13/07/2011
982

GIÁO PHẬN MỸ THO

Ban Giáo Lý

 

BÁO CÁO SINH HOẠT BAN GIÁO LÝ

VỚI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN

 

Trọng kính Đức Cha, kính thưa cha Tổng Đại Diện, quý cha, tu sĩ và anh chị em.

Ban Giáo lý chúng con xin trình bày bản báo cáo với những đề mục sau :

I. Cơ cấu của Ban Giáo Lý gồm các thành viên (xin xem bản đính kèm-01)

II. Công việc của chúng con trong những tháng qua :

1- Tiếp tục học kỳ 2 của lớp Cao Đẳng Giáo Lý tại giáo xứ Chánh  Toà:

Lớp này khai giảng ngày 9/10/2010, học mỗi tuần 3 tiết trong 9 tháng. Hiện nay có 60 học viên. Chúng con cũng vừa kết thúc học kỳ 2 vào ngày 09 tháng 7 vừa qua.

Lớp Cao Đẳng trong năm đầu tiên vừa qua, chúng con đã dạy 5 môn học theo chương trình của Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh Sài Gòn ( Nhân bản, Linh Đạo. Kinh Thánh Nhập Môn, Thần Học Cơ Bản và Sư Phạm Giáo Lý+Tâm Lý)

Vào đầu tháng 9 tới đây, chúng con sẽ tiếp tục chương trình vào năm thứ 2.

Lớp này đã tổ chức tai tỉnh Tiền Giang, cũng xin quý cha định hướng cho mở tại tỉnh Long An và tỉnh Đồng Tháp.

2- Khoá Giáo lý viên Dự tòng và Hôn nhân tại giáo xứ Ngũ Hiệp :

Lớp này đã học 8 tháng qua, số học viên 50 người, mỗi tuần học 2 hoặc  3 buổi, mỗi buổi  2 giờ. Mục đích là giúp các học viên hiểu biết và yêu mến Chúa, đồng thời giúp cha sở thăm viếng những người nguội lạnh và giới thiệu Chúa cho người khác.

3- Các Khoá Huấn Luyện Hè tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận :

Các khoá huấn luyện nhằm mục đích nâng cao đời sống đức tin cho các học viên vào đời và hướng đến trở thành Giáo Lý Viên.

Với định hướng như thế, Đức Cha đã cho phép chúng con tổ chức thành 3 cấp Dự Bị Giáo Lý Viên, mỗi cấp các học viên cần học 2 khoá mỗi năm, mỗi khóa 1 tuần trọn.  Nội dung học theo tài liệu Giáo Lý: “Thầy Gọi Anh Em Là Bạn Hữu”. (báo cáo đính kèm-02). Chúng con cũng có nhiều môn khác về sư phạm giáo lý, tâm lý, lịch sử cứu độ, tôn giáo, công đồng, kinh thánh, PV…

Như thế, sau 3 năm, các bạn sẽ là những Dự Bị Giáo Lý Viên cấp giáo phận. Chúng con nhận thấy các bạn cần được tham gia vào công việc giảng dạy giáo lý tại các giáo xứ.  Và khi được cha sở giúp đở học hỏi thêm và giới thiệu thì giáo phận mới công nhận họ là giáo lý viên thực thụ.

Đối với các học viên đã tốt nghiệp trước đây, các bạn sẽ học theo nhóm riêng nếu chương trình trong khoá của các cấp Dự Bị các bạn đã học. Các bạn này sẽ theo học trong khoá thứ II của mỗi năm.

Trong tháng 6 vừa qua và đầu tháng 7 này, chúng con đã hoàn thành chương trình dự bị giáo lý viên cấp 1 tại trung tâm mục vụ. Tất cả học viên đều là giáo dân: khoá 1 có 77 học viên, khoá 2 có 80 học viên, trong đó có 49 học viên học đủ 2 khoá. Tuy nhiên, cả hai tỉnh Long An và Đồng Tháp số học viên tham dự chỉ khoảng 28-30%.

