17/07/2013
977

GIÁO XỨ CÁI THIA: CÔNG TRÌNH CÒN DANG DỞ

 

GxCaiThia_dangxay.jpg

 

Giáo xứ Cái Thia tọa lạc tại ấp Lương Nhơn, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thuộc giáo hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho. Nhà thờ Giáo xứ Cái Thia phía Đông giáp sông Mỹ Tây (Mỹ Đức Đông), phía Tây giáp xã An Thái Đông, phía Nam giáp xã Hoà Lộc, và phía Bắc giáp xã Mỹ Đức Tây. Đây là một trong những giáo xứ nghèo Miền Tây Sông Nước gồm 110 hộ thuộc diện nghèo, vùng sâu vùng xa. Giáo xứ chọn Đức Maria Nữ Vương làm bổn mạng, để gìn giữ và che chở bà con. Linh mục chánh xứ hiện tại là cha Tôma Nguyễn Văn Phong. Giáo xứ được thành lập vào năm 1897, số giáo dân tính đến năm 2013 được hơn 700, gồm 150 hộ gia đình. Đời sống kinh tế của bà con giáo dân nơi đây chủ yếu là nghề chài lưới, đại đa số gia đình chỉ có nền nhà để ở, không có đất canh tác, trình độ văn hoá còn rất thấp. Hiện tại Giáo xứ đang trong giai đoạn sửa chữa nhà thờ. Công trình này còn đang dang dở, thiếu thốn kinh phí dù đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng Quý Vị Ân Nhân xa gần.

Ngày 22.08.2011, nhân ngày Lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương, bổn mạng Giáo xứ, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên, khởi công xây dựng Nhà Mục Vụ và trùng tu Ngôi Nhà Thờ của giáo xứ. Sau đó, cha sở Tôma Nguyễn Văn Phong cùng bà con giáo dân chung tay góp sức xây dựng Nhà Mục Vụ, Đài Đức Mẹ của giáo xứ. Mãi đến ngày 19.03.2013, nhân ngày Lễ Trọng kính Thánh Giuse, cha sở Tôma đã chủ sự Thánh lễ làm phép, khởi công việc sữa chữa lại ngôi Thánh Đường của Giáo xứ. Cha sở chia sẻ: “Hiện tại việc trùng tu công trình này chỉ mới xong phần thô, còn đang dang dở và thiếu thốn, nhất là việc lo kinh phí để mua nguyên vật liệu xây dựng, và sắm sửa những phương tiện phục vụ việc thờ phượng Chúa như âm thanh ánh sáng, laphông, cửa, gạch lót nền, bàn ghế, tượng ảnh v.v… Dự kiến kinh phí cần cho việc này còn thiếu khoảng 400-500 triệu đồng.”

Đựơc sự đồng ý của Đức Hồng Y Gioan Batixita Phạm Minh Mẫn, đặc biệt là sự chấp thuận của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cùng với sự chấp nhận của quý Cha trong và ngoài Giáo phận, cha Tôma Nguyễn Văn Phong đã vất vả đi nhiều giáo xứ ngỏ lời quyên góp kinh phí của quý vị ân nhân, để lo cho việc trùng tu ngôi Thánh Đường của Giáo xứ Cái Thia. Nhờ Chúa thương, nhiều quý ân nhân đã rộng tay giúp đỡ, đặc biệt là quý vị ân nhân ở nhiều giáo xứ của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chúng con biết rằng, hiện tại Tổng Giáo phận Sài Gòn đang tập trung lo lắng cho việc xây dựng Đại Chủng Viện Thánh Giuse, và toàn Giáo hội Việt Nam đang lo cho việc xây dựng Trung Tâm Hành Hương Lavang. Chúng con cùng hiệp lời cầu nguyện cho những công việc này của Giáo phận Sài Gòn nói riêng và của toàn Giáo hội Việt Nam nói chung.

Chúng con ước mong sao nếu một ai đó đọc được những dòng trần tình này về Giáo xứ Cái Thia, cùng hướng về bà con giáo xứ Cái Thia qua sự chia sẻ vật chất cũng như tinh thần với chúng con, đặc biệt cho việc hoàn thành việc trùng tu Ngôi Thánh Đường giáo xứ (dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 12 năm 2013).

Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu, qua lời cầu bàu của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, thương ban mọi ơn lành hồn xác cho quý Đức Cha, quý Cha, quý Vị Ân Nhân gần xa đã và đang hướng lòng chia sẻ với Giáo xứ Cái Thia của chúng con, đặc biệt là những sẻ chia trong thời gian tới đối với công trình còn đang dang dở của chúng con.

Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân tình thương của tất cả Quý Vị.

Raphael Trần Dương Tuyển