29/06/2013
318
Lễ Năm Đức Tin cho Giáo lý viên và huynh trưởng trong Giáo phận 2013

LỄ NĂM ĐỨC TIN CHO GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG

GIÁO LÝ TRONG GIÁO PHẬN MỸ THO

Ngày 28.06.2013

 

Năm nay, Giáo hội Hoàn vũ cũng như Giáo hội Việt Nam mừng kỷ niệm những biến cố đặc biệt quan trọng như: 50 năm Công Đồng Vaticanô II (1963), 20 năm Ban hành Sách Giáo Lý  Hội Thánh Công Giáo (1993), 25 năm Phong Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988) và 13 năm phong Chân phước Thầy Giảng Anrê Phú Yên (2000). Và đặc biệt năm nay là Năm Đức Tin của toàn thể Giáo hội (10.2012 – 11.2013). Vì những lý do đó, vào Thứ Sáu từ 08g00 đến 17g00 ngày 28.06.2013 Giáo phận Mỹ Tho tổ chức Đại Hội Giáo lý viên ( GLV). Đây cũng là lần đầu tiên Giáo phận tổ chức ngày đại hội này.

Ban Mục vụ Giáo lý Giáo phận muốn tạo cơ hội cho các GLV và Huynh trưởng Giáo lý trong 3 tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp của Giáo phận, gặp gỡ giao lưu trong tình thân ái, để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sống Đức tin; và nhằm tăng thêm nhiệt tình tông đồ trong sứ vụ Loan báo Tin mừng, cùng góp phần tăng cường Đức tin cho mọi người.

Có khoảng 300 GLV và Huynh trưởng Giáo lý từ 28 giáo xứ trong Giáo phận về tham dự Đại hội. Sau khi được đón tiếp, n hận tờ bướm chương trình, lúc 08g45các tham dự viên được Cha Phêrô Phạm Quang Thảo, SDB sinh hoạt khởi động và tập cử điệu bài ca chủ đề của Đại Hội: GLV Ca.

Đúng 09g00, Cha Đaminh Phạm Minh Tiến - Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận Mỹ Tho tuyên bố khai mạc Đại hội. Với chủ đề của đại hội “trong vòng tay Giêsu”, Ban Mục Vụ Giáo Lý Giáo phận mong muốn các GLV và Huynh trưởng giáo lý biết dùng “Giáo lý để thăng tiến đời sống Đức tin” cho chính mình, và cho những người mà mình có trách nhiệm giáo dục Đức tin. Chủ đề này được khai triển với 2 đề tài học hỏi trong ngày Đại hội. Đề tài thứ nhất là “Canh Tân Giáo Lý: Lớn Lên Trong Đời Sống Đức Tin Của Hội Thánh” do Cha Phêrô Trần Trọng Khương - Cha phó Giáo xứ Chánh Toà Mỹ Tho chia sẻ.

Sau vài phút giải lao và tập hát cộng đồng, lúc 10g30 Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế Thánh Lễ, cùng với linh mục đoàn đồng tế trong Nhà Thờ Nữ Vương Hoà Bình. Thánh Lễ diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng và đầy ý nghĩa cho các GLV tham dự. Cuối Thánh lễ, Cha Trưởng Ban Giáo Lý đại diện cám ơn Đức Cha, quý Cha và mọi người. Đức Cha đáp từ bằng những chỉ bảo chân thành cũng như khích lệ và mời gọi mọi người cộng tác với nhau trong Ban Giáo lý vì sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha trao bằng khen cho quý linh mục, tu sĩ và ân nhân có nhiều công sức đóng góp cho công tác Mục vụ Giáo lý trong Giáo phận. Sau bài hát kết lễ, Cha trưởng Ban Giáo lý trao 113 Giấy Khen cho các GLV đã có nhiều hy sinh, đóng góp trong việc dạy giáo lý tại các Giáo xứ trong Giáo phận. Cha cũng trao Bằng Tốt Nghiệp GLV Phổ Thông cho 18 học viên vừa hoàn thành chương trình đào tạo 3 năm tại Giáo xứ Chánh Toà Mỹ Tho (2010-2013) và cấp Giấy Chứng Nhận cho 11 Học viên đã hoàn thành Chương trình huấn luyện GLV dự bị của Giáo phận.

