01/04/2023
595
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 03.2023 

 














 




ĐIỂM TIN THÁNG 03.2023

Thực hiện: Tôma Thái Duy
và nhóm cộng tác viên 
BTT Giáo phận




    

TIN GIÁO PHẬN MỸ THO

1. Nghi thức làm phép đất xây dựng dãy văn phòng mới tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho

Vào lúc 17g00, ngày 03.03.2023, Cha Tổng Đại diện - Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ sự nghi thức làm phép đất xây dựng dãy văn phòng mới tại Trung tâm Mục vụ Mỹ Tho. Hiện diện có quý cha trong Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo dân.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.lam-phep-dat-xay-dung-day-van-phong-moi-tai-trung-tam-muc-vu-giao-phan-my-tho-37563.html

 

2. Giáo hạt Cao Lãnh: Hành Hương Kính Lòng Chúa Thương Xót và các Thánh Tử Đạo

Vào lúc 14g00, ngày 03.03.2023 tại Trung tâm hành hương Ba Giồng đón đoàn hành hương Giáo hạt Cao Lãnh – Giáo phận Mỹ Tho. Đoàn hành hương có 25 cha và 700 gia đình trong giáo hạt đến Trung tâm hành hương Ba Giồng để tôn vinh các thánh Tử Đạo Ba Giồng. Sau đó, 15g30 đoàn khởi hành về Trung tâm mục vụ giáo phận để lần chuỗi và tham dự thánh lễ kính lòng Chúa Thương Xót lúc 17g00 cùng ngày.

Link nội dung đầy đủ: https:..www.facebook.com.profile.php?id=100090892591226

 

3. Giáo hạt Cái Bè: Đêm diễn nguyện Thánh ca mùa chay

Vào lúc 17g30 ngày 03.03.2023, để chuẩn bị mừng Đại lễ CHÚA PHỤC SINH, Ban Thánh nhạc Giáo hạt Cái Bè đã tổ chức Đêm diễn nguyện thánh ca Mùa Chay với chủ đề SÁM HỐI và TRỞ VỀ tại Giáo xứ Cai Lậy. Tham dự Đêm diễn nguyện thánh ca có sự hiện diện của cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn – Hạt trưởng hạt Cái Bè, cha Antôn Phạm Trần Huy Hoàng - Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo phận Mỹ Tho, cha Andrê Nguyễn Khắc Chung- Phó Ban Thánh Nhạc, cha Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú – Đặc trách Thánh nhạc hạt Cái Bè, quý cha, quý tu sĩ, các ca đoàn trong giáo hạt cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo hạt. Chương trình hát Thánh ca lần lượt được thể hiện qua tiếng hát của ca đoàn các giáo xứ: Mỹ Trung, Long Định 2, Ngũ Hiệp, Nhị Bình, Bà Tồn, Tràm Mù, Nhị Quý, Ba Giồng, Giồng Cát, Long Định 1, Tín Đức, Cái Mây, Tân Hiệp, Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phong, Đông hòa và Vĩnh Kim. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của hai ca sĩ Thanh Huyền và Nguyễn Thanh cùng nhóm múa giới trẻ Ba Giồng.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.giao-hat-cai-be-dem-dien-nguyen-thanh-ca-mua-chay-37567.html

 

4. Gx. Đông Hòa: Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu

Vào lúc 17g30 ngày 11.03.2023, Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đông Hòa do cha Tổng đại diện - Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự và đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Thành Danh – cha sở Giáo xứ Đông Hòa và Giáo xứ Vĩnh Kim. Trong đợt này có 20 em đủ điều kiện xin cha Tổng đại diện ban Bí tích thêm sức và 21 em Rước lễ lần đầu.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.gx-dong-hoa-thanh-le-ban-bi-tich-them-suc-va-ruoc-le-lan-dau-37595.html

 

5. Giáo xứ Bình Quân: Thánh lễ nhậm chức cha sở của cha Giuse Trần Ngọc Chi

Vào lúc 09g30 ngày 12.03.2023, Cha Tổng đại diện Giáo phận Mỹ Tho - Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ sự Thánh lễ nhậm chức cha sở Giáo xứ Bình Quân của Cha Giuse Trần Ngọc Chi. Đồng tế với Cha TĐD còn có cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn – Hạt trưởng hạt Tân An và quý Cha. Cùng hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Dì Hội dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.gx-binh-quan-thanh-le-nham-chuc-cha-so-cua-cha-giuse-tran-ngoc-chi-37596.html

