27/07/2023
1750
Gx. Đông Hòa: Thánh lễ nhận nhiệm sở của cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn














 



Gx. Đông Hòa: Thánh lễ nhận nhiệm sở
của cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn

Bài viết: Mary FX. Thúy Nga
Hình: Gioan Linh


(WGPMT) “Linh mục là người được sai đi, được sai đi để phục vụ các linh hồn, phục vụ ích lợi của Giáo Hội.” Đó là chia sẻ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong bài giảng thánh lễ nhận sở mới của cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn, tại Giáo xứ Đông Hòa.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 09g30, ngày 27.07.2023 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha Hạt trưởng: Cái Bè và Mỹ Tho cùng quý cha trong giáo phận. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.


Đức cha Phêrô chủ sự thánh lễ

Bắt đầu thánh lễ, cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn – Hạt trưởng Hạt Cái Bè công bố Văn thư của Đức Cha Phêrô bổ nhiệm cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn làm cha sở Giáo xứ Đông Hòa và kiêm nhiệm Giáo xứ Vĩnh Kim được ký vào ngày 19.06.2023.

Kế đến, cha Emmanuel đã đến trước bàn thờ, đặt tay lên sách Thánh tuyên xưng đức tin và lời hứa trung thành khi thi hành một chức năng nhân danh Giáo hội: trung tín cộng tác với Giám mục, sốt sắng cử hành các mầu nhiệm, kiên trì và khôn ngoan rao giảng Lời Chúa.


Cha sở mới tuyên xưng đức tin và lời hứa trung thành

Trong bài giảng, Đức cha đã chia sẻ với cộng đoàn vì nhu cầu mục vụ của giáo phận nên có những sự thuyên chuyển các cha sở. Qua đó, ngài nói: “Linh mục là người được sai đi, được sai đi để phục vụ các linh hồn, phục vụ ích lợi của Giáo Hội.” Liên hệ với bài Tin Mừng, “Dụ ngôn Người gieo giống”, ngài mong muốn chính linh mục khi được sai đến giáo xứ sẽ tiếp tục công việc gieo giống đức tin, đức cậy và đức mến nơi tâm hồn của các tín hữu và cả những người chưa biết Chúa. Khi gieo hạt giống tin, cậy, mến bằng việc giảng Lời Chúa, dạy giáo lý, cử hành các Bí tích để đem ơn Chúa đến cho mọi người và làm cho giáo xứ được bình an, hiệp nhất, yêu thương nhau. Nhưng đôi khi hạt giống sẽ bị nhấn chìm bởi việc thờ ơ và những lo toan của cuộc sống. Những lúc như thế, các linh mục hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, đừng bao giờ thất vọng và cố gắng làm với tất cả khả năng của bản thân.

Cuối cùng, ngài ước mong cha sở mới sẽ tiếp tục công việc của cha sở cựu, cố gắng hết sức, cậy trông, phó thác vào Chúa như thể mọi sự tốt lành chỉ mình Chúa mà ra.

Tiếp theo là nghi thức nhậm chức, Đức cha đưa cha sở mới đi đến những nơi liên hệ tới sứ vụ mục tử như: giựt chuông, ngồi ghế Tòa giải tội, ghế Chủ sự, mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa.


Đức cha đưa cha sở mới đi đến những nơi liên hệ tới sứ vụ mục tử

Sau lời nguyện Hiệp lễ, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ có đôi lời tri ân Đức cha đã yêu thương bổ nhiệm cha sở mới đồng hành cùng giáo xứ. Ông cám ơn quý cha đồng tế đã yêu thương hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ. Cách riêng, với tinh thần vâng phục, hứa sẽ hết lòng yêu mến và cộng tác với cha sở để giáo xứ ngày càng phát triển.

Cha sở mới có đôi lời tri ân Đức cha đã tin tưởng và cha hứa sẽ chu toàn bổn phận của mình. Cha cũng cám ơn quý cha đồng tế đã yêu thương hiện diện trong thánh lễ. Cuối cùng cha cám ơn quý tu sĩ, thân nhân và quý khách. Cách riêng với cộng đoàn giáo dân trong Giáo xứ Đông Hòa, cha chỉ mong đón nhận sự cộng tác để giáo xứ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đáp từ, Đức Cha cám ơn về sự tiếp đón nồng hậu của giáo xứ. Ngài nhận thấy nhiều sự thay đổi của giáo xứ sau hơn 4 năm trở lại. Vì thế, ngài mong muốn cộng đoàn giáo dân cộng tác với cha sở mới để xây dựng giáo xứ mỗi ngày phát triển tốt đẹp hơn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g50, Đức Cha cùng quý cha chụp hình lưu niệm tại cung thánh.