05/01/2021
836
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong năm 2020











 

 





 

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. Kỷ niệm 50 năm Công đồng Mục vụ Hòa Lan: Hôm 07.01.2020 vừa qua là kỷ niệm một biến cố đau thương trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo tại Hòa Lan, đó là “Công đồng Mục vụ” tại nước này đã bỏ phiếu quyết định bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, đánh dấu sự suy tàn của Giáo Hội tại nước này.

2. Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh có nữ Thứ trưởng đầu tiên: Francesca Di Giovanni, do Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 15.01.2020. Đây là chức vụ mới trong Phân bộ Ngoại giao của Tòa Thánh.

3. Hôm thứ Bảy, 08.02, tại nhà thờ chính toà Tunis đã diễn ra một Thánh lễ tấn phong giám mục cho Cha Nicolas Lottaould, 44 tuổi. Đây là một sự kiện sau 60 năm, lần đầu tiên một Giám mục được tấn phong tại Tunisia.

4. Giáo phận Lisbon kỷ niệm 800 năm thánh Antôn gia nhập dòng Phanxicô ngày 16.02 với “lễ hội di chuyển lưỡi” của thánh Antôn. Lễ hội này nhắc lại sự kiện thánh tích này – lưỡi của thánh Antôn – được tìm thấy còn nguyên vẹn, không bị hư hoại sau hơn 30 năm thánh nhân qua đời.

5. Cuộc bầu cử diễn ra ngày 17.02, Đức Hồng y Gracias tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ trong phiên họp toàn thể lần thứ 34, được tổ chức hai năm một lần, của các giám mục Ấn Độ thuộc ba nghi lễ Latin, Syro-Malabar và Syro-Malankar, diễn ra từ ngày 13.02 tại Học viện y khoa thánh Gioan ở Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, về chủ đề đối thoại.

6. Fatima kỷ niệm 100 năm ngày Thánh Gianxita qua đời tại Đền thờ Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha. Gianxita qua đời tại Lisbon vào ngày 20 tháng 02 năm 1920, được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 2000 và ĐTC Phanxicô phong thánh năm 2017.

7. Mẹ Francisca Rubatto, thánh nữ đầu tiên của Uruguay, sáng lập dòng các nữ tu Capuxin: Hôm 22.02.2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Francisca Rubatto và mở đường cho việc tôn phong Mẹ lên bậc hiển thánh.

8. Do virus corona, lần đầu tiên đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức phải đóng cửa. Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức nằm ở miền tây nam nước Pháp. Theo truyền thống Công giáo, 162 năm trước đây, Đức Mẹ đã hiện ra tại đây. Mỗi năm đền thánh đón tiếp hàng triệu tín hữu hành hương và nhiều người trong số họ là các bệnh nhân.

9. Tòa Thánh ban ơn toàn xá cho bệnh nhân virus corona và tín hữu. Ơn toàn xá được ban theo năng quyền của Đức Giáo hoàng, với sắc lệnh được Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải ký ngày 19.03.

10. Trưa thứ Ba 31.03.2020, Tòa Thánh treo cờ rủ để tang cho Ý và thế giới tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch Covid-19.

11. Tòa Thánh chúc mừng lễ Phật Đản và gởi Thông điệp được ký bởi  Đức Hồng y Miguel Angel Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và Đức ông Tổng Thư ký Kodithuwakku.

12. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp kỷ niệm 500 năm Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Argentina. Trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm này, Đức Thánh Cha nhìn nhận nỗi buồn đau của người dân khi không thể cử hành sự kiện.

13. Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, do tình hình đại dịch, ĐTC Phanxicô cử hành Lễ Tiệc Ly không có nghi thức rửa chân như mọi năm.

14. Trong Phúc chiếu được ký ngày 17.02, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết trong buổi tiếp kiến dành cho ngài hôm 10.02 về quyết định của ĐTC Phanxicô thành lập ngân quỹ Gioan Phaolô I theo giáo luật và luật của Quốc gia thành Vatican.

15. Hôm 01.05, ĐHY Tagle được nâng lên đẳng Hồng y giám mục. Ngài là một nhân vật nổi bật trong Thượng Hội đồng giám mục về giới trẻ năm 2018.