 

6. Ban truyền thông giáo hạt Mỹ Tho, Cái Bè họp linh đạo tháng 03.2023

Vào lúc 9g30 ngày 18.03.2023, ban truyền thông hạt Mỹ Tho, Cái Bè có buổi họp mặt chia sẻ Mục vụ truyền thông tại phòng sinh hoạt Nhà thờ Giáo xứ Cái Bè. Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Ban Truyền thông, cha Antôn Phạm Trần Huy Hoàng - Đồng hành hạt Cái Bè, cha Phêrô Lê Minh Tấn – cha phó Giáo xứ Cái Bè cùng 5 thành viên Mục vụ Truyền Thông.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.ban-truyen-thong-giao-hat-my-tho-cai-be-hop-linh-dao-thang-032023-37616.html

 

7. Hội Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho: Mừng Bổn Mạng và Gia Nhập các hội viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Mỹ Tho

Vào lúc 9g00, Ngày 18.03.2023 quý dì và các Hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Gía (HHTHMTG) đã tập trung về hội trường để cùng tham dự giờ chia sẻ của Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hà - cha giáo Đại Chủng viện thánh Quý và Học viện Lâm Bích - Gp. Cần Thơ về đề tài: “Con đường nên thánh qua hy lễ Thập giá của Đức Ki-tô”.

Lúc 10g10, Thánh lễ Kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria – Bổn mạng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Thanh Hà, cha Phêrô Phạm Bá Đương – đặc trách chủng sinh và tu sĩ, quý Cha, cùng với sự tham dự của quý Dì Hội Dòng MTG Mỹ Tho, quý Hội viên HHTHMTG cùng quý khách.

Cũng trong dịp này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục GP Mỹ Tho đã chủ sự nghi thức gia nhập HHTHMTG dành cho 65 Hội viên mới thuộc các giáo xứ: Tân An (11 chị), Hiệp Hoà (16 chị), Đức Hoà (11 chị), Vĩnh Hưng (20 chị), Trung Lương (4 chị), Vàm Kinh (3 chị).

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.dong-mtg-my-tho.hoi-dong-mtg-my-tho-mung-bon-mang-va-gia-nhap-cac-hoi-vien-hiep-hoi-tin-huu-men-thanh-gia-my-tho-37618.html

 

8. Thánh lễ An táng Cha Giuse Lê Quan Trung

Vào lúc 09g30 ngày 22.03.2023Thánh lễ an táng Cha Giuse Lê Quan Trung được cử hành, tại Nhà thờ Giáo xứ Phong Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha hạt trưởng các hạt trong giáo phận và 80 cha trong và ngoài giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông, huyết tộc, giáo dân Giáo xứ Phong Mỹ và các nơi cha đã từng phục vụ. Được biết, vào lúc 23g05 Chúa Nhật 19.03.2023, cha Giuse Lê Quan Trung đã được Chúa gọi về trong sự tiếc thương của mọi người, nhất là cộng đoàn giáo dân giáo xứ Phong Mỹ.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.thanh-le-an-tang-cha-giuse-le-quan-trung-37630.html

 

9. Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Tân Đông

Vào lúc 09g30 ngày 25.03.2023 tại Giáo xứ Tân Đông – Giáo hạt Tân An – Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ khánh thành và cung hiến thánh đường Giáo xứ Tân Đông. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh -Tổng đại diện Giáo phận Mỹ Tho, quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý Soeurs Dòng nữ Đaminh Bùi Chu, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, cùng quý ân nhân, quý khách xa gần và bà con giáo dân trong giáo xứ.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.thanh-le-khanh-thanh-va-cung-hien-nha-tho-tan-dong-37642.html

 

10. Giáo xứ Hiệp Hòa: Thánh lễ an táng Cha Tôma Bùi Công Dân

Vào lúc 9g30 sáng, Thứ Hai 27.03.2023 tại nhà thờ Giáo xứ Hiệp Hòa, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ an táng cha Tôma Bùi Công Dân. Đồng tế với Đức Cha, có cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại diện (TĐD) Giáo phận Mỹ Tho, cha Simon Nguyễn Văn Thu – Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường, quý cha quản hạt, cùng 134 cha trong và ngoài giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý tu sĩ, gia đình của cha Tôma linh tông huyết tộc của cha Tôma, và đông đảo bà con giáo dân. Được biết, cha Tôma Bùi Công Dân được Chúa gọi về lúc 4g00 sáng thứ Năm, ngày 23.03.2023, trong những ngày tang lễ, linh cữu cha Tôma được quàn tại nhà xứ Giáo xứ Hiệp Hòa, có quý cha, quý tu sĩ và giáo dân nhiều nơi đến kính viếng, dâng thánh lễ và cầu nguyện cho ngài.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.thanh-le-an-tang-cha-toma-bui-cong-dan-37646.html

 

11. Giáo hạt Đức Hoà: Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ họp mặt và tĩnh tâm Mùa Chay 2023

Lúc 9g30, ngày 29.03.2023 cha Tôma Lê Thành Nam – cha sở Giáo xứ Lập Điền chào mừng quý cha và anh chị em HĐMV các giáo xứ trong hạt Đức Hòa đã đến tham dự ngày họp mặt và tĩnh tâm Mùa Chay 2023. Sau đó, cha chia sẻ Thư Mục vụ Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô là thực hành khổ chế mùa Chay bằng cách lắng nghe Lời Chùa, lắng nghe tiếng nói của nhau, vác thập giá hằng ngày đi theo Chúa và cùng nắm tay nhau đi trên con đường tiến đến hiệp hành.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/hdmv-cac-giao-xu-hat-duc-hoa-hop-mat-va-tinh-tam-mua-chay-2023-37654.html

 

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

1. Việt Nam tham dự Ngày Giáo Hoàng tại Singapore

Vào ngày 14.3.2023 Truyền thông Hội Đồng Gíam Mục (TT HĐGM) đã phỏng vấn Đức cha Tổng Thư ký - Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về chuyến đi đại diện HĐGM tham dự Ngày Giáo Hoàng tại Singapore. Sau khi nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ Thần Tòa Thánh [Vatican] tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, cùng đi với ngài có cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng HĐGM.

Trong phần cuối của buổi phỏng vấn Đức Cha Tổng Thư ký đã tóm lược chuyến đi ngắn này: là cảm nghiệm sâu đậm tình hiệp thông trong Hội Thánh Công giáo, vượt qua mọi rào cản và khác biệt về địa lý, chính kiến, văn hóa, ngôn ngữ, đẳng cấp xã hội để cùng nhau xây đắp hòa bình, gìn giữ tình huynh đệ, và nuôi dưỡng môi trường thiên nhiên đúng hướng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hướng dẫn suốt thập niên vừa qua và đang cùng với Hội Thánh bước tới Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-viet-nam.viet-nam-tham-du-ngay-giao-hoang-tai-singapore-37605.html

 

2. Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa các Giáo phận Hà Tĩnh Và Phát Diệm, Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ

Hôm 25.3.2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm:

- Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục phụ tá (hiệu tòa Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

- Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

- Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện thánh Quý, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-viet-nam.bo-nhiem-giam-muc-chinh-toa-cac-giao-phan-ha-tinh-va-phat-diem-giam-muc-pho-giao-phan-can-tho-37643.html

 

 

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

 

1. Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 3: Cầu cho các nạn nhân của tệ nạn lạm dụng

Vào ngày 02.3.2023, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của tháng 3. Trong video này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người bị lạm dụng, đặc biệt cho những người bị lạm dụng bởi các thành viên của cộng đoàn Giáo hội, “để họ tìm thấy trong chính Giáo hội một câu trả lời cụ thể cho sự đau đớn và nỗi thống khổ của họ.”

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.y-cau-nguyen-cua-dtc-trong-thang-3-cau-cho-cac-nan-nhan-cua-te-nan-lam-dung-37566.html

 

2. ĐTC nói với giới trẻ Anh quốc: Hãy dám làm chứng cho lý tưởng Kitô giáo

Hôm thứ Bảy ngày 04.3.2023, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các bạn trẻ Công giáo tham dự Đại hội “Flame 2023” lần thứ 5 tại London, trong đó, ngài thúc giục họ dám làm chứng cho lý tưởng Kitô giáo, cho vẻ đẹp của lòng quảng đại, phục vụ, tha thứ...

