26/04/2025
293
Thánh lễ Tạ ơn, Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Cả Nổ















 

Thánh lễ Tạ ơn, Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Cả Nổ

Bài viết và hình: JB Chí Tâm
BTT Giáo phận

(WGPMT) Ngày 26.04.2025, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Cả Nổ.

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1.997, Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam về thăm các gia đình Công giáo tại Cả Nổ và ngài muốn lập một Giáo điểm tại nơi đây. Đến năm 2.000, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (khi đó là Giám mục Giáo phận Mỹ Tho) về thăm mục vụ tại Giáo điểm Cả Nổ, ngài quan tâm đến đời sống người dân đặc biệt đời sống đạo. Năm 2008, cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng – Cha sở Giáo xứ An Long đã cùng với các gia đình Công giáo dựng ngôi Nhà Nguyện đầu tiên cho Giáo điểm Cả Nổ bằng cây bạch đàn, tôn…Thế nhưng, theo thời gian bảo lũ, Nhà Nguyện hư hại nhiều, đến năm 2012 cha Antôn cho dựng lại ngôi Nhà Nguyện thứ hai bằng cây, tôn từ nhà thờ cũ của Giáo xứ An Long.


Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (khi đó là Giám mục Giáo phận Mỹ Tho) về thăm mục vụ tại Giáo điểm Cả Nổ.

Ngày 06.11.2019, Giáo điểm Cả Nổ được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho đã ký quyết định số 02/TGM-TLGX/19 thành lập Giáo xứ Cả Nổ và bổ nhiệm cha Micae Tôn Quang Tiến làm Cha sở Giáo xứ Cả Nổ.

Hiện tại, Giáo xứ Cả Nổ có 106 hộ gia đình với 379 giáo dân sống giữa 5.000 anh chị em lương dân thuộc xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Thánh lễ Tạ ơn Đặt Viên Đá đầu tiên

Thánh lễ Tạ ơn, Đặt Viên Đá đầu tiên được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho long trọng cử hành vào lúc 09g30, thứ Bảy, ngày 26.04.2025. Đồng tế trong Thánh lễ có Cha Micae Tôn Quang Tiến – Cha sở Giáo xứ Cả Nổ, cùng 27 cha trong giáo phận. Cùng hiện diện có quý nam nữ tu sĩ, quý khách xa gần, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.


Mô hình ngôi nhà thờ mới

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô bày tỏ niềm vui mừng vì ngôi nhà thờ được xây dựng trong tình yêu thương và sự chia sẻ của tất cả mọi người. Ngài cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Giáo xứ Cả Nổ. Ngài nói: “Trước kia, tôi thường sai các linh mục đến đây để chăm sóc đời sống thiêng liêng cho anh chị em. Và khi Giáo phận có điều kiện, tôi đã sai Cha sở hiện tại của anh chị em - một linh mục trẻ - đến đây để tiếp tục chăm lo cho đời sống thiêng liêng của anh chị em.” Ngài nói tiếp: “Chính vì thế, khi Cha sở của anh chị em đến ngỏ ý với tôi về việc xây dựng ngôi nhà thờ mới, không những tôi đồng ý mà còn rất khuyến khích và ủng hộ”… Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha kêu gọi mọi người tiếp tục yêu thương và nâng đỡ giáo xứ, đặc biệt là giáo dân trong giáo xứ hãy tích cực cộng tác với Cha sở để ngôi nhà thờ sớm được hoàn thành tốt đẹp.


Đức Cha Phêrô chủ tế thánh lễ và giảng lễ

Ngay sau bài giảng, Đức cha Phêrô cử hành nghi thức làm phép phần đất xây dựng và đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Nhà thờ Cả Nổ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha sở Micae Tôn Quang Tiến đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Cha Phêrô vì tình thương mục tử và sự hiện diện đầy khích lệ trong ngày đặc biệt này. Cha đã dành lời cảm ơn đặc biệt đến cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng - Cha sở An Long đã gắn bó và chăm sóc giáo xứ suốt 20 năm qua. Chính ngài là người đã xây dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên vào năm 2008. Nhờ vào sự tận tâm, tận tình và tận lực của cha, đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ được củng cố và không ngừng phát triển cho đến ngày hôm nay. Sau đó, cha cũng chân thành tri ân quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00, trong tâm tình hân hoan và tri ân. Sau Thánh lễ, mọi người lần lượt ra về trong bình an, mang theo niềm hy vọng về một tương lai tràn đầy ân sủng nơi ngôi thánh đường sắp được hình thành.

 
Xem thêm hình