13/07/2015
992
Đức Khâm Sứ Leopoldo Girelli thăm Mục vụ Gx Cai Lậy

ĐỨC KHÂM SỨ LEOPOLDO GIRELLI THĂM MỤC VỤ VÀ DÂNG THÁNH LỄ

TẠI GIÁO XỨ CAI LẬY, GIÁO PHẬN MỸ THO

11.07.2015

 

Video: Hoài Bão

 

Hình: Hoài Bão, Henry Nguyễn Tấn Hưng, Luca Tài

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 09.jpg 

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 01.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 02.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 03.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 04.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 05.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 06.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 07.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 08.jpg

 GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 10.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 11.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 12.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 13.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 14.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 15.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 16.jpg

GP My Tho_DKS tham MV Gx Cai Lay 17.jpg

Vào ngày thứ Bảy 11.07.2015, Đức Khâm Sứ Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm mục vụ Giáo xứ (Gx) Cai Lậy, Gp Mỹ Tho và dâng Thánh lễ kính nhớ thánh Bênêđictô. Gx Cai Lậy thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nằm dọc quốc lộ 1A, cách thành phố Mỹ Tho hơn 30 km, cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35 km; và là cửa ngỏ dẫn vào vùng Đồng Tháp Mười[1]. Gx có 242 gia đình và 900 giáo dân, phần lớn sinh sống bằng nghề nông hoặc buôn bán[2]. Thị xã Cai Lậy là một địa phương với đa số người dân theo đạo Cao Đài, Phật Giáo, và thờ Ông Bà. Nhà thờ Cai Lậy nằm ven quốc lộ 1A, tọa lạc tại khu 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang[3]. Nhà thờ đã được Cha sở Anphôngsô Khuất Đăng Tôn xây dựng lại vào ngày 08.12.2008, và được cung hiến vào ngày 08.12.2012. [4]

Vào lúc 16g30, cộng đoàn Gx vô cùng hân hoan chào đón Đức Khâm Sứ đến thăm Mục vụ và dâng thánh lễ tại Nhà thờ. Sau khi viếng Chúa, Đức Khâm Sứ đã qua Nhà hội để gặp gỡ Ban Mục vụ Gx. Trong khi trò chuyện, qua phần thông dịch của Cha Giuse Hoàng Quốc Dũng, ngài nói vui: khi đến thăm mục vụ ở nhiều nơi, ngài thường thấy trong Ban Mục vụ Gx có rất đông phụ nữ tích cực tham gia và làm việc trong Ban Mục vụ, nhưng đến khi dự tiệc thì lại thấy các ông nhiều hơn.

Đúng 17g00 đoàn đồng tế từ tiền đường Nhà thờ tiến lên Cung Thánh trong tiếng nhạc vang lừng của đội kèn Gx Fatima. Đức Khâm Sứ chủ sự thánh lễ, đồng tế với ngài có Cha sở Anphôngsô, Cha Giuse, và 13 cha trong linh mục đoàn của Gp Mỹ Tho. Tham dự Thánh lễ còn có quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và khoảng 400 giáo dân trong và ngoài Gx.

Vào đầu Thánh lễ, Cha sở giới thiệu với Đức Khâm Sứ về cộng đoàn Gx. Cha trình bày đôi nét sơ lược về lịch sử và các hoạt động của Gx; đồng thời cũng giới thiệu Đức Khâm Sứ với cộng đoàn và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho ngài, và cho sứ vụ của ngài tại Việt Nam luôn tốt đẹp. Tiếp đến, từ ý nghĩa của Thánh lễ kính nhớ thánh Bênêđictô, Đức Khâm Sứ kêu gọi cộng đoàn hãy noi theo tấm gương thánh Bênêđictô để theo chân Chúa đi loan báo Tin Mừng nơi môi trường sống và làm việc của mình. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn nâng tâm hồn lên để tham dự Thánh lễ với tâm tình yêu mến Chúa, và nhờ lời chuyển cầu của thánh Bênêđictô, xin Chúa chúc lành cho mỗi người sống đúng ơn gọi cao cả Chúa ban.

