Đêm nhạc “Cảm khúc – Thánh ca Phụng vụ”
Bài viết: JB Trần Thái
Hình: JB Chí Tâm
BTT Giáo phận
(WGPMT) Lúc 19g30 ngày 12.06.2025, Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức Đêm nhạc “Cảm Khúc - Thánh ca Phụng vụ” tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình.
1. Đêm nhạc “Cảm Khúc – Thánh ca Phụng vụ”
Chương trình đêm nhạc diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại Diện, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang - Giám đốc TTMV, cha Antôn Phạm Trần Huy Hoàng - Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban Thánh nhạc hạt Mỹ Tho, quý cha đang tham dự tuần thường huấn, quý tu sĩ nam nữ, quý ca trưởng, ca viên và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ các giáo xứ trong Giáo phận.
Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo phận tuyên bố khai mạc đêm nhạc "Cảm Khúc"
Đêm nhạc là dịp đặc biệt để giới thiệu tập sách “Cảm Khúc – Thánh ca Phụng vụ”, tuyển tập gồm 30 sáng tác mới của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận. Những tác phẩm này được chắt lọc từ hành trình đức tin, thao thức mục vụ và khát vọng truyền tải tình Chúa – Tình người đến tha nhân, qua những giai điệu thánh ca được ghi lại từ những trăn trở nhân sinh và khát vọng thần linh, trong hành trình làm người và làm con Chúa.
Các tiết mục trong đêm nhạc được thể hiện bởi những ca nhạc sĩ Công giáo và nhiều ca đoàn đến từ các giáo xứ trong Giáo phận. Bằng những giai điệu thánh thiện và tâm tình cầu nguyện, họ đã đưa khán giả bước vào không gian linh thiêng của đức tin, hy vọng và tình yêu Thiên Chúa. Mỗi bài hát vang lên như một chứng từ sống động về lòng mến và niềm tin của Dân Chúa trong đời sống hằng ngày. Để có được những điều này, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang đã chia sẻ:
2. Hình thành tập Thánh ca “Cảm Khúc”
“Từ rất lâu mình đã có thao thức này: Tại sao trong Giáo phận Mỹ Tho, ngoài nhạc sư Kim Long rất nổi tiếng, không thấy xuất hiện thêm những nhạc sĩ sáng tác thánh ca? Hiểu theo Thánh Augustinô, “Ca hát là việc của người đang yêu”, thì thánh ca là một trong những biểu tỏ đẹp nhất của tình yêu con người đáp lại ân tình của Thiên Chúa. Vậy chẳng lẽ tình yêu Thiên Chúa nơi trái tim chúng ta còn nghèo nàn thế sao?
Thế rồi, khi dự đêm thánh ca Mùa Vọng 2024 của hạt Mỹ Tho, được tổ chức tại Giáo xứ Thủ Ngữ, mình biết được có người trong giáo phận đã bắt đầu viết thánh ca. Thầm tạ ơn Chúa về điều đó, mình tìm hiểu và biết thêm một số linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng đã ít nhiều sáng tác những bản thánh ca mà còn e ngại phổ biến.
Mình thấy nên thưởng thức và phát triển những nén bạc ít ỏi Chúa ban cho giáo phận. Thế là thao thức kể trên đã trở thành động lực để thực hiện tập nhạc “Cảm Khúc - Thánh ca Phụng vụ”. Sau khi tập hợp các sáng tác của nhiều tác giả, công việc lượng giá lời ca và giai điệu được tiến hành. Thấy khả thi, mình trình ý tưởng về tập nhạc lên Đức cha Phêrô. Được ngài khuyến khích ân cần và nhờ sự trợ giúp của cha Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, trưởng ban thánh nhạc giáo phận, tập nhạc từng bước thành hình.”
Một tiết mục đầy cảm xúc trên sân khấu "Cảm Khúc"
3. Đêm nhạc giới thiệu “Cảm Khúc” và những kỳ vọng mục vụ
Khi được hỏi về quá trình chuẩn bị cho đêm nhạc giới thiệu tập thánh ca “Cảm Khúc” cũng như những ước mong cha Phaolô Thành Sang muốn gửi gắm qua công trình này, cha đã chia sẻ:
“Ý tưởng tổ chức đêm nhạc khởi sự từ một vài tác giả trong tập nhạc. Mình tiếp nhận ý tưởng này với niềm vui và xin Đức cha Phêrô cũng như cha Tổng Đại Diện Phaolô cho phép tổ chức. Thiết kế nội dung chương trình và công việc chuẩn bị chủ yếu được thực hiện bởi cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh, nhạc sĩ Vincente Phạm Duy và những cộng tác viên khác. Vất vả nhất có lẽ là khâu tập hợp các ca sĩ, ca đoàn và tập dượt chu đáo cho đêm nhạc. Như thế, đêm nhạc mang dấu ấn của sự hiệp hành.
Ước mong gì từ tập nhạc ư? Đêm nhạc được tổ chức nhằm giới thiệu tập thánh ca đến với dân Chúa, vì điều tốt đẹp thì đáng được chia sẻ. Tuy nhiên, như các bạn đã tham dự đêm nhạc và cảm nhận, những sáng tác đầu tay của các tác giả còn tuỳ thuộc vào cảm thụ và tiếp nhận của người nghe. Về phần mình, khi thực hiện tập nhạc, mình nghĩ đến mục vụ thánh nhạc trong giáo phận với ước mong rằng những hạt mầm thánh nhạc trong giáo phận được dân Chúa ghi nhận và nuôi dưỡng cho tăng trưởng; Hơn nữa, khởi sự này có thể lan toả và truyền cảm hứng đến những tâm hồn Kitô hữu yêu thánh nhạc, để nhờ ơn Chúa tặng ban, biết đâu chúng ta lại gặt hái thêm nhiều hoa thơm trái ngọt cho thánh ca phụng vụ trong giáo phận. Chúng ta hy vọng và đợi xem!”
Đức cha Phêrô trao hoa tri ân 7 nhạc sĩ – Tác giả của tuyển tập nhạc "Cảm Khúc"
Tuy Đêm nhạc “Cảm Khúc – Thánh ca Phụng vụ” khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm hân hoan, nhưng để lại dư âm sâu lắng trong lòng những người hiện diện. Đây không chỉ là một sự kiện văn hoá – Tâm linh đặc biệt, mà còn là dấu chỉ sống động của một cộng đoàn giáo phận đang cùng nhau bước đi trong đức tin, hy vọng và tình yêu.
Xem thêm hình