16. Hôm 07.05, tại đền thánh Đức Mẹ dâng mình ở Wadowice, nơi sinh của thánh Gioan Phaolô II, đã diễn ra Thánh lễ chính thức mở án phong chân phước cho thân sinh thánh Gioan Phaolô II là ông bà Karol và Emilia Wojtyła.

17. Hủy bỏ hành hương lớn nhất tại Cộng hòa Slovak vì đại dịch Covid-19, đây là cuộc hành hương thường niên lớn nhất, tại Đền thánh Đức Mẹ Levoca, dự kiến vào ngày 02.07.2020 tới đây, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng.

18. Nhà di truyền học người Mỹ, ông Francis S. Collins, Thành viên Hàn Lâm viện Giáo hoàng đoạt Giải thưởng Templeton 2020, vì công trình nghiên cứu trong lãnh vực “Tương quan giữa khoa học và tôn giáo”.

19. ĐTC Phanxicô chúc mừng dòng Phanxicô Viện tu nhân dịp 800 năm thánh Antôn gia nhập dòng Phanxicô, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho cha Carlos Alberto Trovarelli, Bề trên tổng quyền, mời gọi các tu sĩ Phanxicô Viện tu và các tín hữu sùng kính thánh Antôn noi theo gương thánh nhân.

20. Sáng thứ Sáu 12.06, ĐTC bổ nhiệm hai phụ nữ cho Cơ quan Thông tin Tài chính và Thư viện Vatican, đó là nữ tiến sĩ Antonella Sciarrone Alibrandi, Phó hiệu trưởng trường Đại học Công giáo Thánh Tâm là thành viên của Cơ quan Thông tin Tài chính (AIF); và nữ tiến sĩ Raffaella Vincenti vào vị trí đứng đầu Thư viện Vatican.

21. Hôm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa 14.06, tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Lima, thủ đô Peru, Đức tổng giám mục của Lima cử hành Thánh lễ với hình của 5.000 nạn nhân của Covdi-19.

22. Vào các ngày 14 và 15.06, Giáo hội Ba Lan cử hành Thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh Gioan Phaolô II tại đền thánh ở Crakow, tại Wadovice quê nhà của ngài và tại Kalwaria Zebrzydowska.

23. Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Hai 15.06, Lần đầu tiên ĐTC bổ nhiệm một giáo dân làm Tổng thư ký cho Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh. Ông Fabio Gasperini là người thế chỗ Đức ông Mauro Rivella vừa hoàn thành nhiệm vụ 5 năm.

24. Hôm 19.06, ĐTC bổ nhiệm 4 thành viên mới cho Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật. Các thành viên sẽ đảm nhận công việc giải thích luật phổ quát của Giáo hội Công giáo.

25. Phép lạ Thánh Thể tại Legnica, Ba Lan nhiều người được ơn lành bệnh, được ơn hoán cải, thay đổi đời sống và thăng tiến trong đời sống đức tin. Nơi đây có rất đông tín hữu hành hương cầu nguyện trước một mặt nhật có Mình Thánh với các vết máu.

26. Tân tổng thống của Burundi quỳ cầu nguyện trước khi tuyên thệ nhậm chức hôm 18.06.2020, tại Gitega thủ đô của Burundi. Hiện diện tại buổi lễ, ngoài phần lớn các quan chức của chính quyền dân sự còn có đại diện của các tôn giáo.

27. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo là thành viên mới của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hôm 08.07.2020.

28. Trong một thông báo hôm thứ Tư 15.07, ngày lễ thánh Bonaventura, tổng giáo phận Los Angeles cho biết: Nhà thờ cứ điểm truyền giáo San Buenaventura ở Los Angeles được nâng thành tiểu vương cung thánh đường.

29. Nhà thờ chính tòa Nantes ở Pháp bị cháy vào sáng thứ Bảy 18.07. Theo các nhân chứng, đám cháy bắt đầu vào khoảng 7:30 sáng. Một số bức ảnh do báo Le Parisien chụp cho thấy ngọn lửa lớn bùng phát từ trung tâm tòa nhà.

