13/03/2022
2890
Gx. Văn Hiệp: Thánh lễ nhận nhiệm sở của Cha Giuse Nguyễn Văn Nhật














 

Têrêsa Mai An

BTT Giáo phận

(WGPMT) Giáo xứ Văn Hiệp nằm trên địa bàn khu vực II, thị trấn Hiệp Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Sau biến cố 1954, một lượng lớn giáo dân di cư từ Bắc vào Nam, dưới sự chăn dắt của Cha Gioan Baotixita Trần Trọng Cung. Đến ngày 18.12.1955, Đức Cha Simon Hiền đã khánh thành ngôi thánh đường đầu tiên tại đây và đặt tên là Văn Hiệp, do Cha Gioan Baotixita Trần Trọng Cung và Cha Phanxicô Xaviê Trần Bằng coi sóc.

Sau biến cố 1975, Giáo xứ trở thành họ lẻ của Giáo xứ Rạch Thiên do Cha Gioan Nguyễn Huy Muôn và Cha Antôn Trần Công Quyền coi sóc. Từ năm 1997-2008, Giáo xứ trở thành họ lẻ của Giáo xứ Hiệp Hoà, do Cha Antôn Nguyễn Văn Đức, Cha Tôma Bùi Công Dân và Cha Antôn Nguyễn Xuân Hà coi sóc. Từ năm 2008, họ lẻ Văn Hiệp đã chính thức trở thành giáo xứ, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã bổ nhiệm Cha Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu làm cha sở tiên khởi.

Cha Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu – nguyên cha sở Văn Hiệp từ năm 2008 đến nay, đã được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm thuyên chuyển về Giáo xứ Bắc Hoà; đồng thời, Đức Cha bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Nhật làm cha sở Giáo xứ Văn Hiệp qua văn thư bổ nhiệm ngày 01.01.2022.



Thánh lễ nhận xứ của Cha Giuse Nhật được diễn ra lúc 09g30, 13.03.2022, tại nhà thờ Văn Hiệp do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Hạt trưởng Tân An và Đức Hoà, Cha Giacôbê Hiếu – nguyên cha sở Văn Hiệp, Cha Giuse Nhật – cha sở mới, cùng 10 cha trong Giáo phận; hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý khách và giáo dân Giáo xứ thánh Giuse, Bắc Hoà và Văn Hiệp.



Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng – Hạt trưởng Hạt Đức Hoà công bố văn thư của Đức Cha Phêrô bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Nhật làm cha sở Giáo xứ Văn Hiệp.



Lời tuyên xưng đức tin long trọng của Cha Giuse được sự chứng giám của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha và cộng đoàn, khi Cha đặt tay trên sách thánh, trước bàn thờ; Đồng thời, cha cũng tuyên hứa lời thề trung thành khi thi hành chức năng nhân danh Giáo hội: “…tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với Giáo hội toàn cầu cũng như đối với Giáo hội địa phương, nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ, theo như luật dạy…”

Thánh lễ tiếp tục với các bài đọc phụng vụ.
Trong bài giảng, với bài Tin mừng Chúa nhật II Mùa Chay nói về cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi với ba môn đệ, Đức Cha mong muốn cha sở và giáo xứ làm sao để Chúa hiển dung, bừng sáng lên ánh sáng của Chúa Kitô nơi Giáo xứ này. Để được như vậy, Đức Cha đưa ra 3 gợi ý: 1) Giáo xứ phải là cộng đoàn thờ phượng Chúa; 2) Cộng đoàn vâng nghe Lời Chúa; và 3) “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau”. Giáo xứ được thành lập từ năm 1955, dân di cư từ Bắc vào Nam, từ nhiều nơi về đây, nên rất cần lời yêu thương, vượt trên mọi khác biệt vùng miền, và bằng chính cuộc sống yêu thương, chúng ta làm chứng cho Chúa, làm cho ánh sáng Tin mừng bừng lên.

Với bài Tin mừng này trong ngày nhận nhiệm sở cũng là định hướng cho đời sống của người linh mục. Ngài còn nhắn nhủ: cha sở không làm gì được nếu không có sự cộng tác của giáo dân. Vì thế, ngài mong muốn giáo dân Giáo xứ Văn Hiệp tích cực cộng tác với cha sở để cùng nhau xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn bừng sáng lên ánh sáng của Chúa, làm cho giáo xứ ngày một phát triển hơn và đón nhận nhiều thành viên mới vào Hội thánh Chúa.
Sau bài giảng, cộng đoàn tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính.

Kế đến là nghi thức nhận xứ: Trước hết, Cha Giuse lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức linh mục. 











Sau đó, Đức Cha hướng dẫn Cha Giuse đến những nơi liên quan đến tác vụ của người mục tử: giựt chuông, ngồi vào Toà Giải Tội, ngồi vào Ghế Chủ Toạ, mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa.











Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong phần chúc bình an, cha sở mới đến chúc bình an các vị đại diện giáo dân trong giáo xứ.







Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện Giáo xứ có đôi lời tri ân Đức Cha, quý cha và cộng đoàn; cách riêng Giáo xứ cũng bày tỏ tâm tình quý mến và biết ơn với cha Giacôbê Hiếu, 14 năm Cha đã sống và phục vụ tại Giáo xứ này, với những công trình Cha đã xây dựng cho giáo xứ cũng như những hoạt động thiêng liêng giúp ích cho đời sống giáo dân. Với cha sở mới, Giáo xứ hứa sẽ cộng tác với Cha giúp cho gia đình Giáo xứ này trở thành một cộng đoàn luôn cùng nhau chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, say mê tham dự lễ bẻ bánh hằng ngày và chung tay bác ái để làm sáng danh Chúa giữa lòng xã hội tục hoá hôm nay.



Cha sở mới Giuse cũng bày tỏ tâm tình biết ơn cha Giacôbê là người đi trước xây dựng Giáo xứ. Với cộng đoàn Giáo xứ Văn Hiệp, ngài mời gọi cộng đoàn cùng với ngài để xây dựng giáo xứ trở thành cộng đoàn hiệp thông, tham gia và cùng nhau thi hành sứ vụ mà Chúa trao phó.





Đáp từ, Đức Cha nhận thấy bầu khí thánh lễ thật ấm cúng trong tình hiệp thông của các giáo xứ và ngài rất vui vì điều đó. Những công trình Cha Giacôbê vừa xây dựng xong, Đức Cha thuyên chuyển Cha Giacôbê về Giáo xứ khác, ngài đã vâng lời. Điều đó cũng nói lên sứ vụ của người linh mục không tìm tư lợi cho riêng mình nhưng lo cho đoàn chiên Chúa trao phó. Sự cộng tác của anh chị em giáo dân với các linh mục trong Giáo phận là điều đáng quý. Vì thế, ngài ước mong cộng đoàn gắn kết, hiệp thông với cha sở, để cộng đoàn thực sự trở thành cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất, và loan báo Tin mừng của Chúa mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Đức Cha ban phép lành cuối lễ và thánh lễ kết thúc lúc 11g00.