15/04/2023
1848
Giáo xứ Tân Hồng: Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa.















 

Giáo xứ Tân Hồng: Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa.

Bài viết và hình ảnh: Lm P.X Lê Nguyễn Lý Anh Viên.

MVTT hạt Cù Lao, Gp. Mỹ Tho

 

(WGPMT) – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự thánh lễ tại Giáo xứ Tân Hồng.

Vào lúc 09g30 ngày 15.04.2023, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế thánh lễ mừng kính Lòng Thương Xót Chúa - bổn mạng của giáo xứ, mừng 63 năm thành lập giáo xứ và mừng 43 năm linh mục của cha Phêrô Lâm Tấn Phát – cha sở Giáo xứ Tân Hồng. Đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây, quý tu sĩ, quý khách trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha sở Phêrô có lời tri ân Đức Cha, quý cha đồng tế và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô dựa vào Tin Mừng Gioan (Ga 20,19-31): Chúa Giêsu Ki-tô sống lại từ cõi chết hiện ra với các môn đệ. Tâm trạng của các môn đệ sợ hãi, vì Thầy mình đã bị giết chết, nay đã sống lại, và cũng vì sợ hãi nên các ông họp nhau trong nhà, cửa đóng kín. Thậm chí khi nghe tin Chúa sống lại rồi, các môn đệ vẫn còn sợ Chúa đến chất vấn, tra hỏi về sự bất tín của mình. Trong nỗi sợ như vậy, Chúa đến nói: “Bình an cho các con”. Đó chính là Lòng Chúa Thương Xót, chính lòng thương xót đã tha thứ cho các môn đệ dù các ông có chối bỏ Chúa. Từ đó, Ngài sai các môn đệ ra đi rao giảng về Lòng Thương Xót Chúa. Đức Cha nói tiếp: linh mục khi được Chúa chọn làm tông đồ cũng trở nên thừa tác viên trao ban Lòng Thương Xót Chúa cho mọi người, dù rằng linh mục cũng là những con người yếu đuối nhưng nhờ Lòng Chúa Thương Xót, đã được chọn để trở thành khí cụ của Ngài. Với những tâm tình đó. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót.
 


Đức Cha Phêrô giảng lễ

Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, vị đại diện giáo xứ đã cám ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý khách đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ. Thánh lễ kết thúc lúc 11g00.


Vị đại diện giáo xứ đã cám ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý khách