30. Sơ Ruth Lewis, “Mẹ của các trẻ em khuyết tật ở Pakistan”, qua đời vì Covid-19 sau khi tiếp tục chăm sóc cho các em bị nhiễm virus. Sơ đã qua đời vào ngày 20.07 do biến chứng của virus corona, hưởng thọ 77 tuổi.

31. 347 linh mục tại Brazil bị nhiễm coronavirus và 21 vị tử vong, trong số 9 giám mục bị dương tính với virus này, có 2 vị bị thiệt mạng.

32. ĐTC bổ nhiệm ông Maximino Caballero Ledo làm Tổng Thư ký Bộ Kinh tế Tòa Thánh. Bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, được công bố ngày 04.08, nhân vật mới thứ hai của Bộ Kinh tế Tòa Thánh do cha Juan Antonio Guerrero làm Tổng trưởng.

33. Các Giám mục Ba Lan tham dự hội nghị thường niên từ ngày 27 đến 29.08, tại đền thánh Đức Mẹ ở Częstochowa.

34. Ngày 5 tháng 9, ĐHY Parolin truyền chức linh mục cho 29 phó tế của Opus Dei tại đền thờ thánh Eugenio ở Roma, nơi có trụ sở của giám hạt. Các tiến chức đến từ Tây Ban Nha, Mexico, Guatemala, Chile, Uruguay, Costa de Marfil, Slovak, Argentina, Costa Rica, Holanda, Uganda, Peru và Ý; đặc biệt tân linh mục Andrej Matis là linh mục đầu tiên của giám hạt Opus Dei ở Slovak.

35. Từ ngày 25 đến 27.09, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu tổ chức Hội nghị thường niên tại Praga, thủ đô Cộng hòa Séc. Chủ đề cho cuộc gặp gỡ lần này là “Giáo hội châu Âu sau đại dịch. Các viễn tượng cho Thụ Tạo và cho cộng đoàn”.

36. Hôm 16.09.2020, Đức Hồng y Quốc vụ khanh truyền chức giám mục cho tân Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus. Thánh lễ truyền chức diễn ra lúc 10 giờ sáng, tại Nhà thờ Thánh Gia, mới được xây cất tại thị trấn Solin, quê hương của vị tân giám mục.

37. Ngày 21.09, Tổng giáo phận Bắc Kinh có 8 tân linh mục do Đức cha Giuse Lý Sơn, đã truyền chức linh mục cho 8 phó tế của tổng giáo phận.

38. Ngày 15.10, ĐTC bổ nhiệm Đức cha Semeraro làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh, thay thế Đức Hồng y Angelo Becciu đã từ chức vào ngày 24.09 vừa qua.

39. Vào trưa Chúa Nhật 25.10, sau khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC công bố tên 13 tân Hồng y trong đó có 9 vị dưới 80 tuổi, và 4 vị trên 80 tuổi.

40. Ngày 01.11, ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta. Đức tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, mới được ngài chọn làm Hồng y hôm Chúa Nhật 25.10, làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta, thay thế Đức Hồng y Angelo Becciu.

41. Hôm 09.11, Đức cha Franz Lackner, Tổng Giám mục Salzburg đã khai mạc HĐGM Áo nhóm họp Hội nghị thường niên qua hình thức trực tiếp.

42. Hội đồng Hồng y cố vấn họp trực tuyến với ĐTC vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba ngày 01.12. Thông cáo phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết có 7 Hồng y kết nối trong cuộc họp.

43. Kỷ niệm 40 năm khai sinh Chương trình Việt Ngữ đài Vatican (1980-2020). Việc mở chương trình Việt Ngữ tại Đài Vatican sẽ đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội Việt Nam mong được nâng đỡ và được liên kết với các cộng đoàn Công Giáo tại các nơi khác.

44. Ngày 08.12.2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và Đức Thánh Cha công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse”.

45. ĐTC Phanxicô kỷ niệm 51 năm thụ phong linh mục ngày 13.12.1969, vài ngày trước khi tròn 33 tuổi (17/12), Đức Thánh Cha Phanxicô đã được thụ phong linh mục, sau khi cảm nghiệm được tình yêu thương xót của Chúa.

