12/10/2015
889
Họp linh đạo liên hạt tổng kết tháng 09 (Mỹ Tho & Cái Bè)

HỌP LINH ĐẠO LIÊN HẠT TỔNG KẾT THÁNG 09.2015

(HẠT MỸ THO VÀ HẠT CÁI BÈ)

 

  mvtt_hop lien hat T92015 01.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 02.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 03.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 04.jpg mvtt_hop lien hat T92015 05.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 06.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 07.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 08.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 09.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 10.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 11.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 12.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 13.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 14.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 15.jpg

mvtt_hop lien hat T92015 16.jpg

Vào lúc 9g30  ngày 10.10.2015 tại Nhà xứ Giáo xứ Kim Sơn- Giáo hạt Cái Bè, gia đình Mục vụ Truyền thông (MVTT) hai Hạt Mỹ Tho và Cái Bè đã họp Linh đạo liên hạt tổng kết tháng 09.2015.

Buổi họp với sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải -Cha Đặc trách MVTT Giáo phận-, Cha Đồng hành MVTT hạt Mỹ Tho Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Cha Đồng hành MVTT hạt Cái Bè Fx Tô Hoàng Lâm cùng các thành viên MVTT thuộc 2 nhóm hạt Mỹ Tho và Cái Bè. Trong buổi họp này hạt Mỹ Tho đón nhận một thành viên mới: Gioakim Lê Hồng Tuấn Huy

Buổi họp bắt đầu với lời cầu nguyện với Ngôi Ba Thiên Chúa và lắng nghe Tin Mừng Lc 11, 27-28, sau đó các thành viên cùng nhau chia sẻ Tin Mừng. Sau phần chia sẻ Tin Mừng, tất cả cùng đọc kinh Mục Vụ Truyền Thông và lắng nghe Cha Đồng hành MVTT hạt Cái Bè đọc Linh đạo Truyền Thông.

Cha Đặc trách thông báo chương trình hoạt động Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót của Giáo phận, cha cũng nhắc nhở các thành viên ở Giáo xứ thực hiện bản tin Giáo xứ trên trang Titoco. Thể theo lời mời của Cha Đồng hành MVTT hạt Tân An, buổi họp tổng kết tháng 10.2015, các thành viên của 4 hạt: Tân An, Đức Hòa, Mỹ Tho, và Cái Bè sẽ cùng họp linh đạo liên hạt vào ngày thứ Bảy 31.10.2015 tại Nhà thờ Tân An.

Đúng 10g30, các tham dự viên được Cha Fx Lâm hướng dẫn đi thăm và tặng quà cho Bé Nguyễn Văn Bình Yên sinh năm 2010. Bé bị khiếm thị với mắt trái bị mù hẳn, và mắt phải thị lực chỉ còn 19%. Bé là con của chị Nguyễn Thị Mỹ Hồng làm nghề bán vé số, hiện cả hai mẹ con đang sống cùng ông bà ngoại tại số 382/2, tổ 11, ấp Tây, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gia cảnh rất khó khăn, hiện ông ngoại em bị bệnh nặng, và đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Đến 11g30, các thành viên trở lại nhà xứ Kim Sơn cùng thảo luận về cách viết tin và chụp ảnh trong Chuyên mục Phóng sự Vì người nghèo. Buổi họp kết thúc, gia đình MVTT hai hạt cùng quây quần dùng bữa cơm thân mật với nhau.

Anna Linh Phương