Bài viết: Têrêsa Mai An
Hình: Têrêsa Mai An và Đôminicô Xuân
BTT Giáo phận
(WGPMT) Giáo xứ Thánh Giuse (Vườn Chuối) cách Giáo xứ Bắc Hoà 3km hướng về phía đông, nằm trên địa bàn xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Trước đây, Giáo xứ này là họ lẻ của Giáo xứ Bắc Hoà. Ngày 06.03.2010, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã nâng Giáo họ thành Giáo xứ và đặt Cha Giuse Nguyễn Văn Nhật làm cha chánh xứ cho đến nay.
Ngày 01.01.2022, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - bổ nhiệm Cha Phaolô Lê Ngọc Toàn - nguyên là cha phó Giáo xứ Tân An, làm cha chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse thay Cha Giuse Nguyễn Văn Nhật.
Thánh lễ nhận xứ của Cha Phaolô được cử hành lúc 09g30, 06.03.2022 do Đức Cha Phêrô chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có Cha Quản hạt Tân An, 20 cha trong và ngoài Giáo phận; cùng sự hiện diện của quý tu sĩ, ân nhân, thân nhân của Cha Phaolô, quý khách, và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ: Lương Hoà Hạ, Tân An, và Thánh Giuse.
Nghi thức nhận chức
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn - Hạt Trưởng Hạt Tân An - công bố văn thư Đức Cha Phêrô bổ nhiệm Cha Phaolô làm cha sở Giáo xứ Thánh Giuse. Tiếp đến, Cha Phaolô tiến ra trước bàn thờ, đặt tay trên sách thánh tuyên xưng đức tin và lời hứa trung thành khi thi hành một chức năng nhân danh Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.
Cha Phaolô lặp lại lời hứa ngày chịu chức linh mục: chu toàn chức vụ tư tế, cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô, cầu nguyện nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân mà Cha được trao phó, liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô, hứa kính trọng và vâng phục Đức Giám mục Giáo phận.
Sau đó, Đức Cha hướng dẫn Cha Phaolô đến những nơi liên quan đến tác vụ của người mục tử:
Cha sở mới Giựt chuông: Tiếng chuông có mục đích tập họp dân Kitô giáo đến cử hành phụng vụ hoặc để loan báo cho họ những biến cố xảy ra trong giáo xứ.
Ngồi vào Toà giải tội: Nơi toà giải tội, ngài làm cho những ai mang nặng tội lỗi được giải thoát, và những ai ô nhiễm bụi trần được nên thanh sạch trong máu Chiên Con.
Ngồi vào Ghế chủ tọa: Nói lên các nhiệm vụ thánh của ngài là giáo huấn, cai quản và thánh hoá các tín hữu.
Mở cửa Nhà Tạm, xông hương Mình Thánh Chúa: Nói lên sự hiện diện của Chúa, là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu.
Trong bài giảng, dựa vào đoạn Tin mừng nói về khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, Ngài được Thánh Thần dẫn vào hoang địa. Qua đó Đức Cha cũng liên hệ tới sứ vụ linh mục của Cha Phaolô nhận nhiệm sở vào mùa chay, điều đó cũng nói lên ý nghĩa và định hướng cho một cha sở giáo xứ.
Qua ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, Đức Cha nhắn nhủ: 1) Nhiệm vụ của cha sở trước hết giảng dạy Lời Chúa qua thánh lễ, dạy giáo lý, giảng dạy…; 2) Hướng dẫn dân Chúa thế nào để Chúa là trở thành trung tâm điểm của cộng đoàn giáo xứ; và 3) Cha sở coi sóc giáo xứ không tìm vinh hoa, lợi lộc cho riêng mình, nhưng thành mục tử noi theo gương Chúa, trình bày gương mặt nhân hậu của Chúa và đem Chúa đến với những người nghèo đói, thiếu thốn.
Với giáo dân Giáo xứ Thánh Giuse, Đức Cha mong muốn mọi người cộng tác với cha sở mới để xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn gắn bó với nhau, có Chúa Kitô làm trung tâm, đồng thời thể hiện tình yêu thương của người mục tử Giêsu, để qua đó mọi người có thể loan báo Tin mừng của Chúa cho nhiều người hơn nữa.
Phụng vụ Thánh Thể
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay mặt Giáo xứ dâng lên Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn những lời tri ân, cũng như bày tỏ tâm tình với cha sở mới, và hứa cộng tác với cha sở mới để xây dựng giáo xứ mỗi ngày phát triển hơn.
Tâm tình của Cha sở mới với giáo dân Giáo xứ Thánh Giuse là tâm tình mong muốn và mời gọi mọi người chung lòng chung sức để công việc nơi giáo xứ này được tốt đẹp nhất. Cha cũng xin mọi người tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với ngài trong sứ vụ mới này.
Đáp từ, Đức Cha vui mừng khi nghe lời phát biểu của ông chủ tịch HĐMVGX: “bà con tuy nghèo nhưng sống đoàn kết yêu thương nhau”. Điều đó thật đáng mừng vì mọi người biết cộng tác, chia sẻ để xây dựng giáo xứ mỗi ngày tốt đẹp hơn.
Đức Cha ban phép lành cuối lễ, và thánh lễ kết thúc lúc 11g15.