
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA MỸ THO
Ngày 25.03.2014
Chính Chúa Giêsu đã chọn những linh mục để thông chia sứ mạng của Ngài, trở thành những thừa tác viên của Ngài, và sống thân tình với Ngài. Qua chức vụ tư tế, các linh mục dâng lễ tế thay cho dân Chúa; qua vai trò ngôn sứ, các linh mục dạy dỗ, nâng đỡ đời sống đức tin cho dân Chúa; và qua vai trò vương đế, các linh mục như những chứng nhân can đảm của Đức Kitô. Vì thế, người linh mục là những đầy tớ của Chúa trong việc ban phát ơn Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, và sống với Ngài trong những lúc đau khổ cũng như lúc vinh quang. Trong tâm tình đó, ngày 25.03.2014, Giáo phận Mỹ Tho hân hoan đón nhận 5 tiến chức linh mục. Một khởi đầu mới trong sứ vụ linh mục chắc chắn sẽ là dấu ấn không phai trong cuộc đời của các tiến chức.
Thánh lễ truyền chức linh mục do Đức Tổng Giám mục (TGM) Phaolô Bùi Văn Đọc Giám quản Giáo phận Mỹ Tho cử hành tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho lúc 09g30, đồng tế với ngài có đông đảo linh mục trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, quý khách, ân nhân, và thân nhân của các tiến chức.
Đoàn rước long trọng tiến vào cung thánh như đoàn dân Chúa đi vào dự yến tiệc Thiên Quốc. Trên gương mặt quý thầy sắp chịu chức toát lên một niềm hân hoan và vui sướng.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức TGM chào quý Cha, quý tu sĩ, và cộng đoàn. Đức TGM nói lên lí do cử hành thánh lễ: lễ truyền tin và bí tích truyền chức linh mục. Trong ý hướng đó, ngài mời gọi mọi người cử hành thánh lễ với lòng yêu mến Chúa và Giáo hội.
Sau bài Tin mừng, Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, giới thiệu các ứng viên lên Đức TGM:
1. Thầy Phêrô Trương Hòa Nghĩa
2. Thầy Antôn Phạm Trần Huy Hoàng
3. Thầy Antôn Nguyễn Hoàng Sang
4. Thầy Micae Tôn Quang Tiến
5. Thầy Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn
Sau khi thẩm vấn, Đức TGM tuyển chọn các thầy lên chức linh mục. Cả cộng đoàn đồng thanh “tạ ơn Chúa”.
Giảng trong thánh lễ, Đức TGM nói lên ý nghĩa của việc phong chức linh mục trong ngày lễ truyền tin đối với người Công giáo đó là một điều rất xứng hợp. Lễ truyền tin là việc cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Mẹ Maria cũng là thừa tác viên của Chúa. Để chương trình cứu độ của Chúa được tiếp tục thực hiện, Giáo hội cũng cần đến những thừa tác viên của Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa của sự hiện hữu của phẩm trật trong Hội thánh. Việc phong chức linh mục là sự hiến thánh những con người được sai đi để loan báo tin mừng cứu độ, và tình yêu của Thiên Chúa.
Đặc tính của thừa tác viên mà Đức TGM muốn nói đó là con người khiêm tốn và chân thật như Mẹ Maria, tâm hồn rộng mở để chứa đựng lời của Người. Và nét đặc biệt nữa là, những thừa tác viên phải là những con người vâng phục, vì công việc cứu độ là của Chúa chứ không là của riêng mình hay của một ai khác. Để đạt được điều đó cần có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. Việc Mẹ Maria đón nhận Con Một Chúa cũng cần có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần.
Về ý nghĩa của Dầu thánh trong ngày lễ phong chức, các tân chức cần được giữ mãi trong cuộc đời làm thừa tác viên của mình. Đức TGM trích lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong một bài giảng: “Có những linh mục chỉ có bề ngoài là linh mục, trong thực tế không còn là những con người được xức dầu thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa nữa. Các vị ấy không còn gặp Chúa trong đời sống cầu nguyện, và người giáo dân rất nhạy bén nhận ra những con người như thế”.