Sau giờ cơm trưa và nghỉ giải lao, lúc 12g45 chương trình được tiếp tục với phần sinh hoạt qua các bài hát múa vui tươi, và diễn nguyện tiểu phẩm Ánh sáng Đức tin đầy ý nghĩa. Kế đến, đề tài học hỏi thứ hai trong ngày Đại hội: “Những thách đố về Đức tin dưới ánh sáng của Tông Thư Porta Fidei -“Cánh cửa Đức tin” - cho người trẻ và GLV” được Cha Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh, SDB chia sẻ. Ngay sau đó, là phần giao lưu và chia sẻ các khó khăn cũng như các vấn nạn đức tin. Các GLV làm bảng trắc nghiệm để Ban Giáo lý  lấy số liệu thống kê.

Từ 13g15 đến 16g30 là nghi thức diễn nghĩa đời sống người GLV và văn nghệ. Hoạt cảnh Tôn vinh Chân phước Anrê Phú Yên – Bổn Mạng GLV đã được các bạn đến từ Giáo xứ Rạch Cầu, Chánh Tòa và Ba Giồng diễn nguyện thật xuất sắc. Tiết mục diễn nguyện này khiến mọi người lắng đọng tâm hồn tưởng nhớ về tấm gương sáng chói của vị thánh Tử Đạo để GLV và mọi người noi theo trong hành trình theo Chúa Giêsu. Ước mong các GLV, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết noi gương Chân Phước Anrê, biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hăng say loan báo Tin Mừng và trung kiên theo Chúa Giêsu đến cùng, để phục vụ Giáo hội và làm chứng nhân cho Nước Chúa. Tiếp nối chương trình là các tiết mục hát, múa và kịch hết sức sinh động và đầy ý nghĩa của các nhóm GLV theo Giáo hạt và tỉnh cùng các Giáo xứ: Cao Lãnh, Cai Lậy và Nữ Vương Hoà Bình.

Đúng 16g30 là nghi thức sai đi. Cha Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú và Dì Maria Trần Thanh Thị Hoàng Oanh dẫn chương trình báo hiệu “đã sắp đến giờ lên đường”. Các GLV được mời gọi “hãy theo Thầy”,“hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15) theo lệnh truyền của Chúa Giêsu. Cây Thánh Giá và quyển sách Tin Mừng được tất cả các GLV xếp hàng rước kiệu, với bài hát “Lạy Chúa con tin” được cất lên đầy tin tưởng. Những bước chân hiên ngang “vác lấy Thánh Giá hàng ngày mà theo Thầy” tiếnlên cung thánh. Thánh Giá nhắc nhớ chương trình cứu độ của Thiên Chúa đến với con người. Thánh Giá là biểu trưng cho những hy sinh, những từ bỏ trong cuộc đời của người GLV. Và sách Tin Mừng là Lời Thiên Chúa nhắc nhớ người GLV phải đem Lời Chúa là chân lý và lẽ sống đến với mọi người. Lời Hằng Sống của Thiên Chúa là ánh sáng, là sức sống, là niềm vui và hy vọng không bao giờ tàn lụi trong chính cuộc đời của người GLV. Nhờ đó các bạn can đảm ra đi làm sứ giả Tin Mừng trong cuộc sống chứng nhân của mình. Kết thúc chương trình, là lời sai đi và Phép lành của Cha Trưởng Ban Giáo lý cho mọi người tham dự. Sau đó mọi người hướng lòng về Đức Mẹ Maria với bài ca Tận hiến cho Mẹ để xin Mẹ gìn giữ và che chở đoàn con thơ bé của Mẹ.

Các bạn GLV hân hoan ra về với món quà nho nhỏ của Ban Giáo lý Giáo phận gởi trao. Đó là chuỗi hạt Mân Côi và CD thánh ca góp vào hành trang tin yêu của mỗi GLV trong hành trình Đức tin mỗi ngày.

Ban Giáo Lý Giáo phận

 

(Ảnh: Giuse Phạm Hữu Tiến)

BGly_khoa2_thanhlebegiang _04.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _05.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _01.JPG

BGly_khoa2_thanhlebegiang _02.JPG

BGly_khoa2_thanhlebegiang _03.JPG

BGly_khoa2_thanhlebegiang _06.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _07.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _08.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _09.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _10.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _11.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _12.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _13.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _14.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _15.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _16.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _17.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _18.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _19.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _20.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _21.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _22.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _23.jpg

BGly_khoa2_thanhlebegiang _24.jpg