
Gioan Nguyễn Khánh Huy
MVTT Hạt Tân An
(WGPMT) Giáo xứ Thạnh Trị được thành lập vào năm 1961, toạ lạc tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, thuộc Giáo hạt Tân An, Giáo phận Mỹ Tho. Các linh mục đã phục vụ Giáo xứ là những cha sở Giáo xứ Mộc Hoá đã kiêm nhiệm qua các thời kỳ: cha cố Giuse Maria Têrêsa Phạm Khắc Đẩu (1961-1966), cha cố Phanxico Xavie Hồ Thiện Tri (1966-1976), cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Thư Thành (1976-2004), cha Đôminicô Lê Minh Cảnh (2004-2008); Antôn Nguyễn Xuân Hà (2008-2022).
Đến ngày 19.06.2022, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - đã bổ nhiệm Cha Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh làm cha sở Giáo xứ Thạnh Trị.



Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Hạt trưởng Tân An công bố văn thư Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Gioakim làm Cha sở Giáo xứ Thạnh Trị. Sau đó, cha Gioakim tiến ra giữa cung thánh, đặt tay trên Sách Thánh, tuyên xưng đức tin và lời hứa trung thành với Giáo hội, với Đức Giám mục.



Trong bài giảng, Đức Cha dựa vào lời Chúa Giêsu nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống” (Mt 13,1-9) để liên hệ với sứ vụ mới của Cha sở Gioakim:
Thứ nhất, hạt giống ân sủng, đó là đời sống qua các bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể, Chúa ban chính thân thể Ngài làm của ăn nuôi sống chúng ta và Bí tích Giải Tội, Chúa ban ơn tha thứ, hoà giải. Thứ hai, hạt giống Lời Chúa, là lời giảng dạy trong các thánh lễ và trong các giờ giáo lý. Hạt giống thứ ba, hạt giống yêu thương, gieo tình yêu thương, xây dựng tình hiệp nhất, để gắn kết mọi người trong giáo xứ thành cộng đoàn yêu thương hiệp nhất trong Chúa Giêsu.

Sau bài giảng, Đức Giám mục đưa cha sở mới đi đến những nơi liên hệ tới tác vụ của người mục tử: Giựt chuông, Toà giải tội, Ghế chủ sự và cuối cùng mở cửa nhà tạm và xông hương Mình Thánh Chúa.




Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ có đôi lời cám ơn Đức Cha, quý cha, cùng những tâm tình với cha sở mới, và hứa sẽ hết mình cộng tác với cha sở mới để xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển hơn.



Tiếp theo, cha sở mới ngỏ lời cùng bà con giáo dân Giáo xứ Thạnh Trị với ước mong mọi người yêu thương, nâng đỡ, cùng chung tay góp sức với cha xây dựng Giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Đức Cha và quý cha chụp hình lưu niệm với cha sở mới tại cung thánh.