46. Ngày 13.12, Giáo hội Singapore khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 200 năm Công giáo đến nước này. Đức tổng giám mục William Goh của Singapore đã chủ sự Thánh lễ truyền chiếu trực tiếp. Năm Thánh sẽ kết thúc vào ngày 11.12.2021, với Thánh lễ được cử hành cùng lúc tại 32 giáo xứ ở Singapore.

47. Hai bổ nhiệm mới của ĐTC tại Phân bộ của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh hôm thứ Năm 17/12/2020: Đức Tổng Giám mục Jan Romeo Pawlowski người Ba Lan làm Tổng Thư ký cho Phân bộ của Phủ Quốc vụ khanh lo về các Nhân viên Ngoại giao Tòa Thánh, và Đức ông Mauricio Rueda Beltz người Colombia làm Phó Tổng Thư ký của Phân bộ này.

48. Giáo hội có thêm 7 Đấng Đáng kính: trong ngày 21.12.2020, cùng với sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của thẩm phán Rosario Livatino, Đức Thánh Cha cũng cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của bảy vị khác.

49. Tổng thống Ý tặng Huân công Bội tinh cho chị Chiara Amirante và cha Luigi D’Enrico, người sáng lập và chủ tịch Cộng đoàn “Chân trời Mới”, và cha Luigi D’Enrico, một cha xứ ở Roma, người thành lập các cơ sở cho người khuyết tật và các gia đình vô gia cư.

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

1. Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh và tôn vinh Đức Mẹ La Vang tại TGP Huế do Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam chủ tế, cùng đồng tế có Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Đức Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi, quý Cha, cùng với sự tham dự của toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận.

2. Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ Truyền chức linh mục 2020 do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa cử hành vào lúc 08 giờ 30, sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

3. Ngày 11.01.2020, Gp. Long Xuyên: Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 11 Phó tế, trong đó 10 thầy thuộc K14, Đại chủng sinh của giáo phận học tại Đại Chủng viện Thánh Quý và 1 thầy thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

4. Trưa ngày 20.02, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Bộ Giáo dục Công giáo tham gia Khóa họp toàn thể kéo dài từ ngày 17-20/02. Trong số các tham dự viên có Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, thành viên của Bộ Giáo dục Công giáo.

5. Dòng Camillo: Thánh lễ truyền chức phó tế do Đức Giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ phong ngày 23.02.2020, tại nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

6. Thánh lễ tạ ơn 100 năm thành lập Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Giáo xứ Thượng Thụy, vào lúc 17g00, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế, cùng sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và đông đảo con dân nơi Giáo xứ Thượng Thụy.

7. Lúc 9 giờ sáng thứ ba, ngày 03.03.2020, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức Lễ Giỗ 3 Năm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống tại Nhà thờ Chính tòa. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế và giảng lễ.

8. Lễ giỗ lần hai Đức cố Tổng Giám mục Phaolô ngày 07.03.2020 được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ tế.

9. Giáo phận Phát Diệm có thêm 6 tân Phó tế: Vào lúc 09g30, sáng thứ Năm, ngày 12.03.2020, tại nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông Tòa giáo phận đã phong chức Phó tế. Thánh lễ phong chức Phó tế năm nay âm thầm, khiêm tốn hơn mọi năm về số lượng người tham dự, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

10. Ngày 06.5.2020, Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2564 Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và viếng thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu.

11. Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cử hành thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục vào lúc 5 giờ sáng ngày 14.05.2020, tại nguyện đường Tiền Chủng viện Xã Đoài. Cùng với Đức cha Phaolô Maria, cộng đoàn phụng vụ cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương gìn giữ và nâng đỡ ngài trong suốt hành trình 93 năm cuộc đời, 60 năm linh mục và 28 năm giám mục. 60 năm hạnh phúc đong đầy ý nghĩa của đời mục tử.

12. Truyền chức phó tế trong ngày khai mạc tháng nên thánh đối với Linh mục và Chủng sinh tại TGP Hà Nội, ngày 01.06.2020, tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên cử hành.

13. Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế Tại Giáo Phận Phú Cường vào lúc 9 giờ sáng, ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.

