà Bình" - một trong những ca khúc bất hủ của Cha Kim Long qua phần trình bày của các em thiếu nhi Giáo xứ Đức Hoà. Đặc biệt phần giữa chương trình, có cuộc giao lưu giữa Cha Kim Long với khách tham dự.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/dem-thanh-ca---kim-long-37233.html

 

 

4. Giáo xứ Thánh Giuse: Thánh lễ Tạ Ơn và làm phép Tượng Đài Thánh Giuse

Sáng thứ Bảy 17.12.2022, Giáo xứ thánh Giuse (xã Nhân Hoà Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) tổ chức thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 07 năm ngày thụ phong linh mục của cha Sở Phaolô Lê Ngọc Toàn và làm phép tượng đài Thánh Giuse. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn và làm phép đài thánh Giuse. Đồng tế với ngài có 08 cha và tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/giao-xu-thanh-giuse-thanh-le-ta-on-va-lam-phep-tuong-dai-thanh-giuse-37264.html

 

 

5. Đêm hát Thánh ca “Hòa ca Mừng Chúa Giáng sinh”

Ngày 17.12.2022, lúc 19g00, tại Giáo xứ Chánh Tòa – Giáo phận Mỹ Tho, đã diễn ra Đêm hát Thánh ca – Hòa ca Mừng Chúa Giáng sinh do Ban Thánh nhạc Giáo phận và Giáo Hạt Mỹ Tho kết hợp tổ chức. Đêm hát Thánh ca có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cha Giacôbê Hà Văn Xung – Hạt trưởng Hạt Mỹ Tho, cha Trưởng ban Thánh nhạc – Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, quý cha trong Giáo phận, cùng quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn giáo dân trong Giáo phận.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/dem-hat-thanh-ca-hoa-ca-mung-chua-giang-sinh-37262.html

 

 

6. Giáo xứ Tân An: Tặng quà Mừng Chúa Giáng Sinh cho người nghèo

Sáng Chúa Nhật, 18.12.2022 vào lúc 08giờ30 tại Hội trường Giáo xứ Tân An - Giáo hạt Tân An, Cha hạt trưởng Giuse Nguyễn Văn Nhạn cũng là Cha sở Giáo xứ Tân An, đã trao 150 phần quà mừng Chúa Giáng Sinh cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, bao gồm 10kg gạo và một phong bì hai trăm ngàn đồng. Đây là hoạt động thường niên của Giáo xứ Tân An trong nhiều năm qua.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/giao-xu-tan-an-tang-qua-mung-chua-giang-sinh-cho-nguoi-ngheo-37265.html

 

 

7. Giáo phận Mỹ Tho: Niềm vui Mừng Chúa Giáng sinh

Ngày 24.12.2022, các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho hân hoan Mừng Đại lễ Chúa Giáng sinh. Với tâm tình hân hoan Mừng Con Chúa Giáng sinh, các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho đã có chương trình canh thức, cầu nguyện và dâng thánh lễ Mừng Chúa Giáng sinh.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/giao-phan-my-tho-niem-vui-mung-chua-giang-sinh-37291.html

 

 

8. Gp.Mỹ Tho: Thánh lễ phong chức linh mục

Vào lúc 09g30 sáng thứ Năm ngày 29.12.2022, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ phong chức linh mục cho 8 thầy phó tế tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho:

1. Thầy Phêrô Nguyễn Hoàng Anh, sinh 02.04.1987, thuộc Giáo xứ Thiên Phước, Đồng Tháp;

2. Thầy Phaolô Hoàng Trường Duy, sinh 01.01.1988, thuộc Giáo xứ Thánh Giuse, Long An;

3. Thầy Phaolô Trần Thanh Hiếu, sinh 22.03.1990, thuộc Giáo xứ Thới Sơn, Tiền Giang;

4. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc, sinh 30.05.1987, thuộc Giáo xứ Lập Điền, Long An;

