18/05/2010
1341

Không có điều gì phá hủy được Hội Thánh

 

Đức Chúa KiTô đoan chắc với chúng ta là; “Không có điều gì phá hủy được Hội Thánh Chúa”-Đức Thánh Cha tuyên bố. (Tân Hộ Giáo học-New Apologetics)

Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 11 tháng Năm 2010 lúc 02:11PM trưa theo bản tin liên hợp của Thông Tấn Xã Công Giáo toàn cầu (CNA/EWTN News) trong chuyến tông du đến Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đã chủ tế Thánh Lễ tại Quảng Trường Cung Điện Lisbon vào xế chiều ngày thứ Ba.

Bất chấp những sự chú tâm tiêu cực của truyền thông báo chí quốc tế về những vụ lạm dụng tình dục mà họ đã kiên trì quấy rối Giáo Hội Công Giáo trong những tuần lễ gần đây- Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã đoan chắc với đám đông 160,000 người tham dự Thánh Lễ trong chiều này là: ” Sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Kitô bảo đảm cho chúng ta rằng-sẽ không có quyền năng thù địch nào có thể phá hủy được Hội Thánh của Chúa.”

Thánh Lễ diễn ra trong một ngày chan hòa ánh nắng mặt trời và không khí rất thoáng đãng, đám đông 160,000 người nối đuôi nhau hò reo chào mừng Đức Thánh Cha Benedicto và hàng mấy trăm Linh Mục đồng tế cùng tiến lên Bàn Thờ. Với dòng sông Tagus xanh lững lờ của thủ đô Lisbon là nền hậu cảnh sau lưng Bàn Thờ- Đức Hồng Y Jose de la Cruz Policarpo, Thượng Phụ Giáo Chủ Lisbon đã kính dâng lên Đức Thánh Cha Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI một quà tặng được tạo dáng theo hình ảnh một thủy thủ

đi biển và hình dáng này cũng thể hiện căn tính và hình thể đất nước Bồ Đào Nha.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đặt trọng tâm vào Lời Chúa Giêsu theo Phúc Âm của Thánh Mátthêu, nơi mà Đức Chúa KiTô phán bảo với các môn đệ rằng; ” Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

“Những lời phán dạy này của Đức Chúa KiTô Phục Sinh vinh hiển nay mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng ngay trong thủ đô Lisbon đây-Đức Thánh Cha nhắc nhở và nêu rõ là-từ chính thành phố này thế hệ tín hữu Thiên Chúa Giáo này nối tiếp thế hệ kia bao gồm các Đức Giám Mục, các Linh Mục- Giáo Sĩ- Tu sĩ thánh hiến, các tông đồ giáo dân, nam nữ già trẻ – vâng theo lời Chúa gọi đã lên đường truyền bá Đức Tin Công Giáo.”

Đức Thánh Cha đã ca ngợi đất nước này vì sự gắn bó tích cực với sứ mệnh truyền giáo, ngài nói rằng đất nước Bồ Đào Nha ” đã nhận được vị trí vinh quang nhất giữa những quốc gia đã hết lòng góp sức vào sự nghiệp truyền bá Đức Tin: trong tất cả 5 châu lục trên thế giới người ta có thể tìm thấy vô số giáo xứ- giáo đường- giáo hội còn ghi dấu cội nguồn từ những hoạt động của thừa sai truyền giáo từ Bồ Đào Nha.

(Chú thích của Dominic David Trần: Riêng tại nước ta, theo Niên biểu Công Giáo Việt Nam và Lịch Sử Việt Nam thì các Giáo Đoàn Thừa Sai Dòng Tên, Dòng Đa Minh và các giáo sĩ khác đã đến Việt Nam từ năm Chính Hoà nguyên niên đời Vua Lê Trang Tông năm 1533 tại Ninh Cường và Trà Lũ và các tác phẩm Từ Điển Việt-Bồ-La và Phép Giảng Tám Ngày được xuất bản tại Rôma cũng đã xác nhận lại lời Đức Giáo Hoàng tuyên dương về sự nghiệp truyền giáo trên đây của Bồ Đào Nha.) Đức Thánh Cha thuyết giảng tiếp;

“Ngày nay, qúy quốc đang thực hiện nghĩa vụ gây dựng Cộng Đồng Châu Âu, xin qúy quốc hãy đóng góp căn tính văn hoá và tôn giáo Công Giáo của qúy quốc vào Cộng Đồng Âu châu. Thực vậy, như chính Đức Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh vinh hiển đã cùng bước với các môn đệ trên đường đi đến Emmau- thì ngày nay Người cũng sẽ cùng bước với chúng ta theo y như lời Người đã phán hứa; ” Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho

đến tận thế.”