14. Thánh lễ bổn mạng ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ngày 24.06.2020 vào lúc 6g15 tại nhà nguyện lầu 3 - Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng Giáo phận Sài Gòn.

15. Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Đà Nẵng do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận chủ sự.

16. Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ truyền chức phó tế vào lúc 9 giờ 30 ngày 19.06.2020 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.

17. TGP. Sài Gòn: Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (ĐCV) vào lúc 08g30 thứ Sáu 19.06.2020 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

18. Gp. Vĩnh Long: Thánh Lễ truyền chức linh mục ngày 29.06.2020 do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ sự. Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn nhìn lại vai trò chứng nhân đến mức tử vì đạo của các Thánh.

19. Gp. Hà Tĩnh: Thánh lễ truyền chức Phó tế tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh, ngày 09.07.2020 cho 14 thầy chủng sinh của Giáo phận Hà Tĩnh thuộc khóa 13 Đại chủng viện thánh Phanxicô Xaviê và 2 thầy thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận cử hành.

20. Gp. Xuân Lộc: Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục cho 39 Thầy Phó Tế vào sáng Thứ Năm, 16.07.2020, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Giáo Phận.

21. Bổ nhiệm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục hiệu toà Megalopoli di Proconsolare và đang là Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, làm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá “trống toà và theo ý Toà Thánh”.

22. Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên nhân ngày Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, vào lúc 09g00 sáng ngày 08.09.2020, tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.

23. HĐGM: Khai mạc Hội nghị thường niên 2020 vào lúc 20g00, ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

24. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2020 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, từ ngày 09 đến 12 tháng 11 năm 2020 với chủ đề: Phát triển và thăng tiến Dòng tu.

25. Hội nghị Thường Niên lần thứ XI của Ủy Ban Mục vụ Gia đình được diễn ra từ ngày 25-27.11.2020 tại Toà Giám mục Xuân Lộc.

26. Căn cứ biên bản Hội nghị thường niên năm 2020 ngày 16/10/2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Quyết định thành lập Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thư viện được đặt tại lầu 2 của trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

TIN GIÁO PHẬN MỸ THO

1. Hạt Tân An: Hành hương Các Thánh Tử Đạo và LTX, 03.01.2020, và trọng điểm của cuộc hành hương là thánh lễ lúc 17g00 do Đức Cha Phêrô Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế.

2. Gx. NVHB: Đức Cha dâng lễ đầu năm mới, 25.01.2020 trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của cộng đoàn tham dự.

3. Ngày 05.02.2020, Gh. Mỹ Lợi: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - chủ tế.

4. Lúc 05g30, Thứ Tư Tuần Thánh, 08.04.2020, Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, với sự hiện diện của các linh mục tại Trung tâm Mục vụ, Tòa Giám mục và Chánh Tòa. Mọi người tham dự thánh lễ qua màn hình trực tuyến.

5. Lúc 09g00, 15.05.2020, Đức Cha Phêrô thăm Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang sau lễ Phật Đản PL.2564, cùng đi với ngài có Cha Phêrô Phạm Bá Đương – thư ký Tòa Giám mục, và Cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải – Trưởng Ban truyền thông Giáo phận.

6. Gx. Chánh Tòa: Lễ khởi công xây dựng nhà sinh hoạt mục vụ vào sáng Chúa nhật Lễ Thăng Thiên, ngày 24.05.2020, do Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận chủ sự.

7. Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Hành hương Các thánh tử đạo và LTX Chúa, 05.06.2020 sau những ngày tháng thế giới trong cơn dịch bệnh Covid-19.

8. Gp. Mỹ Tho: Thánh lễ bổn mạng Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại Diện, quý cha, và phong chức phó tế cho 11 thầy đã hoàn thành chương trình học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn lúc 09g30, 29.06.2020.

9. Giới trẻ và TNTT: Hành hương Các thánh tử đạo và LTX Chúa, 03.07.2020. Đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa và xin Chúa ban phúc lành cho mỗi người, cho gia đình và cho giáo xứ. Xin Chúa giúp cho mọi người biết yêu mến Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm ánh sáng để cuộc sống tốt đẹp hơn.