5. Thầy Giacôbê Hà Minh Nhựt, sinh 11.07.1989, thuộc Giáo xứ Thánh Anrê, Đồng Tháp;

6. Thầy Gioan Bt. Nguyễn Ngọc Duy Tân, sinh 19.05.1990, thuộc Giáo xứ Thiên Phước, Đồng Tháp;

7. Thầy Phêrô Phan Minh Tấn, sinh 16.03.1988, thuộc Giáo xứ Tân Quới, Đồng Tháp;

8. Thầy Giuse Nguyễn Văn Thành, sinh 22.11.1987, thuộc Giáo xứ Ngũ Hiệp, Tiền Giang;

Thánh lễ với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn giáo dân và trên hết là sự hiện diện của quý ông bà nội - các bậc sinh thành của 8 thầy phó tế.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gpmy-tho-thanh-le-phong-chuc-linh-muc-37307.html

 

 

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

 

1. ĐTC Phanxicô tiếp một nhóm người khuyết tật

Sáng ngày 3/12, nhân ngày quốc tế người khuyết tật, tại Hội trường Clementina trong nội thành Vatican, ĐTC Phanxicô đã tiếp khoảng 100 người khuyết tật về thể lý và tinh thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc đón tiếp người khuyết tật là bổn phận của cộng đồng dân sự và Giáo hội.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tiep-mot-nhom-nguoi-khuyet-tat-37200.html

2. ĐTC Phanxicô mang lời cầu nguyện của thế giới đến với Đức Mẹ

Chiều 8/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội trên trụ cao gần quảng trường Tây Ban Nha để cầu nguyện cho nhân loại và cho hoà bình, đặc biệt tại Ucraina.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-mang-loi-cau-nguyen-cua-the-gioi-den-voi-duc-me-37226.html

3. ĐTC Phanxicô tiếp phong trào công nhân Kitô giáo

Sáng 9/12, ĐTC Phanxicô đã gặp khoảng 500 thành viên của phong trao công nhân Kitô giáo nhân dịp 50 năm thành lập. Ngài khuyến khích họ dấn thân thăng tiến môi trường và thế giới công việc để mọi người có thể có được một cuộc sống xứng nhân phẩm.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tiep-phong-trao-cong-nhan-kito-giao-37232.html

 

 

4. Đức Thánh Cha: Yếu đuối thể lý cần tình liên đới chứ không phải lòng thương hại

Sáng thứ Hai 12/12, Đức Thánh Cha tiếp 300 thành viên của Hiệp hội người Khiếm thị Ý nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài mời gọi mọi người noi gương thánh quan thầy Lucia sống làm chứng cho sự thật, không nhượng bộ trước những lời đe doạ, xu nịnh, nhưng là ánh sáng cho người khác.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-yeu-duoi-the-ly-can-tinh-lien-doi-chu-khong-phai-long-thuong-hai-37243.html

 

 

5. Các Giáo hội Kitô châu Âu nỗ lực tìm giải pháp cho chiến tranh ở Ucraina

Hôm 12/12, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) được Đức Thánh Cha tiếp kiến, cả hai đã thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt giải pháp hoà bình cho cuộc chiến ở Ucraina.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giao-hoi-kito-chau-au-no-luc-tim-giai-phap-cho-chien-tranh-o-ucraina-37246.html

 

 

6. Đức Thánh Cha mời gọi các thiếu niên không cúi nhìn thế giới ảo trong tay

Trong buổi tiếp các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý sáng thứ Năm 15/12/2022 đến mừng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha khích lệ các em tách mình ra khỏi thế giới ảo, ngước mắt hướng về trời cao, hướng về Thiên Chúa và sau đó nhìn đến những người sống bên cạnh để dấn thân cho những người bé nhỏ.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-cac-thieu-nien-khong-cui-nhin-the-gioi-ao-trong-tay-37252.html

