26/02/2022
3087
Ngày thành lập Giáo xứ Thánh Phaolô, và Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng nhận nhiệm sở















 
Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận

(WGPMT) Vào lúc 09g30, 26.02.2022, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – đã dâng thánh lễ tạ ơn để chính thức công bố quyết định nâng Giáo họ Thánh Phaolô thành Giáo xứ. Đồng thời ngài trao quyền cai quản giáo xứ cho Giacôbê Nguyễn Minh Phụng với tư cách là cha sở. Để đánh dấu ngày vui trọng đại này, Giáo xứ cũng đón nhận 30 người tân tòng gia nhập vào Hội thánh Công giáo qua các Bí tích khai tâm Kitô giáo.



Đón tiếp




Đoàn đồng tế 

 

Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản Hạt Mỹ Tho, 16 cha trong và ngoài Giáo phận, đặc biệt có quý cha cùng lớp với Cha Giacôbê; cùng sự hiện diện của quý tu sĩ, chủng sinh, quý khách và giáo dân Giáo xứ: Rạch Cầu, Thánh Phaolô, Cồn Bà…



Giới thiệu các tân tòng 

 

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Giacôbê Phụng giới thiệu với Đức Cha, quý cha và cộng đoàn về hoàn cảnh của những người mới gia nhập đạo, và xin Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức cho những tân tòng này.



Cha Giacôbê Hà Văn Xung - Hạt Trưởng Hạt Mỹ Tho công cố văn thư thành lập Giáo xứ và văn thư bổ nhiệm Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng làm cha sở tiên khởi Giáo xứ Thánh Phaolô

 

Trước mặt Đức Cha, quý cha và cộng đoàn, Cha Giacôbê Hà Văn Xung - Hạt Trưởng Hạt Mỹ Tho - công bố quyết định thành lập Giáo xứ và văn thư của Đức Cha Phêrô - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - bổ nhiệm Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng là cha sở Giáo xứ Thánh Phaolô. Sau khi công bố văn thư, cộng đoàn bày tỏ niềm hân hoan bằng tràng pháo tay thật giòn giã.



Cha Giacôbê tuyên xưng đức tin




Cha Giacôbê lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức linh mục








Nghi thức nhận nhiệm sở của Cha Giacôbê

Tiếp đến, Cha Giacôbê tuyên xưng đức tin, và lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức linh mục. Sau đó là nghi thức nhậm chức Cha sở của Cha Giacôbê. Đức Cha đưa cha sở mới đến những nơi liên quan đến tác vụ của người mục tử: giựt chuông, Toà Giải Tội, ngồi vào Ghế Chủ Toạ, mở cửa Nhà Tạm, xông hương Mình Thánh Chúa.



Đức Cha đọc lời nguyện nhập lễ


Cha Giacôbê công bố Tin Mừng

Thánh lễ tiếp tục với các bài đọc phụng vụ.

Trong bài giảng, Đức Cha nói lên ý nghĩa nghi thức nhậm xứ của cha sở mới mà ngài vừa cử hành để nói lên vai trò và nhiệm vụ của người mục tử. Bên cạnh đó, ngài còn nói lên một vai trò quan trọng nữa của người mục tử là Loan báo Tin mừng: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. “Nước sâu” mà ngài muốn nói đến ở đây không phải là biển khơi, nhưng người mục tử cần đến với những nơi xa xôi hẻo lánh, khó khăn, nơi có nhiều tội lỗi cản trở con người ta đến với Chúa. Cũng trong thánh lễ này, còn có 30 tân tòng vừa mới lãnh Bí tích Rửa Tội, đó là hình ảnh cụ thể hoá sứ vụ linh mục, vì linh mục được sai đến để Loan báo Tin mừng.

Ngài bày tỏ niềm vui đón nhận anh chị em tân tòng vào Giáo Hội và mong muốn những anh chị em này tiếp tục đến nhà thờ, sống đức tin, vì đức tin mà anh chị em vừa tuyên xưng mới chỉ là hạt mầm, cần được vun xới, làm cho phát triển và sinh hoa trái. Hơn thế nữa, anh chị em cần lắng nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa và giới thiệu Chúa cho những con cháu của mình nữa.




Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức




Đức Cha làm phép bàn thờ mới

 

Giảng xong, Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức cho 30 tân tòng, và làm phép thánh hoá bàn thờ mới. Sau đó Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.









Phụng vụ Thánh Thể






Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện Giáo xứ tri ân Đức Cha, quý cha, và cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ trong ngày vui trọng đại này, cùng những tâm tình thân thương với Cha sở tiên khởi.


 

Cha sở cũng có đôi lời cám ơn Đức Cha, quý cha, cộng đoàn, chính quyền các cấp cùng những người đã góp phần làm cho thánh lễ được diễn ra sốt sắng. Ngài cũng không quên cám ơn những cha tiền nhiệm đã có công lập nên, duy trì và làm phát triển Giáo xứ này.



 

Đáp từ, Đức Cha cám ơn các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để những sinh hoạt của Giáo xứ được hoạt động cách tốt đẹp nhất là trong công việc bác ái. Ngài không quên cám ơn những nhà hảo tâm, các ân nhân đã giúp đỡ Giáo xứ cũng như Giáo phận. Riêng với những anh chị em giáo dân Giáo xứ Thánh Phaolô, ngài nhắn nhủ: nhà thờ của anh chị em, là gia đình của anh chị em nên anh chị em hãy gìn giữ, tích cực góp phần xây dựng Giáo xứ, cộng tác với cha sở nhất là đóng góp về đời sống đạo đức để Giáo xứ trở nên một gia đình hiệp nhất, yêu thương, kính mến Chúa và làm lan toả tình thương ấy cho mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30.