
Đức Thánh Cha mời gọi ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 22/8
(WGPMT): Đức Giáo hoàng Lêô ấn định ngày thứ Sáu tới đây (22/8) là ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina và Thánh Địa Giêrusalem.
Trong nỗi ưu tư sâu sắc trước những cuộc chiến đẫm máu đang tiếp diễn tại Thánh Địa và Ukraine, và thao thức cho các nỗ lực kiến tạo hòa bình, Đức Giáo hoàng Lêô đã kêu gọi toàn thể tín hữu trên khắp thế giới dành ngày thứ Sáu (22/8/2025) - Thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình - như một ngày đặc biệt để ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa Giêrusalem, đất nước Ukraina, và tại những vùng đất khác trên thế giới đang chịu tổn thương bởi chiến tranh.
Đức Thánh Cha đã công bố lời kêu gọi này vào cuối buổi tiếp kiến chung tại Vatican hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 8, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy cho thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và thiết lập hiệp ước hòa bình giữa Ukraina và Nga.
Trước hàng ngàn khách hành hương từ nhiều quốc gia, trong đó có cả những tín hữu người Mỹ, quy tụ tại Hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha chia sẻ: “Đức Maria là Mẹ của các tín hữu nơi trần gian, và được Dân Chúa khẩn cầu như Nữ Vương Hòa Bình trong lúc trái đất vẫn không ngừng bị rỉ máu bởi các cuộc chiến tại Thánh Địa, tại Ukraina, và tại nhiều nơi khác trên thế giới”.
Ngài tha thiết mời gọi: “Tôi kêu gọi toàn thể các tín hữu dâng ngày 22 tháng 8 cho việc chay tịnh và cầu nguyện, khẩn xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hòa bình và công lý, cùng lau khô dòng lệ của những ai đang chịu đau khổ từ các cuộc xung đột vũ trang đang tiếp diễn. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu thay nguyện giúp để các dân tộc tìm được con đường dẫn tới hòa bình”.
Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng ngỏ lời với các tín hữu Ba Lan đang hiện diện và với những người đang cầu nguyện tại Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra rằng hãy “dâng những ý nguyện này trong lời cầu nguyện cho hồng ân hòa bình - giải trừ hết vũ khí – trên toàn thế giới, cách riêng tại Ukraina và Trung Đông”.
Chúa Nhật vừa qua, ngày 17 tháng 8, sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (15/8), và ngay trước cuộc gặp ngày hôm sau giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, Đức Giáo hoàng Lêô cũng đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình khi tiếp đón hơn 3.000 người tại dinh mùa hè Castel Gandolfo.
Không nêu đích danh Ukraina và Gaza, Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Chúng ta hãy cầu xin cho những nỗ lực chấm dứt chiến tranh và cổ võ hoa trái hòa bình, để trong các cuộc thương lượng, công ích của các dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu”.
Khác với Đức Giáo hoàng Phanxicô, đấng thường xuyên nêu đích danh Ukraina và Gaza trong các diễn từ, Đức Giáo hoàng Lêô chỉ đôi lần đề cập đến, và dù trong những tình huống trực tiếp, ngài cũng tránh nêu đích danh. Đáng chú ý, chỉ trong hơn 100 ngày kể từ khi tiếp nối sứ vụ thánh Phêrô, ngài đã hai lần tiếp kiến Tổng thống Zelensky, gặp phó Tổng thống Mỹ, ông JD Vance, điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đức Thánh Cha vẫn chưa có cuộc tiếp xúc chính thức với Tổng thống Trump.
Tối ngày 19 tháng 8, trước khi trở về Vatican sau tuần nghỉ tại Castel Gandolfo, các ký giả đã phỏng vấn Đức Thánh Cha về tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraina khơi nguồn từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24/02/2022. Hãng thông tấn ANSA (Ý) dẫn lời Đức Thánh Cha như sau: “Chúng ta vẫn còn hy vọng, nhưng cần tiếp tục nỗ lực không ngừng cầu nguyện và thành tâm tìm kiếm con đường đưa tới hòa bình”. ANSA cũng cho biết thêm Đức Giáo hoàng nói rằng: 100 ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình “là một hồng ân đến từ Thiên Chúa.”