7. Đức Thánh Cha mời gọi các tân đại sứ trở thành những người kiến tạo hoà bình

Sáng ngày 15/12/2022 Đức Thánh Cha đã tiếp tân đại sứ cạnh Toà Thánh của các nước Belize, Bahamas, Thái Lan, Na Uy, Mông Cổ, Niger, Uganda và Sudan đến trình uỷ nhiệm thư. Ngài nhắc họ về trách nhiệm đóng góp cho công ích của toàn thể nhân loại và mời gọi họ trở thành những người kiến tạo hoà bình.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-cac-tan-dai-su-tro-thanh-nhung-nguoi-kien-tao-hoa-binh-37253.html

 

 

8. Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Hoà bình Thế giới năm 2023

Ngày 16/12/2022 Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 56, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tất cả các cuộc khủng hoảng đều có mối liên hệ với nhau và chúng ta không được quên bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, nhưng hãy hành động vì lợi ích của nhân loại.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-dtc-cho-ngay-hoa-binh-the-gioi-nam-2023-37257.html

 

9. Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam

Sáng ngày 26. 11. 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp khoảng 150 tham dự viên Đại hội lần thứ 98 của Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam (Union of Superiors General - USG) được tổ chức tại Roma từ ngày 23 tới 26. 11. 2022.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-tu-cua-duc-thanh-cha-danh-cho-lien-hiep-cac-be-tren-tong-quyen-dong-nam-37256.html

 

10. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ người lao động

Sáng ngày 19/12, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp với các lãnh đạo và đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Ý. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người lao động, đặc biệt là với những người và gia đình đang gặp khó khăn nhất.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-bao-ve-nguoi-lao-dong-37281.html

11. Bộ trưởng Bộ Bác ái mang đồ cứu trợ tới Ucraina

Thứ Hai, 19/12/2022, Đức Hồng Y Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Toà Thánh đã tới Ucraina, mang theo đồ cứu trợ là máy phát điện, áo giữ ấm để giúp đỡ người dân đang phải chịu cái lạnh âm 15 độ C.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-truong-bo-bac-ai-mang-do-cuu-tro-toi-ucraina-37284.html

12. Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh: gần gũi, nghèo khó và cụ thể

Thánh Lễ đêm Giáng Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô được Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy, 24/12, cùng với rất đông các tín hữu bên trong đền thờ lẫn bên ngoài quảng trường thánh Phêrô qua các màn hình lớn.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-dem-giang-sinh-gan-gui-ngheo-kho-va-cu-the-37292.html

13. Sứ điệp Giáng Sinh 2022 và phép lành toàn xá urbi et orbi

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 25/12/2022, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi từ ban công chính của đền thờ thánh Phêrô.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-giang-sinh-2022-va-phep-lanh-toan-xa-urbi-et-orbi-37295.html

 

 

14. ĐTC Phanxicô xin cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 28/12/2022, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI. Ngài cho biết Đức Biển Đức rất yếu.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-xin-cau-nguyen-cho-duc-nguyen-giao-hoang-bien-duc-xvi-37302.html



15. Đức Thánh Cha ban hành Tông thư kỷ niệm 400 năm ngày mất của thánh Phanxicô đệ Salê

Hôm 28/12/2022, kỷ niệm 400 năm ngày mất của thánh Phanxicô đệ Salê. Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “To-tum A-mo-ris Es-t - Tất cả thuộc về tình yêu”. Trong văn kiện, Đức Thánh Cha khẳng định: “Trong thời đại hiện nay có nhiều đổi thay, thánh Tiến sĩ Hội thánh có thể giúp mọi người tìm kiếm Thiên Chúa trong bác ái, niềm vui và tự do”.

  

16. Thông tin họp báo sáng 31/12 - Đức Biển Đức XVI qua đời

Trong buổi họp báo sáng thứ Bảy 31/12/2022, ngay sau khi Đức Biển Đức XVI qua đời, ông Mat-teo Bru-ni, Giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, cho biết Đức Biển Đức XVI đã qua đời lúc 9 giờ 34 phút sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ Roma tại tu viện Mater Ecc-le-si-ae trong nội thành Vatican. Xin hiệp ý cầu nguyện cho ngài.

 

Tôma Thái Duy

BTT Giáo phận