Bên cạnh đó, Đức TGM nhấn mạnh đến vai trò người linh mục là người phục vụ các mầu nhiệm và là người loan báo việc Chúa làm người, chịu chết và sống lại. Ngài kêu gọi các linh mục hãy đến với mọi người và hy sinh cho họ, vì sứ vụ linh mục là giới thiệu Chúa và đem Chúa đến cho người khác. Đó chính là nội dung đặc thù của đời sống linh mục. Cuộc đời của người linh mục là sống cho Chúa và chết cũng cho Chúa. Vì thế sứ mạng của người linh mục là vâng phục và phục vụ trong yêu thương. Qua đó, ngài nhắn nhủ các tiến chức lãnh nhận chức linh mục không phải như là quyền cao chức trọng, nếu linh mục chỉ dừng lại nơi đó thì cuộc đời và sứ vụ linh mục đã bị chặn lại ngay từ đầu và sẽ không còn ích lợi cho Chúa và cho Hội thánh nữa.
Sau bài giảng, các ứng viên tuyên hứa công khai trước mặt Đức TGM và cộng đoàn về những đòi hỏi của người linh mục. Sau đó các tiến chức phủ phục ngay trên cung thánh để khẩn cầu ơn trợ giúp của các thánh trong sứ vụ linh mục mà các thầy sắp lãnh nhận. Cả cộng đoàn sốt sắng hiệp lời cầu nguyện cho các thầy qua Kinh Cầu Các Thánh.
Trọng tâm của nghi thức truyền chức là việc đặt tay và lời nguyện phong chức. Đức Giám mục đặt tay lên từng ứng viên nói lên cử chỉ trao ban Thánh Thần, và linh mục đoàn cũng lần lượt đặt tay lên từng tiến chức biểu hiện sự hiệp thông trong sứ vụ linh mục. Sau nghi thức đặt tay, Đức Giám mục đọc lời nguyện phong chức. Trong nghi thức diễn nghĩa, các tân chức thay dây chéo và mặc áo lễ. Để nói lên vai trò tế lễ, Đức Giám mục xức dầu thánh lên lòng bàn tay các tân chức và trao chén thánh. Kết thúc nghi thức, Đức Giám mục hôn bình an từng tân chức và một vài linh mục đại diện cũng trao ban bình an cho các tân chức.
Thánh lễ tiếp tục như thường lệ, các tân linh mục đồng tế với Đức TGM và quý Cha trong thánh lễ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh đại diện Giáo phận Mỹ Tho chúc mừng Đức TGM trong chức vụ mới, và dâng lên Đức TGM giỏ hoa tươi. Tiếp đến, Cha Micae Tôn Quang Tiến đại diện các tân chức cám ơn Đức TGM, Cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý Cha, quý tu sĩ, và cộng đoàn. Cha cũng nói lên tâm nguyện được mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các tân chức trong sứ vụ vừa lãnh nhận.
Sau đó, Ông chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Chánh Tòa thay mặt cộng đoàn dân Chúa cám ơn Đức TGM đã về dâng thánh lễ truyền chức, và ông cũng chúc mừng các tân linh mục.
“Các cha vừa bước vào một giai đoạn mới khác hẳn với giai đoạn trước kia. Một giai đoạn khác đánh dấu một cuộc đời, một sứ vụ khác hẳn nên cần ơn Chúa rất nhiều.”
Đó là những tâm tình của Đức TGM với các tân chức. Về sứ vụ mới của ngài, ngài đón nhận nhiều trách nhiệm nặng nề, nhưng ngài hy vọng Chúa ban ơn và gìn giữ ngài luôn khiêm nhường trong chức vụ qua lời cầu nguyện của mọi người.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g10, các tân linh mục chụp hình lưu niệm với Đức TGM, quý cha và gia đình tại cung thánh.
Têrêsa Mai An