Hình: Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận
(WGPMT) Ngày 27.02.2022, Giáo xứ Cần Giuộc đã ghi dấu một cột mốc lịch sử hồng ân trong hành trình hình thành và phát triển của Giáo xứ, vì Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - về Giáo xứ Cần Giuộc dâng thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thành lập Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Antôn Trương Chí Tâm làm cha sở tiên khởi của Giáo xứ.
Thánh lễ được long trọng cử hành vào lúc 9g30, do Đức Cha Phêrô chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Quản Hạt Đức Hòa và 17 cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông, huyết tộc của Cha Antôn, ân nhân, quý khách cùng giáo dân các giáo xứ cha đã từng phục vụ.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng - Quản Hạt Đức Hòa - công bố quyết định về việc thành lập Giáo xứ Cần Giuộc và văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Phêrô bổ nhiệm Cha Antôn Trương Chí Tâm làm cha sở Giáo xứ Cần Giuộc. Sau đó, Đức Cha trao chìa khóa nhà thờ cho cha sở mới.
Kế đến, Cha sở Antôn đã tiến lên trước bàn thờ, đặt tay lên sách Thánh tuyên xưng đức tin và lời hứa trung thành khi thi hành một chức năng nhân danh Giáo hội: trung tín cộng tác với Giám mục, sốt sắng cử hành các mầu nhiệm, kiên trì và khôn ngoan rao giảng Lời Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa.
Trong bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ về lý do, sự cần thiết hình thành Giáo xứ Cần Giuộc. Đức Cha cũng đặt ra câu hỏi: Cha sở phải làm gì để cùng giáo dân xây dựng giáo xứ và mô hình giáo xứ lý tưởng là gì? Đức Cha cũng nêu ra trong Kinh thánh đã nhắc và nêu cụ thể thực tế mô hình giáo xứ lý tưởng đó là: cộng đoàn lắng nghe lời Chúa, hiệp thông với nhau trong việc bẻ bánh, hiệp thông yêu thương nhau, san sẻ với nhau. Cuối cùng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa trong ngày hồng phúc của Giáo xứ và cùng giữ mãi niềm vui ngày hôm nay.
Tiếp theo, Cha Antôn đã lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức linh mục. Đức Cha dẫn Cha sở mới tiến ra tháp chuông và Cha sở mới kéo chuông, rồi Cha sở mới đã được Đức Cha trao Tòa Giải Tội, Ghế Chủ Tế và mở cửa Nhà tạm xông hương Mình Thánh Chúa.
Sau đó, thánh lễ tiếp tục với Kinh Tin Kính và lời nguyện tín hữu, và Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện giáo xứ đã có đôi lời tâm tình tri ân Đức Cha, quý Cha, quý khách đã yêu thương dành thời gian đến Giáo xứ hiệp lời cầu nguyện trong ngày trọng đại của Giáo xứ. Song đó, vị đại diện cũng trình bày về sự hình thành và phát triển của giáo xứ cùng nêu lên công tác mục vụ trong thời gian sắp tới.
Với tâm tình yêu mến, Cha sở mới có đôi lời cám ơn đến Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân cùng quý khách đã đến chúc mừng trong ngày nhận sứ vụ cha sở đầu tiên của Cha. Đối với cộng đoàn Giáo xứ Cần Giuộc, cha ngỏ lời cùng đón nhận nhau trong yêu thương, cha xem giáo xứ như ngôi nhà của cha và xin cộng đoàn đón nhận cha như người con trong gia đình, yêu thương, cộng tác, chia sẻ để cùng nhau xây dựng cộng đoàn hiệp nhất. Cha cũng nêu lên các công việc mục vụ trong tương lai của giáo xứ, nhất là công việc xây dựng nhà thờ mới và 3 giáo điểm truyền giáo của giáo xứ để mời gọi mọi người cùng cầu nguyện và cộng tác. Cuối cùng, Cha mời gọi mọi người tiếp tục yêu thương và cộng tác với cha trong thời gian sắp tới.
Trong phần đáp từ, Đức Cha cám ơn đến các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho mọi sinh hoạt tôn giáo tại nơi đây được thuận lợi. Để có ngày hôm nay, Đức Cha gửi lời cám ơn đến các ân nhân đã nhiệt tình giúp đỡ bằng nhiều cách để Giáo xứ được khang trang hơn. Đức Cha cũng nhắn nhủ với cộng đoàn Giáo xứ Cần Giuộc: Giáo xứ là của anh chị em, vì thế anh chị em cùng hết lòng cộng tác với Cha sở để giáo xứ ngày càng phát triển nhất là đời sống đạo đức. Cuối lời, Đức Cha thay mặt quý Cha hiện diện hôm nay, cám ơn về sự đón tiếp nhiệt tình của cộng đoàn giáo xứ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00, Đức Cha và quý cha cùng chụp hình lưu niệm trong ngày thành lập giáo xứ và nhận sở tiên khởi. Sau đó, mọi người cùng dùng bữa cơm thân mật trong khuôn viên Giáo xứ.
*Đôi nét sơ lược về quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ Cần Giuộc:
Năm 1999, cha Phaolô Phạm Minh Thanh được Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm làm cha sở Giáo xứ Vạn Phước. Lúc này, cha Phaolô Thanh tổ chức chuyến xe đón một số bà con giáo dân sống ở Cần Giuộc sang Vạn Phước tham dự thánh lễ.
Năm 2005 cha Phaolô Phạm Minh Thanh mượn nhà của ông Phêrô Trần Văn Luân (tiệm phở Phú Hương) để dâng thánh lễ cho khoảng 30 giáo dân.
Năm 2008, nhờ sự giúp đỡ của một ân nhân, cha Phaolô Thanh mua một thửa đất ruộng tại ấp Hòa Thuận, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, và xin thành lập Giáo họ Cần Giuộc cho khoảng 100 anh chị em giáo dân nơi đây. Ngày 06 tháng 02 năm 2009, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An đã ký quyết định chấp thuận thành lập Giáo họ Cần Giuộc.
Trên nền tảng này, năm 2017 khi cha Louis Nguyễn Trí Hướng được bổ nhiệm làm cha sở Giáo xứ Vạn Phước và kiêm nhiệm Giáo họ Cần Giuộc, cha đã xin phép chính quyền xây dựng ngôi thánh đường hiện nay.
Ngày 01 tháng 08 năm 2020, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm thuyên chuyển cha Antôn Trương Chí Tâm về làm phó biệt cư coi sóc Giáo họ Cần Giuộc. Ngày 09.02.2021, được sự chấp thuận của chính quyền tỉnh Long An, Đức cha Phêrô - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho ký quyết định thành lập Giáo xứ Cần Giuộc với tước hiệu Đức Mẹ La Vang. Giáo dân lúc này khoảng 650 người. Và ngày 01.01.2022, Đức Cha Phêrô bổ nhiệm Cha Antôn Trương Chí Tâm làm cha sở tiên khởi Giáo xứ Cần Giuộc.