30/08/2025
33
Hướng về Đức Kitô khi thi hành các bổn phận dân sự














 


Hướng về Đức Kitô khi thi hành các bổn phận dân sự

 

WGPMT: Trong buổi tiếp kiến các chính trị gia Công giáo từ Pháp hành hương đến Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấna mạnh đến tầm quan trọng của việc “hướng về Đức Kitô” trong khi thực hiện các bổn phận dân sự.

Ngày 28 tháng 8 vừa qua, trong khi tiếp kiến một nhóm quan chức nhà nước đạo Công giáo thuộc Giáo phận Créteil, cách thủ đô Paris một vài cây số, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào hỏi và nhắn gửi các quan chức bằng giọng văn thân thiện và ý nghĩa:

“Tôi hân hoan chào đón anh chị em trong chuyến hành hương đức tin đến Rôma. Rồi đây anh chị em sẽ trở về với trách nhiệm thường ngày, nhưng được củng cố bởi niềm hy vọng mạnh mẽ hơn, xây dựng một thế giới công bằng, nhân văn và thấm đượm tình huynh đệ hơn, nhờ thấm nhuần các giá trị Tin Mừng”.

“Đối diện với những hình thức lạm dụng khác nhau đang diễn ra tại xã hội Tây phương, tôi mời gọi anh chị em hãy trở về với Đức Kitô và khẩn cầu Người trợ giúp chúng ta chu toàn bổn phận”.

Đức Thánh Cha còn cho biết thêm rằng tại Pháp vẫn còn tồn tại hình thức thế tục bị hiểu lầm, khiến các quan chức khó đưa ra quyết định phù hợp với đức tin khi thi hành chức năng dân sự. Thực ra, ơn cứu độ nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô bao trùm “mọi chiều kích của đời sống con người như: văn hóa, kinh tế và đời sống, gia đình và hôn nhân, phẩm giá và sự sống con người, sức khỏe, cũng như truyền thông, giáo dục và chính trị”.

Kitô giáo không thể bị giản lược thành một hình thức đạo đức riêng tư đơn thuần, nhưng còn bao hàm một lối sống xã hội được thấm nhuần bởi tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Trong Đức Kitô, tha nhân không còn là kẻ thù, nhưng là anh chị em với nhau.

Créteil là giáo phận có đông anh chị em di dân, hơn một phần tư người dân không thuộc dân bản địa. Nơi đây thường xảy ra bất ổn bởi các tệ nạn xã hội, thất nghiệp, ma túy, bạo lực… Đối diện với những tệ nạn này, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo gia tăng đức ái đã được lãnh nhận nơi Bí tích Rửa tội.

Đức Giáo hoàng mời gọi những quan chức này áp dụng Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo như sự chỉ dẫn khôn ngoan của Giáo hội trước các vấn đề xã hội. Ngài kêu gọi họ khơi dậy những phương cách mới khi tiếp cận với những vấn nạn xã hội, hầu tái thiết lập cơ cấu và tổ chức xã hội, cùng hệ thống pháp luật từ chiều sâu bên trong… Chính tình yêu mới mang lại những sắc thái riêng của lòng bác ái về xã hội và chính trị. Bác ái xã hội giúp con người yêu mến các hoạt động công ích và tìm cách mang lại điều tốt lành cho tha nhân cách hữu hiệu.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Không có Đức Kitô, chúng ta không thể làm gì được”. Các nhà lãnh đạo sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho các bổn phận dân sự khi sống và làm chứng cho đức tin, cùng kết hợp mật thiết với Đức Kitô, Đấng hằng soi sáng và bổ sức cho họ. 

Ngài còn nhấn mạnh rằng không hề có sự phân chia giữa vai trò chính trị gia và Kitô hữu. Chính trị gia phải là người thi hành bổn phận dưới ánh mắt của Thiên Chúa và nghe theo tiếng lương tâm, sống và thi hành các nhiệm vụ của nhà nước trong tư cách là người Kitô hữu.

Đức Thánh Cha cũng nhận thấy những khó khăn nơi các chính trị gia tại xã hội Tây phương, nơi Đức Kitô và Giáo hội bị gạt ra bên lề xã hội, bị lãng quên, thậm chí còn bị chế nhạo. Ngài mời gọi các quan chức đừng sợ hãi, nhưng hãy can đảm nói không khi bị đòi buộc nói sai sự thật.

Ngài kết luận: “Việc kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu chịu đóng đinh sẽ giúp anh chị em can đảm chấp nhận đau khổ vì danh Người. Khi kết hiệp với Chúa Giêsu, những nỗ lực của anh chị em sẽ sinh nhiều hoa trái và có được phần thưởng đời đời”.

Đồng Tâm
Nguồn: 
https://cruxnow.com