10. Ngày 24.07.2020, Hội linh mục Xuân Bích họp mặt dịp lễ giỗ Cha Adrien Villard tại TTMV GP. Mỹ Tho Hiện diện trong buổi họp mặt có các linh mục thuộc các giáo phận: Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Sài Gòn và Huế. Đặc biệt, có sự hiện diện của Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long -Phêrô Huỳnh Văn Hai-, ngài cũng là một trong những giám mục trong Hội.

11. Ngày 04.08.2020, nhân ngày tĩnh tâm tháng của các linh mục Hạt Cái Bè, tại Gx Cái Thia: Quý Cha Hạt Cái Bè mừng bổn mạng - Cha Thánh Gioan Vianney, quý cha dâng thánh lễ đồng tế kính thánh quan thầy và cầu nguyện cho các linh mục.

12. Dòng MTG Mỹ Tho: Thánh lễ bế mạc năm thánh mừng kỷ niệm 350 năm thành lập MTG Việt Nam lúc 05g00, 15.08.2020, nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ diễn ra trong ngôi nguyện đường nhỏ bé của Hội dòng với sự hiện diện của quý Dì tại cộng đoàn Nhà Mẹ; vì đại dịch Covid-19, nên quý Dì từ các cộng đoàn không thể về tham dự.

13. Ngày 29.08.2020, đoàn con cái trong Giáo phận cùng họp nhau trong ngôi thánh đường nhà thờ Chánh Toà để hiệp dâng Thánh lễ mừng Đức Cha: Kỷ niệm 40 năm linh mục, 12 năm giám mục và 6 năm nhận Giáo phận.

14. Gx. Mỹ Điền: Kỷ niệm 150 năm thành lập Giáo xứ, và 18 em thiếu nhi lãnh nhận BTTS do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận – chủ sự thánh lễ lúc 09g30, 22.10.2020.

15. Thánh lễ tại Gx. Bắc Hòa: Mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, lễ giỗ 13 năm Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận - chủ sự lúc 09g30, ngày 29.10.2020.

16. Dòng MTG Mỹ Tho: Thánh lễ Vĩnh khấn, mừng ngân khánh khấn dòng, 31.10.2020 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận - chủ tế. Thánh lễ diễn ra lúc 09g30, tại nhà thờ Tân An.

17. Khai mạc tuần tĩnh tâm linh mục Giáo phận năm 2020 từ ngày 09-14.11.2020. Tuần tĩnh tâm do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo - thành viên Bộ Giáo dục Công giáo - Viện trưởng học viện Công giáo Việt Nam – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc – giảng và đồng hành với quý linh mục trong tuần tĩnh tâm.

18. Thánh lễ mừng 60 năm Thành lập Giáo phận Mỹ Tho, ngày 14.11.2020, cũng là dịp kết thúc tuần tĩnh tâm Linh mục (09-14.11.2020) và ban các Bí tích Khai Tâm cho khoảng 50 Dự tòng đến từ các giáo xứ trong Giáo phận.

19. Thánh lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN tại TTHH Ba Giồng được cử hành lúc 09g30 ngày 24.11.2020 do cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh chủ tế.

20. Ngày 08.12.2020, tại Gx.Chánh Toà: Đức Cha dâng lễ mừng bổn mạng Giáo xứ, và làm phép nhà sinh hoạt, đây cũng là ngày Giáo xứ mừng kỷ niệm 60 năm nhà thờ được nâng lên thành nhà thờ Chánh Toà của Giáo phận.

21. Gx. Đức Hoà: Khánh thành nhà sinh hoạt và cung hiến nhà thờ, bàn thờ mới vào Chúa nhật lễ Thánh Gia, 27.12.2020. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự, với sự hiện diện của quý tu sĩ, đông đảo khách mời và giáo dân trong giáo xứ.

22. Lúc 14g00, 23.12.2020, Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Tiền Giang Chúc mừng Giáng sinh tại Toà Giám mục Mỹ Tho. Phái đoàn gồm có: Hòa thượng Thích Huệ Minh - Ủy viên Hội Đồng Trị Sự, Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và Thượng Tọa Thích Quảng Lộc – Phó Trưởng Ban Trị Sự cùng một số vị khác.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho