TRUYỀN TIN CHÚA GIÊSU
25.03.2009
(Lễ ra mắt Hội đồng mục vụ giáo phận Mỹ Tho)
Anh chi em rất thân mến,
Tôi đã hữu ý chọn ngày lễ “Truyền tin Chúa Giêsu“ hôm nay, trước hết là để tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã cho giáo phận của chúng ta hoàn thành “Toà Giám Mục mới”, nhỏ bé thôi, so với các toà giám mục khác, phía Bắc, ngoài Trung hay trong Nam, nhưng rất cần thiết cho sinh hoạt tối thiểu của một giáo phận.
Hôm nay cũng là dịp ra mắt của Hội đồng mục vụ giáo phận (HĐMVGP). HĐMVGP là một tổ chức cộng tác mật thiết với giám mục, và dưới sự hướng dẫn của giám mục, phối hợp và thúc đẩy các hoạt động mục vụ của giáo phận. Khánh thành toà giám mục và ra mắt HĐMVGP cùng một ngày, thật là có ý nghĩa, vì nó làm nổi bật sự gắn bó giữa Giám mục với Dân Chúa. Không có Dân Chúa, thì không cần giám mục. Cuộc đời của giám mục là cho Dân Chúa và vì Dân Chúa.
Phụng vụ ngày lễ Truyền Tin rất có ý nghĩa cho hai công việc này, vì Truyền Tin là loan báo cho biết, thông tin cho người khác những điều đả xảy ra hoặc đang xảy ra. Những điều càng quan trọng thì càng phải được loan báo cho mọi người biết.
Biến cố mà thiên thần Gabriel hôm nay loan báo cho Mẹ Maria, người Đại diện cho nhân loại mà Thiên Chúa đã tuyển chọn, là quyết định của Thiên Chúa ban Chúa Giêsu, Con Một của Ngài cho nhân loại, qua Mẹ Maria. Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Ngài sẽ là Đấng cứu nhân độ thế, giải thoát Dân Ngài khỏi mọi tội lỗi và ban cho họ sự sống viên mãn, hạnh phúc đời đời.
Đây là một tin mừng đảo lộn cả thế giới, vì là tin mừng về Tình yêu lớn nhất, mạnh mẽ nhất, tình yêu vĩnh hằng và vô hạn của Thiên Chúa, không những đã sáng tạo trời đất, dựng nên loài người, mà còn là “Tình yêu cứu độ”, tình yêu mang đến hạnh phúc đích thực và vĩnh hằng. Tình yêu chiến thắng sự chết, nên từ nay sự chết không còn chế ngự được loài người, sự dữ không còn làm chủ con người nữa.
Chúa Giêsu đã lập nên Giáo hội, để Giáo hội, tiếp nối qua thời gian, không ngừng loan báo khắp nơi tin mừng về Tình yêu của Thiên Chúa, tin mừng về Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra, đã chết và đã sống lại, để cho chúng ta được nên công chính, thông phần sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Đó là nhiệm vụ của cả Giáo hội, chứ không phải của một mình giám mục, là nhiệm vụ của anh chị em, mà hôm nay một số người được chọn làm đại diện chính thức trong HĐMVGP. HĐMVGP được thành lập, để mọi người có tiếng nói trong các công việc mục vụ của giáo phận, mọi giới, mọi đoàn thể, mọi cá nhân tha thiết với công việc chung của Giáo hội.
HĐMVGP được thành lập để thúc đẩy mọi người dấn thân nhiều hơn vào công việc truyền giáo, để hướng dẫn nhiều người cộng tác với nhau loan báo Tin Mừng, làm việc cho Chúa và cho Giáo hội. Trong Giáo hội có rất nhiều công việc, và có những công việc mà người giáo dân làm thì thuận lợi, dễ dàng, hoặc có khi thành công hơn. Ngược lại, có những việc giáo dân không làm được, như làm lễ chẳng hạn. Các công việc trong Giáo hội cần được phối hợp để không mâu thuẫn với nhau, giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Các đặc sủng trong Giáo hội cũng rất nhiều, nhưng cần phải khám phá sử dụng và phối hợp với nhau vì ích lợi chung của Giáo hội và những người chưa biết Chúa. HĐMVGP là một cơ chế, nhưng không để ràng buộc hay bóp chết các sáng kiến cá nhân hay tập thể, mà để hướng dẫn và thúc đẩy hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là trong lãnh vực sinh hoạt các đoàn thể và lãnh vực bác ái xã hội.
Chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho công việc loan báo Tin Mừng ở Việt
+Phaolô Bùi Văn Đọc
Giám Mục Mỹ Tho