III. Công việc sắp tới của chúng con :

1-            Tổ Chức Giao lưu cho GLV và giới trẻ cho từng tỉnh mỗi năm 1 lần.

Việc giao lưu này nhằm giúp vui học giáo lý và đồng hành với GLV với nội dung sau :

        + Trình bày kịch bản Thánh  Kinh

        + Kể chuyện giáo lý

        + Đố vui giáo lý

        + Giải thích và góp ý cho những khúc mắc của GLV.

·                Thời điểm : Long An và Đồng Tháp chọn sau kỳ thi học kỳ 1 của học sinh

·                Tại Tiền Giang, xin quý cha hạt trưởng định ngày và giúp chúng con tổ chức.

2-            Soạn giáo án cho học viên khoá Dự Bị GLV cấp 1.

-     Nội dung: Chương I + II của tài liệu Giáo Lý “Anh Em Là Bạn Hữu Của Thầy” và Sư Phạm Giáo Lý căn bản.

-     Lược đồ của giáo án: thống nhất theo phương pháp Sư Phạm: Nhận định đề bài à Triển Khai à Đưa Vào Cuộc Sống. (báo cáo đính kèm-03)

-                  Dự định cuối tháng 10 xong.

-                  Thực hiện: Ban Giáo Lý + Ban Thiếu Nhi + Giới Trẻ + GLV lâu năm đang dạy GL.

-                  Sau khi soạn xong sẽ gởi đến các giáo xứ để cha sở giúp cho các thanh thiếu niên.

3-            Soạn Giáo Lý Thanh Thiếu Niên (Lớp Bao Đồng-Vào Đời) chung cho giáo phận.

-                  Đức cha đã cho phép soạn theo sách Thầy Gọi Anh Em Là Bạn Hữu của HĐGM Ý

-                  Lược Đồ: thống nhất SPGL: Nhận định à Triển Khai à Đưa Vào Cuộc Sống

-                  Dự định 2 năm xong.

-                  Thực hiện: Ban Giáo Lý + Ban Thiếu Nhi + Giới Trẻ + GLV lâu năm đang dạy GL.

-     Cha Pet. Long sẽ phụ trách đưa câu chuyện vào phần nhận định đề tài và bài hát vào phần đưa vào cuộc sống.

-                  Phần Linh hoạt viên do Cha Pet. Tú, Pet. Khương và thầy Danh. (báo cáo đính kèm-04)

4-            Đào tạo chuyên sâu

-     Gởi người đi học các khóa tại TTMV GP. TP HCM phục vụ cho việc soạn thảo sách giáo lý. Kịch bản, kể chuyện, tâm lý, kỹ năng sống …. để đào tạo cho Giáo Lý Giới Trẻ.

IV. Những kiến nghị của chúng con :

-    Chúng con xin có một sự phối hợp làm việc chung cách khoa học và cụ thể hơn giữa 3 ban: Giáo Lý, Giới Trẻ và Thiếu Nhi của Ban Giáo Dân. (họp chung, cùng hoạch định kế hoạnh đào tạo và tổ chức hằng năm…)

-   Xin quý cha hạt trưởng giúp chúng con tổ chức những khoá đào tạo Dự Bị Giáo Lý Viên cấp 1 tại những cụm trong giáo hạt để bớt gánh nặng cho TTMV.

-      Xin các cha quan tâm gởi học viên từ 15 tuổi đông hơn, đặc biệt trong hai tỉnh Long An và Đồng Tháp.

-      Xin Quí Cha Sở tạo điều kiện cho các học viên thực hành dạy giáo lý cho thanh thiếu niên (Bao Đồng và Vào Đời) như đã huấn luyện theo tài liệu: “THẦY GỌI ANH EM LÀ BẠN HỮU”.

                                                                                             

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 7 năm 2011

Ban Giáo Lý Giáo Phận Mỹ Tho