
“Người linh mục là người được Chúa sai đi”
Bài viết: Vp. Truyền thông Giáo phận
(WGPMT) Lúc 09g30 ngày 15.10.2025, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ nhận xứ của cha Phêrô Trần Anh Tráng, tại Giáo xứ Long Định 1, xã Long Định, Đồng Tháp. Trong thánh lễ có 35 cha đồng tế, cùng quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, khách mời và đông đảo giáo dân Giáo xứ Long Định 1 tham dự.

Cha Phêrô Trần Anh Tráng lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức linh mục
Trong bài giảng lễ, Đức Cha khởi đi từ sứ vụ người linh mục, ngài nói: “Người linh mục là người được Chúa sai đi”. Cụ thể, trong sách tiên tri Giêrêmia, Chúa nói: “Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi” (Gr 1,7). Và trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã nói với các tông đồ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian để ở với chúng ta, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, để cứu độ chúng ta và giờ đây Chúa Giêsu sai các tông đồ đi đến nơi Chúa muốn. Đức Cha liên hệ với tác vụ linh mục, người được Chúa sai đi đến một giáo xứ là để làm theo thánh ý Chúa, theo giáo huấn của Hội Thánh qua việc cha sở mới tuyên xưng đức tin, hứa vâng phục Hội Thánh và lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức linh mục…Tất cả nhằm để phục vụ dân Chúa, như lời thánh Phêrô nói: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy” (1Pr 5,2). Lời chỉ dẫn này được thể hiện qua những cử chỉ bên ngoài nơi các nghi thức nhận xứ:
- Ngồi vào Ghế chủ toạ: Nói lên trách nhiệm giảng dạy Lời Chúa của người linh mục trong cộng đoàn giáo xứ của mình.
- Ngồi Toà Giải tội: Chúa đã trao cho người linh mục trách vụ tha thứ của Chúa, Chúa mượn môi miệng của linh mục để nói lời tha thứ của Chúa dành cho hối nhân “Cha tha tội cho con”.
- Mở cửa Nhà Tạm, xông hương Mình Thánh: Chúa Giêsu Thánh Thể chính là trung tâm đời sống đức tin của người Kitô hữu. Nên cha sở thường xuyên dâng thánh lễ cách sốt sắng cho giáo dân. Và đồng thời cũng quy tụ giáo dân thành một gia đình của Chúa, gia đình yêu thương và hiệp nhất.
Với những công việc phục vụ trên, Đức Cha mời gọi mọi người không chỉ vui mừng đón tiếp cha sở mới nhưng đồng thời cũng cầu nguyện cho ngài có đủ sức mạnh, để tận tuỵ phục vụ dân Chúa như Chúa muốn, như Hội Thánh mong đợi. Để được như thế, Đức Cha mong muốn mọi người, cách riêng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Định 1 hãy tích cực cộng tác với cha sở của mình trong việc xây dựng giáo xứ mình thành nơi yêu thương và hiệp nhất.
Sau bài giảng là các nghi thức diễn nghĩa, Đức Cha dẫn cha sở mới đến những nơi: Nhận ghế Chủ toạ, ngồi Toà Giải tội, mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh. Sau đó thánh lễ diễn ra như thường lệ và kết thúc lúc 11g00.

Cha sở mới chúc bình an cho quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Định 1
Giáo xứ Long Định 1 được thành lập năm 1954, toàn bộ giáo dân được di cư từ miền Bắc vào Nam, chủ yếu thuộc hai địa phận: Phát Diệm và Bùi Chu. Trải qua 71 năm, hiện nay giáo xứ có sự cộng tác của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ gồm 11 thành viên, cùng các đoàn thể: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Các Bà Mẹ Công giáo, Gia đình Tận Hiến, Thiếu Nhi Thánh Thể. Với số giáo dân là: 875 người, được chia làm hai khu giáo: Giuse và Gioan. Các cơ sở vật chất: Nhà thờ, nhà Mục vụ Giáo xứ, khuôn viên nhà thờ: Núi Đức Mẹ La Vang, Tượng Lòng Chúa Thương Xót, tượng 12 vị thánh Tông đồ, tượng thánh Têrêsa, Đaminh Saviô - Bổn mạng lễ sinh đã được xây dựng lại hoàn toàn mới do cha Tôma Nguyễn Văn Phong (nguyên cha sở Giáo xứ Long Định 1 từ năm 2017-2025).
Xem hình thêm