
Đức Thánh Cha: nói không với khủng bố và bài Do Thái
Ngày 7/10/2025, khi rời Castel Gandolfo để trở về Vatican, trả lời các nhà báo, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại vụ tấn công của Hamas vào Israel 2 năm trước, đồng thời cũng nhớ đến các nạn nhân ở Gaza. Ngài lên án đồng thời các hành động khủng bố cũng như bài Do Thái, thúc giục tìm kiếm các giải pháp hòa bình, giảm bớt hận thù, trở lại đối thoại.
Vatican News
Đức Thánh Cha nói: “Hai năm qua thực sự là hai năm đầy đau thương. Hai năm trước, trong vụ tấn công khủng bố này, 1.200 người đã thiệt mạng. Chúng ta cần suy ngẫm về mức độ thù hận đang tồn tại trên thế giới và bắt đầu tự hỏi mình có thể làm gì. Trong hai năm, khoảng 67.000 người Palestine đã thiệt mạng. Chúng ta cần giảm bớt thù hận, cần khôi phục khả năng đối thoại và tìm kiếm các giải pháp hòa bình”.
Lên án khủng bố và bài Do Thái
Lên án cả chủ nghĩa khủng bố lẫn những đợt bài Do Thái gần đây, đồng thời nhắc lại thông điệp hòa bình của Phúc Âm, Đức Thánh Cha nói: “Chắc chắn rằng chúng ta không thể chấp nhận những nhóm gây ra chủ nghĩa khủng bố; chúng ta phải luôn bác bỏ hình thức thù hận này trên thế giới. Đồng thời, sự tồn tại của chủ nghĩa bài Do Thái, dù có gia tăng hay không, cũng rất đáng lo ngại. Chúng ta phải luôn tuyên bố hòa bình và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Đây là thông điệp của Giáo hội”.
Sức mạnh của lời cầu nguyện
Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu tiếp tục cầu nguyện để cuộc xung đột đẫm máu này chấm dứt và bảo đảm sự dấn thân của Giáo hội trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Ngài nói rằng “Giáo hội đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là trong tháng này. Chúng tôi cũng sẽ tìm những phương thế, bằng những cách thức sẵn có của Giáo hội, để luôn thúc đẩy đối thoại”.
Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ - khoảnh khắc hiệp nhất đích thực trong đức tin
Nói về chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11, Đức Thánh Cha cho biết ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ là để kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, một khoảnh khắc thực sự quan trọng, và cũng thực hiện mong muốn của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ngài nhấn mạnh: “Đối với tất cả các Kitô hữu, đây sẽ là khoảnh khắc hiệp nhất đích thực trong đức tin. Khoảnh khắc lịch sử này không thể bị bỏ lỡ. Nhưng không phải để nhìn lại quá khứ, mà là để hướng tới tương lai”.
Thông điệp hòa bình cho Libăng
Trong khi đó, mục đích viếng thăm Libăng, Đức Thánh Cha giải thích, là mang lại sự an ủi cho người dân đang chịu đựng nỗi đau khổ ngày càng gia tăng kể từ vụ nổ tại cảng Beirut ngày 4/8/2020. Ngài nói: “Tại Li-băng, tôi sẽ có cơ hội một lần nữa công bố thông điệp hòa bình cho Trung Đông, tại một đất nước đã chịu quá nhiều đau khổ”. Đây cũng là ước nguyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cố gắng mang thông điệp hòa bình và hy vọng này đến với họ”.
(Nguồn: RV)