31/07/2025
10
Hơn 939.000 người đã được mạng lưới Talitha Kum giúp đỡ trong năm 2024















 

Hơn 939.000 người đã được mạng lưới Talitha Kum giúp đỡ trong năm 2024

Trong năm vừa qua, trên toàn thế giới, Talitha Kum – mạng lưới quốc tế gồm các nữ tu, các cộng tác viên và đối tác, được thành lập vào năm 2009 trong khuôn khổ Liên hiệp Quốc tế các Bề Trên Tổng quyền các dòng nữ (UISG) – đã hỗ trợ 939.185 người, ghi nhận mức tăng 20% so với năm 2023.

Vatican News

Theo Phúc trình Thường niên năm 2024, được công bố nhân Ngày Thế giới Phòng chống Buôn người (ngày 30/7), trong năm vừa qua, Talitha Kum đã tiếp cận hơn 400.000 phụ nữ và trẻ em thông qua các chương trình hỗ trợ và nâng cao nhận thức. Cụ thể, hơn 46.000 phụ nữ và trẻ nữ đã được chăm sóc trực tiếp với tư cách là nạn nhân - người sống sót, tăng 19% so với năm trước. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ như nhà ở an toàn, tư vấn về chấn thương, hỗ trợ pháp lý và đào tạo nghề cũng tăng: tăng trung bình 26%, đặc biệt là ở châu Á và châu Mỹ.

Tại châu Âu và châu Phi, các dịch vụ cần thiết để đảm bảo tiếp cận công lý phù hợp đã giảm 26%, trong khi châu Á đang đi ngược lại xu hướng: ở châu lục này, một số tiến bộ đã đạt được nhờ sự hợp tác pháp lý hiệu quả và những nỗ lực vận động cụ thể. Tuy nhiên, nhu cầu cấp thiết phải tăng cường hỗ trợ pháp lý và nhân rộng các thực tiễn tốt nhất trong bối cảnh các dịch vụ này chưa được đáp ứng đầy đủ.

Phòng ngừa vẫn là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống nạn buôn người. Chỉ riêng trong năm 2024, các dự án đào tạo, giáo dục và thông tin đã tiếp cận gần 700.000 người, tăng 11% so với năm 2023. Thành công này đặc biệt nổi bật ở châu Mỹ, châu Á, Trung Đông và châu Phi, nhờ sự vận động thực sự từ cơ sở và sự hợp tác liên tôn bền vững. Phúc trình cũng nhấn mạnh các nỗ lực vận động, đã tiếp cận hơn 78.000 người tại các không gian công cộng trên khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi.

Phúc trình cũng đưa ra đánh giá tổng quát hơn về hiện tượng buôn người, vốn dường như đang gia tăng qua từng năm: Tình trạng này rất phức tạp và khó hiểu, một phần do thiếu dữ liệu cập nhật và đáng tin cậy. Tuy nhiên, đây là một thực tế không ngừng biến đổi, gắn liền với các xu hướng toàn cầu mới nổi, bất bình đẳng và dễ bị tổn thương. Theo số liệu thống kê gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc, năm 2022, số nạn nhân trên toàn cầu đã tăng 25% so với năm 2019. Các trường hợp lao động cưỡng bức tăng 47% và nạn nhân trẻ em tăng 31%, trong đó trẻ nữ tăng 38%.

(Nguồn: RV)