” Như vậy là chính tất cả chúng ta cũng có cảm nghiệm cách riêng và rất thực tế về Thiên Chúa Phục Sinh vinh hiển, ngay cả khi cảm nghiệm thực tế này có khác biệt với cảm nghiệm thực tế của Các Thánh Tông Đồ thuở xa xưa.”

Đức Thánh Cha nhận định, ” Trong Dòng Chảy Hằng Sống của Truyền thống Giáo Hội Công Giáo, Đức Chúa KiTô không xa cách chúng ta bởi 2,000 năm Giáo Hội đã trôi qua-nhưng Đức Chúa KiTô vẫn thực sự hiện diện và ở giữa chúng ta: Chúa ban Chân Lý-Sự Thật cho chúng ta-Chúa ban Ánh Sáng của Ngài cho cuộc đời phàm nhân chúng ta- và Chúa giúp chúng ta tìm thấy đường đi đến tương lai sáng láng.”

Đức Thánh Cha cảnh báo; “Thế nhưng sự hiện diện của Đức Chúa KiTô không thể được tiếp nhận một cách nhưng không!” “Thông thường chúng ta tiếp nhận sự hiện diện của Đức Tin một cách nhưng không, chúng ta thường để cho những hậu qủa xã hội, văn hóa và chính trị của Đức Tin gây cho chúng ta quá nhiều âu lo và buồn phiền-và bất hạnh thay, những điều này càng ngày càng tỏ ra càng kém thực tế.”

Đức Thánh Cha giải thích, ” Có lẽ chúng ta đã đặt tín nhiệm qúa mức vào trong các nghị trình và cơ cấu tổ chức cũng như trong sự phân phối các quyền lực và chức năng của Giáo Hội; thế nhưng như lời Chúa Giêsu đã phán dạy- “Điều gì sẽ xảy ra khi muối mất đi vị mặn?”

“Vậy, để cho những điều này không xảy ra thì cần thiết phải đổi mới cách rao giảng Phúc Âm- bằng niềm vui- bằng nghị lực và bằng sức mạnh mới-khi loan truyền về Chuá chịu chết và tuyên xưng việc Chuá Sống Lại cho đến khi Chúa lại đến- là những trụ cột, những giềng mối, những điểm tựa vững chắc, là những điều trung tâm cốt lõi của Thiên Chúa Giáo, là đòn bẩy vững chắc của những điều chúng ta xác tín, là luồng gió mạnh xua tan đi hết những nỗi sợ hãi và thiếu kiên quyết, và xóa sạch đi hết cả những nghi ngờ và suy tính thấp kém của người phàm nhân chúng ta.”

Đức Thánh Cha xác quyết lại: ” Sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa Đức Chúa KiTô là điều đoan chắc với chúng ta là; “Không có điều gì có thể phá hủy được Hội Thánh Chúa.”

Sau đó Đức Thánh Cha khuyến nhủ các tín hữu tham dự Thánh Lễ; ” Đừng nghi ngại gì về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Hãy luôn luôn đi tìm kiếm Đức Chúa Giêsu. Hãy vươn lên trong tình bạn Yêu Chúa và Hãy siêng năng đón nhận Chúa trong hiệp thông

Bí Tích Thánh Thể.”

“Hãy học biết cách lắng nghe Lời Chúa và nhận biết Chúa trong cuộc sống khó nghèo và nơi những người nghèo khó. Hãy vui sống cuộc sống của qúy vị bằng lòng nhiệt thành và hân hoan. Hãy xác tín nơi qúy vị sự hiện diện của Chuá, Tình Yêu thương cao cả cho bạn hữu-rộng lượng hiến dâng không điều kiện, và trung tín cho đến nỗi chịu chết cho loài ngươì trên Thập Giá.”

“Hãy làm chứng về tất cả mọi sự vui mà sự hiện diện mạnh mẽ và cao qúy của Chúa đổ tràn trên qúy vị được bắt đầu lan truyền sang những người cùng thời, những người gặp qúy vị,” Đức Giáo Hoàng thúc giục mọi người;

” Hãy nói với họ là được làm bạn với Đức Chúa Giêsu là điều tuyệt đẹp và theo chân Chúa KiTô thật xứng đáng là điều cao cả. Bằng tất cả lòng nhiệt thành sốt mến, qúy vị hãy chứng tỏ rằng giữa ngàn vạn nẻo đường khác biệt của trần gian này đang mang đến cho chúng ta-rõ ràng là tất cả những con đường đời của người phàm nhân này nói chung cũng đều giống như nhau hết-Chỉ có mỗi một con đường đưa chúng ta tìm thấy ý nghĩa chân thực của cuộc sống, và qua đó tìm được niềm vui đích thực và hoan lạc đời đời- là: Hãy theo chân Đức Chúa Giêsu KiTô để được vui sống muôn đời. “

 Dominic David Trần

http://catholicvideo.org/News/Html/80212.htm