08/06/2025
3
Các Nữ tu Gia đình Betania và sáng kiến cầu nguyện cho các linh mục















 

Các Nữ tu Gia đình Betania và sáng kiến cầu nguyện cho các linh mục

Trong 26 năm, sáng kiến "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục" đã hợp nhất hàng ngàn giáo dân và giáo sĩ cầu nguyện cho các linh mục, cung cấp nhiều hình thức chăm sóc tinh thần và đồng hành với các giáo sĩ trong sứ vụ của họ. Sơ Daria Tyborska thuộc Dòng Nữ tu Gia đình Betania chia sẻ với Đài phát thanh Vatican: “Là những tín hữu, chúng ta đã quên cầu nguyện cho các linh mục, và chúng ta dễ dàng chú ý vào những sai lầm của họ và vào những lời buộc tội chống lại họ”.

Karol Darmoros

Phong trào "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục" được thành lập vào ngày 4 tháng 2 năm 1999 theo sáng kiến ​​của Sơ Gabriela Bassista, người đã lắng nghe những niềm vui và nỗi lo lắng của các linh mục và đáp lại bằng lời cầu nguyện.

Khởi đầu của chương trình chầu Thánh Thể cầu nguyện cho các linh mục được hình thành bởi một cộng đoàn gồm tám người, mỗi người đã cam kết cầu nguyện cho một linh mục cụ thể trong suốt quãng đời còn lại của họ. Ngày nay, phong trào này có hơn 8.800 thành viên và được hướng dẫn bởi Dòng Nữ tu Gia đình Betania, một hội dòng có đặc sủng hỗ trợ linh mục xuất phát từ đấng sáng lập là Tôi tớ Chúa linh mục Józef Małysiak.

Sơ Daria Tyborska giải thích: “Đặc sủng của các Nữ tu Betania dựa trên việc hỗ trợ các linh mục thông qua lời cầu nguyện và giúp đỡ công tác mục vụ”.

Trách nhiệm đối với Giáo hội

Phong trào "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục" muốn thu hút sự chú ý đến việc cần thay đổi cách nhìn về trách nhiệm đối với Giáo hội. Sơ Daria Tyborska nhận xét: “Chúng ta đã quen với thực tế rằng đó là lĩnh vực của các linh mục và giáo sĩ, và giáo dân ít tham gia hơn. May mắn thay, tư duy này đã thay đổi, và nó đang thay đổi trong và thông qua lời cầu nguyện của chúng ta”. Do đó, Phong trào "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục" cho thấy rằng các tín hữu hỗ trợ các linh mục trong sự thánh thiện và ơn gọi của họ. Sơ nói thêm: “Cũng như các linh mục có trách nhiệm với chúng ta, chúng ta, với tư cách là tín hữu, có trách nhiệm với các linh mục của mình”.

Cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục

Phong trào "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục" tập hợp những người giáo dân, bạn bè của các linh mục, gia đình của họ, những người thiện chí và cả các giáo sĩ. Sơ Daria nhấn mạnh: “Đúng vậy, các linh mục cầu nguyện cho nhau; ngay cả các giám mục và những người sống đời thánh hiến cũng cầu nguyện”. Mỗi thành viên được ủy thác một linh mục, người mà họ nên cầu nguyện, trở thành ‘cái bóng’ của ngài, nâng đỡ ngài một cách kín đáo bằng những lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và Mẹ Thiên Chúa. Những người tham gia nhận được thẻ thành viên, sách cầu nguyện của Phong trào "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục" và một bức ảnh của vị linh mục mà họ đã chọn để cầu nguyện.

Tại sao cần cầu nguyện cho các linh mục?

Sơ Daria cũng nhấn mạnh đến việc cần cầu nguyện cho các linh mục vì tình hình hiện tại. “Là các tín hữu, chúng ta đã phần nào quên mất điều đó, chúng ta đã rũ bỏ trách nhiệm của Giáo hội, đặt ách lý tưởng này lên các linh mục”, sơ nói và trích dẫn lời Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở xứ Ars, “Chúng ta có được các linh mục bằng lời cầu nguyện”. Sơ tin rằng, mặc dù phương tiện truyền thông thường nêu bật những thiếu sót của các linh mục, nhưng các tín hữu không nên dùng những tin tức đó để biện minh cho việc mình ngừng ủng hộ các giáo sĩ.

Sơ Daria Tyborska nhấn mạnh: “Chúng ta đã cho phép mình suy nghĩ: chúng ta có thực sự cần chức linh mục này trong Giáo hội không? Và đây đã là một cách khủng khiếp nghi ngờ sự hiện diện của Chúa Kitô trong các bí tích và trong Giáo hội. Ngày nay, Chúa một lần nữa kêu gọi chúng ta khám phá ra rằng chức linh mục thánh thiện hơn tất cả những gì yếu đuối và mong manh, chức linh mục quan trọng, lòng thương xót của Chúa quan trọng”.

Nhiều hình thức hỗ trợ

Phong trào "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục" đưa ra nhiều sáng kiến ​​theo đặc sủng chính của tổ chức. “Ý chỉ cầu nguyện cho các linh mục” là một cuốn sách trực tuyến, nơi đó các tín hữu và chính các linh mục có thể gửi ý chỉ xin cầu nguyện, sau đó các nữ tu dâng những ý nguyện này lên trước Thánh Thể. Trong khi đó, Văn phòng Ý lễ cho phép mọi người xin lễ cho các linh mục, dù còn sống hay đã qua đời.

“Chúa Nhật chức linh mục” là các cuộc họp giáo xứ nơi các nữ tu làm chứng nhân bằng cách cầu nguyện cho các linh mục, thể hiện vẻ đẹp của thánh chức của họ. Các nhóm cầu nguyện của Phong trào "Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục"  tổ chức Chầu Thánh Thể vào thứ Năm đầu tháng và dịch vụ ‘tin nhắn khẩn cấp dành cho các linh mục’, cho phép các linh mục gửi tin nhắn xin cầu nguyện.

(Nguồn: RV)