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-noi-voi-gioi-tre-anh-quoc-hay-dam-lam-chung-cho-ly-tuong-kito-giao-37575.html

 

3. Năm ngàn người tham dự Đàng Thánh Giá cầu nguyện cho những người di dân chết trên bờ biển Ý

Chiều Chúa Nhật ngày 05.3.2023, khoảng 5.000 người từ Crotone và khu vực xung quanh đã tham dự Đàng Thánh Giá do Tổng giáo phận Crotone-Santa Severina của Giáo hội Ý tổ chức tại bãi biển Steccato di Cutro, nơi con tàu xuất phát từ Tunisia chở theo những người di dân đã bị đắm vào rạng sáng Chúa Nhật ngày 26.2.2023, khiến cho 71 người trên tàu thiệt mạng.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.5-ngan-nguoi-tham-du-dang-thanh-gia-cau-nguyen-cho-nhung-nguoi-di-dan-chet-tren-bo-bien-y-37582.html

 

4. Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023

Hôm 03.3.2023, Theo thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo, hiện trên thế giới có khoảng 1 tỷ 378 triệu tín hữu Công giáo, tức là tăng thêm 18 triệu người so với năm trước đó.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-ke-ve-giao-hoi-cong-giao-nam-2023-37576.html

 

5. ĐTC nói với các chủng sinh Mỹ: Lắng nghe Chúa, hiệp hành và làm chứng tá

Sáng ngày 06.3.2023, gặp gỡ một nhóm chủng sinh của Đại chủng viện Saint Mary ở Cleveland, Ohio (Hoa Kỳ), nhân kỷ niệm 175 năm ngày thành lập chủng viện, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ lắng nghe Chúa sâu sắc hơn, cùng nhau bước đi trong sự hiệp thông và làm chứng cho đức tin của họ.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-noi-voi-cac-chung-sinh-my-lang-nghe-chua-hiep-hanh-va-lam-chung-ta-37580.html

 

6. Đức Thánh Cha tinh giản cơ cấu quản trị Ngân hàng Vatican

Thứ Ba 07.3.2023, Đức Thánh Cha ban hành Quy chế mới cho Viện Giáo Vụ (IOR) hay còn gọi là Ngân hàng Vatican, theo đó cơ cấu quản trị được tinh giản, với mục đích giám sát và quản lý tài sản được giao phó, dành cho các hoạt động tôn giáo và bác ái.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.duc-thanh-cha-tinh-gian-co-cau-quan-tri-ngan-hang-vatican-37581.h tml

 

7. Tiếp kiến chung 8.3 - ĐTC Phanxicô: Mọi người được rửa tội tham gia vào sứ mạng của Giáo hội

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 08.3.2023, Đức Thánh Cha đã trình bày với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô bài giáo lý về chủ đề: Loan báo Tin Mừng là việc phục vụ của Giáo hội. Dựa trên sắc lệnh Ad gentes - Đến với Muôn dân - của Công đồng chung Vatican II, Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người được rửa tội có vai trò độc nhất trong việc loan báo Tin Mừng và việc loan báo này là sứ vụ của Giáo hội, được thực hiện với tư cách là Giáo hội.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.tiep-kien-chung-83---dtc-phanxico-moi-nguoi-duoc-rua-toi-tham-gia-vao-su-mang-cua-giao-hoi-37588.html

 

8. Đức Thánh Cha: Ngày nay vẫn còn nhiều người khóc thương thành Giêrusalem

Sáng thứ Năm 09.3.2023, trong buổi tiếp kiến các thành viên của nhóm làm việc chung về đối thoại của Bộ Đối thoại Liên tôn của Toà Thánh và Uỷ ban Đối thoại Liên tôn Palestine, Đức Thánh Cha khen ngợi những nỗ lực của nhóm làm việc chung và than phiền rằng ngày nay vẫn còn nhiều người khóc thương thành Giêrusalem.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.duc-thanh-cha-ngay-nay-van-con-nhieu-nguoi-khoc-thuong-thanh-gierusalem-37589.html

 

9. ĐTC Phanxicô: Hãy tỏ cho thấy những vết thương của thế giới để giúp chữa lành nó

Vào sáng thứ Bảy 11.3.2023, gặp gỡ các thành viên của tổ chức "Misión América", Đức Thánh Cha mời gọi họ giúp thế giới nhìn thấy những vết thương vẫn còn sờ thấy được trong Nhiệm thể của Chúa Kitô, làm việc và hỗ trợ công việc của các nhà truyền giáo và hợp tác với tất cả những người thiện chí, để làm vinh danh Thiên Chúa.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-hay-to-cho-thay-nhung-vet-thuong-cua-the-gioi-de-giup-chua-lanh-no-37599.html

 

10. ĐTC Phanxicô: Hãy khám phá lại lòng khao khát Thiên Chúa và xoa dịu cơn khát của tha nhân