Dẫn đi từ ý nghĩa đoạn Tin Mừng do Thầy Phó tế Tôma Lê Thành Nam vừa đọc, trong Bài giảng lễ, Đức Khâm Sứ kêu gọi cộng đoàn hãy tích cực rao giảng Tin Mừng bằng đời sống đạo của mình. Ngài khuyên cộng đoàn hãy vững lòng khi gặp thái độ khước từ và chống đối của những người được rao giảng, nhưng hãy tin tưởng và phó thác kết quả cho Chúa. Để kết thúc bài giảng lễ, Đức Khâm Sứ nguyện xin thánh Bênêđictô cầu nguyện cùng Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn từng ngày trong đời sống, cố gắng thi hành ơn gọi và sứ mạng cao cả mà Chúa đã trao phó, để rao truyền Tin Mừng Chúa đến với người anh em quanh mình.

Trong thánh lễ thỉnh thoảng Đức Khâm Sứ đọc lời kinh nguyện hoặc chúc bình an bằng tiếng Việt, và cộng đoàn đã rập ràng đáp lời. Qua đó, trong ngôi thánh đường ấm cúng, cộng đoàn cảm nhận được mối dây hiệp thông, sự quan tâm của Tòa Thánh đối với cộng đoàn Gx.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị đại diện cộng đoàn Gx trân trọng gửi đến Đức Khâm Sứ lòng quý mến và những lời chúc mừng nồng nhiệt. Ông tạ ơn Chúa vì hồng ân Ngài đã ban, qua việc gửi vị sứ giả bình an và yêu thương của Ngài đến Gx. Sự hiện diện của Đức Khâm Sứ là một vinh dự và là niềm vui lớn cho Gx, đặc biệt đã mang đến hạnh phúc và sự khích lệ cho đời sống đức tin của cộng đoàn. Ông cũng kính dâng Đức Khâm Sứ lẳng hoa và một món quà để tỏ lòng vâng phục và thảo hiếu đối với vị Đại diện Tòa Thánh.

Đáp lời, Đức Khâm Sứ bày tỏ niềm hạnh phúc của ngài được hiện diện nơi đây và cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Gx. Đức Khâm Sứ nói: tượng Chúa chịu nạn trong ngôi thánh đường, đã tác động mãnh liệt nơi ngài khi viếng Chúa. Chúa giang rộng đôi cánh tay mình ra để ôm lấy hết thảy mọi người, nơi đó tỏ rõ tình Chúa yêu ta nhất. Là Kitô hữu, chúng ta có hai con người: con người thứ nhất đi vào thánh đường để cảm nghiệm tình yêu Chúa đối với chúng ta; con người thứ hai là khi bước ra chúng ta sẽ mang tình yêu Chúa đến người mà ta gặp gỡ. Ngài cũng cám ơn sự chào đón nồng ấm và lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những tình cảm yêu mến mà Gx dành cho Đức Thánh Cha (ĐTC) và cho cá nhân ngài. Để biểu lộ lòng yêu mến của ĐTC đối với Gx, ngài chuyển đến Cha sở một món quà của ĐTC gửi tặng cho Gx. Sau đó, ngài ban phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau Thánh lễ, Đức Khâm Sứ chụp hình lưu niệm với đại diện các ban và hội đoàn trong Gx.

Một bạn đang tham gia công tác tông đồ chia sẻ: Mình thích bài giảng của Đức Khâm Sứ, cảm thấy như ngài rất gần gũi thân thiện. Đức Khâm Sứ đã hâm nóng tinh thần Kitô hữu trong mình, đánh thức trách nhiệm người môn đệ mình, luôn lội ngược dòng trong thế giới hôm nay… Bạn ấy cũng mong ước Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Việt Nam trong ngày gần đây.

Anna Linh Phương và Hoài Bão

[1] 50 Năm Giáo Phận Mỹ Tho, Ban Kỷ Yếu Giáo Phận, NXB Tôn Giáo, 2010, trang 173.

[2] Sổ tay Hiệp Thông Giáo Phận Mỹ Tho năm 2015, trang 179.

[3] 50 Năm Giáo Phận Mỹ Tho, Ban Kỷ Yếu Giáo Phận, NXB Tôn Giáo, 2010, trang 175.

[4] Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ Cai Lậy, http://giaophanmytho.net/view.aspx?idx=90de8254-960a-43fb-921d-5111baa9bbdf&ag=ttshgx, ngày 13.07.2015.