Sáng hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha đã di chuyển 40 dặm từ Castel Gandolfo đến đền Đức Mẹ Ân Phúc tại Mentorella, phía nam Roma. Theo lời cha Adam Dźwigoń, tu sĩ phụ trách đền thánh, tại đây Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn nến hòa bình, khẩn cầu ơn bình an cho toàn thế giới và xin ơn phúc lành cho mọi người”. Cha cho biết: “Ngài muốn cầu nguyện trong thinh lặng, với lòng biết ơn, để xin ơn bình an cho toàn nhân loại”.
Trong khi thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump kể từ ngày 15 tháng 8, Đức Giáo hoàng Lêô vẫn theo dõi sát sao các nỗ lực của Ai Cập và Qatar, với sự trợ giúp của Mỹ, nhằm kiến tạo một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 62.000 người Palestine đã thiệt mạng do bom đạn Israel và hơn 200 người chết đói. Đức Thánh Cha đã công khai bày tỏ mối ưu tư này kể từ ngày 18 tháng 5, khi chính thức khởi sự sứ vụ thánh Phêrô.
Ngày 13 tháng 8, trước khi đến Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô đã đón tiếp một nhóm khách hành hương nói tiếng Do Thái đến từ Thánh Địa. Một người trong số họ, tên là Abi, chia sẻ với Thông Tấn Xã Vatican: “Chúng tôi vừa là người Israel 100%, vừa là người Công giáo 100%, và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình.” Đức Giáo hoàng đã trò chuyện và ban phép lành cho họ.
Cùng thời điểm đó, ANSA đưa tin rằng có 80 giáo sĩ Do Thái Chính thống đã công bố một văn kiện với nhan đề: “Lời kêu gọi về sự minh bạch luân lý, trách nhiệm và câu trả lời từ những người Do Thái Chính thống trước khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.” Theo Rabbi David Rosen, một trong những người đã ký tên, văn kiện này kêu gọi Israel đối diện với thực trạng về nạn đói đang lan rộng tại Gaza và lên án bạo lực cực đoan của một số nhóm định cư. Ông cho biết đã gửi bức thư này đến Văn phòng Tòa Thánh phụ trách về đối thoại với Do Thái giáo.
Theo tường thuật của tờ The Times of Israel, các thầy rabbi viết: “Tội lỗi và tội ác của nhóm Hamas miễn trừ nghĩa vụ của chính phủ Israel trong những nỗ lực cần thiết để ngăn chặn nạn đói lớn đang tiếp diễn.” Họ cũng lưu ý đến những tiếng nói cực đoan tại Israel, thái độ cứng rắn đối với người Palestine, và sự bùng phát bạo lực từ các nhóm định cư ở Bờ Tây. Các rabbi cảnh báo: “Cơn giận chính đáng đối với nhóm Hamas đã bị một số phần tử cực đoan biến thành sự nghi ngờ vô căn cứ đối với toàn bộ dân chúng tại Gaza - kể cả trẻ em - như thể tất cả người Palestine đều trở thành những phần tử khủng bố trong tương lai”. Tại Bờ Tây, “bạo lực từ các nhóm định cư cực đoan đã giết hại dân thường, buộc nhiều làng Palestine phải di dời, khiến tình hình khu vực thêm bất ổn”.
Trong số các vị ký tên có nhiều rabbi nổi tiếng như Rabbi Yosef Blau - Bề trên của Chủng viện Thần học Rabbi Isaac Elchanan từ năm 1977 đến 2025 - nguyên Chủ tịch Phong trào Do Thái giáo Zion Chính thống tại Mỹ; Rabbi Pinchas Giller; các rabbi lãnh đạo cộng đoàn tại Ba Lan, Đan Mạch, Na Uy; các rabbi phụ trách cộng đoàn Do Thái Chính thống lớn tại Los Angeles và Washington, D.C.; cũng như cựu rabbi của Ireland, David Rosen.
Chuyển ngữ: Đồng Tâm
Nguồn: americamagazine.org