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 12.3.2023, Đức Thánh Cha suy tư về cơn khát của Thiên Chúa về tình yêu của chúng ta và và cơn khát của tha nhân và trái đất. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá cơn khát Thiên Chúa của chúng ta và làm dịu cơn khát của tha nhân bằng sự gần gũi và lắng nghe.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-phanxico-hay-kham-pha-lai-long-khao-khat-thien-chua-va-xoa-diu-con-khat-cua-tha-nhan-37600.html

 

11. ĐTC gặp gỡ phái đoàn tu sĩ Phật giáo Đài Loan

Sáng ngày 16.3.2023, gặp gỡ phái đoàn 100 tu sĩ Phật Giáo Nhân văn ở Đài Loan và các đại biểu Công giáo đang tham dự cuộc hành hương giáo dục, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng cuộc hành hương sẽ dẫn họ “đến một cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với chính mình và với những người khác, với truyền thống Kitô giáo và với vẻ đẹp của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.”

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-gap-go-phai-doan-tu-si-phat-giao-dai-loan-37610.html

 

12. ĐTC trao thẩm quyền về kinh tế và quản trị Bộ Loan báo Tin Mừng cho ĐHY Tagle

Theo Sắc lệnh của Đức Thánh Cha được công bố ngày 17.3.2023, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách Phân bộ thứ hai về loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo phận mới, từ nay là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị của Bộ do Đức Thánh Cha làm Tổng trưởng.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-trao-tham-quyen-ve-kinh-te-va-quan-tri-bo-loan-bao-tin-mung-cho-dhy-tagle-37624.html

 

13. ĐTC gặp gỡ các gia đình tị nạn đến châu Âu qua các hành lang nhân đạo

Trưa thứ Bảy 18.3.2023, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 5.000 người tị nạn và gia đình của họ, những người đã đến Ý, Pháp, Bỉ và Andorra thông qua sáng kiến các hành lang nhân đạo được thực hiện bởi Cộng đồng Thánh Egidio, Liên đoàn các Giáo hội Tin lành và Giáo hội Van-đê, Giáo hội Công giáo ở Ý, đặc biệt là Caritas, và mạng lưới tiếp đón của tổ chức này, và sự dấn thân của chính phủ Ý và các chính phủ khác.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-gap-go-cac-gia-dinh-ti-nan-den-chau-au-qua-cac-hanh-lang-nhan-dao-37623.html

 

14. Tiếp kiến chung thứ Tư 22.3.2023: Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22.3.2023, nhắc lại Tông huấn Evangelii nuntiandi - Loan báo Tin Mừng - của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng "Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá", bởi vì "con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy."

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/tiep-kien-chung-thu-tu-22032023-cach-the-dau-tien-de-loan-bao-tin-mung-la-lam-chung-ta-37638.html

 

15. ĐTC cảnh báo chống lại một thứ luân lý lạnh lùng, trên bàn giấy

Sáng 23.3.2023, gặp gỡ các tham dự viên hội nghị kéo dài hai ngày về "Thánh Anphongsô: vị Mục tử của những người rốt cùng và tiến sĩ Hội Thánh", Đức Thánh Cha khuyến khích họ “dung hòa tính chặt chẽ của khoa học với sự gần gũi với Dân Chúa, để có thể đưa ra những câu trả lời cụ thể cho những vấn đề thực tế và những đề xuất luân lý nhân đạo, chú ý đến Chân lý cứu độ và lợi ích của con người.”

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-canh-bao-chong-lai-mot-thu-luan-ly-lanh-lung-tren-ban-giay-37639.html

 

16. Đức Thánh Cha: Phẩm giá nội tại của con người là tiêu chí đánh giá công nghệ mới

Sáng thứ Hai 27.3.2023, trong buổi tiếp kiến các chuyên gia công nghệ, các nhà khoa học, luật gia, triết gia và các đại diện Giáo hội tham dự cuộc gặp gỡ thường niên Minerva Dialogues, do Bộ Văn hoá và Giáo dục Toà Thánh tổ chức, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng trong các cuộc thảo luận phải làm sao để phẩm giá nội tại của mỗi người nam và người nữ trở thành tiêu chí chính trong sự đánh giá các công nghệ mới nổi.

Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.duc-thanh-cha-pham-gia-noi-tai-cua-con-nguoi-la-tieu-chi-danh-gia-cong-nghe-moi-37648.html