30/07/2015
1273
Gx Tín Đức: Trại hè

Giáo xứ Tín Đức: Trại hè

 

Gx Tin Duc_ Cam trai 01.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 02.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 03.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 04.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 05.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 06.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 07.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 08.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 09.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 10.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 11.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 12.jpg

Gx Tin Duc_ Cam trai 13.jpg

 

Lúc 7g00 sáng ngày 24.07.2015, tại vườn nhà chú Tiến (gần cầu Lộ Ngang), giới trẻ Giáo xứ Tín Đức bước vào trại huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể với chủ đề: Tôi chọn Giê-su. Tham dự trại huấn luyện có sự hiện diện của Cha sở Đaminh Phạm Văn Khâm, sơ dòng Thánh Phaolô đang phục vụ tại đây, ông Phêrô Nguyễn Văn Thúy đại diện HĐMVGX và sự gần 40 trại sinh của bốn đội: Maria, Phêrô, Phaolô và Giuse.

Khoảng 8g00, Cha Đa minh thay mặt ban tổ chức có đôi lời với trại sinh và khai mạc trại Huấn luyện.

Tiếp đó, là phần chia đất trại và tiến hành dựng trại. Các đội trưởng từng đội bốc thăm chia đất trại theo số đã được đánh sẵn trong khu vực dựng trại. Các thành viên của mỗi đội cùng nhau dựng trại, kẻ căng bạt, người cầm cây, kẻ đóng cọc, người buộc dây, kẻ khác đào rãnh thoát nước, người thì trang trí cổng trại.

Thấm thoát 45 phút dựng trại cũng đã kết thúc, ban tổ chức tiến hành chấm điểm dựng liều của mỗi đội. Kết quả được công bố sau khi ban tổ chức đi qua.

Trong thời gian chấm điểm dựng trại thì các thành viên trưởng trạm tiến hành các công tác chuẩn bị cho trò chơi lớn.

Trò chơi lớn gồm 4 trạm, mỗi trạm các trại sinh đi qua phải tuân thủ kĩ luật trò chơi lớn, giải mật thư và thực hiện thử thách. Thử thách có thể là tìm vật báu chôn giấu, đu dây lấy vật báu, kiệu bạn đi lấy vật báo hoặc phải bò qua mạng nhện và bước qua các vật cản. Trò chơi lớn đòi hỏi sức khỏe, trí thông minh, sáng tạo và vận dụng tốt các kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế tình huống.

Sau trò chơi lớn các đội sẽ nhận các vật phẩm là rau củ quả gạo và thịt cùng gia vị để chuẩn bị cho phần thi nấu ăn. Phần thi nấu ăn kéo dài trong 70 phút, mỗi đội sẽ nấu cơm, canh và một món mặn là kho, xào hoặc chiên.

Kết thúc phần thi nấu ăn ban tổ chức chấm điểm cho từng đội.

Sau phần chấm điểm các đội mang đồ ăn về trại và dùng cơm trưa tại trại của mình. Các huynh trưởng dùng chung cơm với các đội ngay trại của các em.

Tiếp sau đó là thời gian nghỉ trưa của tất cả trại sinh.

Đúng 14g30 phút, các trại sinh tập hợp trước trại chỉ huy và nghe phổ biến luật chơi của các trò chơi nhỏ.

Đầu tiên là trò dùng tay múc nước và đổ vào cho đầy ly nước sau đó dùng miệng thổi cho quả banh bóng bàn bay sang ly kế bên, lần lượt hết bốn ly sẽ chiến thắng. Mỗi lượt hai đội và hai đội thắng sẽ thi tiếp với nhau.

Trò chơi thứ hai là trèo cột mỡ, thể lệ là: có một cây chuối bị treo lên và tha nước nước rửa chen cho trơn, mỗi đội ba thành viên. Từng đội thay  phiên nhau trèo lên thân cây chuối để lấy cờ treo trên đỉnh. Đội nào trèo lên và lấy được cờ trên đỉnh trước tiên xem như chiến thắng.

Trò chơi thứ ba đổ nước đầy chai. Mỗi đội có một chai nước đầy và một chai không có nước, cùng với 5 sợi dây nilon dài 1m. Nhiệm vụ mỗi đội là dùng các dụng cụ có sẵn đổ nước từ chai đầy sang chai không có nước với yêu cầu khi đổ tay các bạn không được chạm vào chai. Và các bạn phải cách chai một mét. Đội nào có thời gian đổ đầy chai nước ít như xem như chiến thắng.

Trò chơi nhỏ thứ tư: thổi bột, ngậm trứng và làm vỡ trứng.

Kết thúc trò chơi nhỏ các bạn trại sinh tiến hành nhổ trại và rút quân về nghỉ ngơi ở nhà thờ.

Sau đó các bạn dùng cơm chiều.

Lúc 19g30, bắt đầu chương trình giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại. Và chương trình kết thúc lúc 21g00 cùng ngày.

Js. TAM