18/04/2015
1147
Lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Nt Vĩnh Kim Gp Mỹ Tho

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ VĨNH KIM

GIÁO PHẬN MỸ THO

18.04.2015

 

Video: Hoài Bão

Hình: Henry Nguyễn Tấn Hưng, Luca Tài, Hoài Bão

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 14.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 01.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 02.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 03.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 13.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 04.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 05.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 06.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 07.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 08.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 09.jpg 

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 15.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 16.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 10.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 11.jpg

Gh Vinh Kim_le khoi cong xay dung 12.jpg

 

Vào lúc 9g30 Thứ Bảy ngày 18.04.2015 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận (Gp) Mỹ Tho đã cử hành thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Nhà thờ Vĩnh Kim, Giáo hạt Cái Bè, Gp Mỹ Tho. Đồng tế với Đức Cha có sự hiện diện của Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa, Cha Giacôbê Hà Văn Xung- Cha sở Gx Chánh Tòa, và quý Cha trong Gp. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ từ các Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Mến Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho… và khoảng 600 giáo dân từ các Giáo xứ bạn cũng như giáo dân của Họ đạo. Thánh lễ được diễn ra trên phần đất sắp xây dựng nhà thờ mới.

Theo tư liệu trong 2 quyển 50 năm Giáo Phận Mỹ ThoSổ tay Hiệp Thông năm 2015 thì Họ đạo Vĩnh Kim bao gồm xã Vĩnh Kim và một phần xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Được hình thành vào năm 1945 do các thầy giảng Dòng Kitô Vua Cái Nhum, giáo dân được các cha Họ đạo Mỹ Tho thời bấy giờ đến ban các bí tích. Trải qua giai đoạn chiến tranh Họ đạo đã gặp rất nhiều khó khăn, có giai đoạn nhà thờ không còn, giáo dân ly tán khắp nơi. Một số linh mục đã từng đến phục vụ cho Họ đạo qua các thời kỳ như: Giuse Đặng Ngọc Linh, Phêrô Ngô Văn Niềm, Anrê Nguyễn Văn Nam (1955-1972) (sau là Giám mục Gp Mỹ Tho từ năm 1989-1999), Gioan Bt. Trần Văn Huyến (1972-1978), Giuse Bùi Văn Hoàng (1978-2002), Đaminh Phạm Minh Tiến (2002-2004), Antôn Nguyễn Ánh Quang (2004-2014). Ngày 25.03.2014, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc (nay là TGM Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh) đã bổ nhiệm Cha Giacôbê Hà Văn Xung – Cha sở Gx Chánh Tòa kiêm nhiệm Họ đạo Vĩnh Kim, nhằm mục đích để Gx Chánh Tòa có thể hỗ trợ và phát triển Họ đạo Vĩnh Kim.

Họ đạo hiện có 72 gia đình với 206 giáo dân, sống rải rác cách xa nhà thờ, phần lớn sống bằng nghề trồng trọt, làm thuê, và một số ít buôn bán. Trong lịch sử của Họ đạo, vào ngày 01.09.2013, Họ đạo Vĩnh Kim đã đón nhận 33 ông bà, sau thời gian dài tìm hiểu, đã xin gia nhập đạo Công giáo; trong số đó có 29 người là con cái, cháu chắt, dâu rễ, thông gia trong một đại gia đình. Điều đó cho thấy Họ đạo Vĩnh Kim tuy nhỏ nhưng là nơi rất có tiềm năng trong lĩnh vực truyền giáo của Gp. (Theo tư liệu trong bài Giáo Họ Vĩnh Kim - Dấu Ấn Thiêng Liêng đăng tại http://giaophanmytho.net/view.aspx?idx=7a0b605a-73ff-4b65-8fd0-78bad451de52&ag=ttshgx)

Nhà thờ Vĩnh Kim hiện tại đã được dựng một cách đơn sơ vào năm 1975, và là nhà thờ “khiêm tốn nhất” của Gp trong tỉnh Tiền Giang. Nhà thờ có kích thước nhỏ và hẹp (diện tích khoảng 100 m2), với khung sắt tiền chế, mái và vách bằng tôn, nền ximăng vẫn thường ngập nước mỗi khi mưa lớn, hệ thống điện không an toàn trong khi bàn ghế thì xiêu vẹo. Hiện nay, Họ đạo đang cố gắng thực hiện chương trình “tái truyền giáo” nhằm giúp những gia đình rối hoặc nguội lạnh trở về với Chúa, nên rất cần các cơ sở vật chất, đáp ứng cho các nhu cầu Mục vụ cần thiết của Họ đạo. Do vậy, được sự chấp thuận của Đức Giám mục Gp Mỹ Tho, Cha sở Giacôbê cùng Ban Mục vụ Họ đạo đã quyết định xây dựng lại ngôi thánh đường rộng rãi (có diện tích 225 m2) và khang trang để thờ phượng Chúa cùng phục vụ cho cộng đoàn.

Thánh lễ bắt đầu lúc 9g30, đoàn đồng tế từ Nhà xứ tiến ra bàn thờ trên nền đất của Nhà thờ cũ, trong tiếng hát của ca đoàn Nhà thờ Chánh Tòa. Sau khi làm dấu thánh giá, Đức Cha có đôi lời nhắn nhủ cộng đoàn hãy hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa cho công trình xây dựng của Họ đạo, với ơn Chúa mọi công việc sẽ tiến triển một cách tốt đẹp.

Đầu Bài giảng lễ, dẫn đi từ lời bài hát mà Ca đoàn Chánh Tòa đã hát ở phần đầu thánh lễ “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta…”, Đức Cha mô tả cho cộng đoàn thấy quang cảnh chung của buổi lễ ngày hôm nay. Sau đó, lần giở lại lịch sử của dân Do Thái và của Họ đạo Vĩnh Kim, Đức Cha đã minh chứng việc xây dựng Nhà Chúa là do niềm ước mong Thiên Chúa ở với con người của cộng đoàn giáo dân. Đức Cha cũng ước mong rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cộng đoàn tín hữu hiện diện nơi đây sẽ cùng nhau xây dựng cho Chúa một ngôi nhà thờ khang trang và xinh đẹp.

Sau bài giảng, Cha Đôminicô Phạm Văn Khâm- Cha Hạt trưởng Hạt Cái Bè đọc văn thư của Đức Cha cho phép xây dựng nhà thờ mới. Sau đó, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép diện tích nhà thờ mới, làm phép và đặt Viên Đá Đầu Tiên vào móng. Tiếp đó, Thánh lễ diễn ra như thường lệ với phần Lời nguyện Tín hữu.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Chị Têrêsa Quyên đại diện Họ đạo Vĩnh Kim đã nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân Đức Cha cùng quý Cha, đã không ngại đường xá xa xôi, để đến và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho công trình xây dựng của Họ đạo. Chị cũng không quên cám ơn toàn thể quý ân nhân, quý quan khách xa gần đã đến hiệp thông trong thánh lễ.

Trong phần đáp từ, Đức Cha cũng nói lên niềm vui khi thấy sự thay đổi và mong muốn Họ đạo ngày càng phát triển. Với tình hình giáo dân sống rải rác, Đức Cha cũng ước mong ngày càng có nhiều giáo điểm hầu phục vụ tốt cho giáo dân trong Gp.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g40, Đức Cha cùng quý Cha chụp hình lưu niệm. Sau đó, Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và quý khách cùng dự bữa tiệc đơn sơ nhưng chan chứa nghĩa tình của Họ đạo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho công cuộc xây dựng, để Nhà Chúa sớm được hoàn thành mỹ mãn.

Hoài Bão