
KHÓA HUẤN LUYỆN TRỢ ÚY THIẾU NHI THÁNH THỂ
CHO QUÝ DÌ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN AN
01-02.06.2015
Sau một Tuần Tĩnh Tâm, Quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An đã bắt đầu Tuần Thường huấn, Dì Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Kiều Nương đã mời Ban Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo phận Mỹ Tho kết hợp với các Huấn luyện viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên TGP Sài Gòn, đến Hội Dòng để giúp Quý Dì nắm rõ hơn về Phong trào, đặc biệt về vai trò của người Trợ Úy, để quý Dì có thêm hành trang trong công tác mục vụ của quý Dì với vai trò là một Trợ Úy.
Ngày huấn luyện đầu tiên 01.06.2015 đã mang lại cho quý Dì nhiều điều hay và thú vị. Lúc 8g00, Quý Dì được chia thành 8 đội và tập hợp thành từng đội theo sự điều khiển của Trưởng trực Phê-rô Hùng. Các đội nhanh chóng bầu ra trưởng nhóm. Trưởng trực giới thiệu sơ lượt hiệu còi cho Đoàn Sinh và những khẩu hiệu cùng thủ hiệu.
Đến 08g30, các đội tập hợp thành đội hình chữ U dưới sân và bắt đầu làm lễ chào cờ. Trong buổi chào cờ, Trưởng trực giới thiệu Cha tuyên úy TNTT Giáo phận Mỹ Tho là Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Cha sa mạc trưởng Giuse Trần Thanh Long và các Trưởng trong Ban huấn luyện. Sau những giờ phút thánh hóa ngày mới của Phong trào, các Đoàn Sinh bắt đầu giờ khóa đầu tiên của Cha Giuse Trần Thanh Long với đề tài “Bản chất, Mục đích và Tôn chỉ phong trào TNTT” lúc 9g00.
Để các Đoàn sinh có thêm kiến thức trong sinh hoạt, Trưởng Phanxicô Chúc đã giúp cho Đoàn sinh những điều căn bản về sinh hoạt trong giờ giáo lý và trong giờ hoạt động. Người Trợ Úy là ai và có vai trò như thế nào, có nhiệm vụ gì, cùng với những khó khăn trở ngại của người Trợ Úy, Cha Philipphê Tuấn đã khai mở cho Đoàn Sinh với những kiến thức của người Tuyên Úy.
Đầu giờ chiều lúc 14g00, Trưởng Gioan Liêm nói về Lịch sử và những bước tiến của phong trào trong quá trình hình thành và phát triển. Trưởng mong muốn Đoàn Sinh cộng tác đắc lực hơn nữa trong vai trò là Trợ Úy tại các xứ đạo để phong trào TNTT tại Giáo phận ngày một phát triển mạnh hơn.
Lúc 15g30, Đoàn Sinh chia thành bốn nhóm để thực hành nghiêm tập cơ bản về hiệu còi, khẩu hiệu, thủ hiệu, đội hình… Đoàn sinh dùng hết khả năng để thực hành, những vị lớn tuổi cũng không ngại hy sinh để cùng với các Sa Mạc Sinh trẻ thực hiện nghiêm tập. Kết thúc buổi chiều, trưởng Phaolô - Hạnh Nhân và Maria Kim Thuyền đã mang đến những cử điệu dùng trong sinh hoạt, các Sa Mạc Sinh hăng hái làm theo trong tinh thần học hỏi.
Sau cơm chiều lúc 19g00, Đoàn sinh vào giờ khóa cuối cùng của ngày với “cách tổ chức Xứ Đoàn” của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Long. Giờ khóa cuối cùng tuy mệt mỏi nhưng Đoàn sinh cố gắng lắng nghe để có khi trở về với Giáo xứ, Đoàn sinh mạnh dạn hơn trong việc tổ chức cũng như thành lập một Xứ Đoàn.
Cảm tạ Chúa qua một ngày học tập khá vất vả, Đoàn sinh dâng lên Chúa những hy sinh cùng những cố gắng lên Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể, do Cha Philipphê Tuấn chủ sự.
Sau một đêm ngủ ngon, Đoàn sinh bắt đầu ngày mới bằng giờ suy gẫm và thánh lễ trong trang phục TNTT. Đúng 7g00, khi nghe hiệu còi tập họp, Đoàn sinh đã mau mắn tập hợp tại hội trường chuẩn bị chào cờ. Cha Tuyên úy đã đưa ra ý lực sống trong ngày là Hy Sinh. Giờ khóa đầu tiên của ngày thứ hai 02.06.2015 là thực tập đội hình. Đoàn sinh cũng chia thành bốn nhóm và các Trưởng được phân công theo các đội để hướng dẫn.
Các nút dây: thuyền chày, thòng lọng, nối dây… là những nút dây cơ bản trong việc dựng lều và những việc thông dụng khác đã được trưởng Antôn Thái hướng dẫn cặn kẻ cho các trưởng nhóm và trưởng nhóm về phổ biến cho Sa Mạc Sinh trong đội của mình. Trưởng còn thực hiện những nút dây các Sa Mạc Sinh đã học để áp dụng dựng lều mẫu cho Đoàn sinh thấy.
Lúc 10g00, Cha Giuse Long đã trình bày cách giáo dục các em Thiếu Nhi trong vai trò Trợ Úy. Giáo dục các em về mặt Siêu Nhiên thế nào để các em trở thành những Thiếu Nhi ngoan của Chúa Giêsu. Theo gương Chúa Giêsu thời thơ ấu tương ứng Ngành Ấu Nhi với khẩu hiệu Ngoan; Chúa Giêsu thời niên thiếu tương ứng Ngành Thiếu với khẩu hiệu hy Sinh; Chúa Giêsu thời rao giảng tương ứng Ngành Nghĩa với khẩu hiệu Chinh Phục. Để các em luôn gắn kết cuộc đời các em với cuộc đời của Chúa Giêsu và lớn lên trong Chúa mỗi ngày. Đặc biệt qua việc gắn kết với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng những giờ Thánh Thể, Ngày Thánh Thể, Chầu Thánh Thể, viếng Thánh Thể…
Buổi chiều, 14g00 Cha Giuse Long với Bài khóa giáo dục Thiếu Nhi về mặt Tự Nhiên qua trật tự hàng đội, giáo dục nhân bản, làm việc chung của các em giúp các em phát triển hơn về mặt nhân bản, trưởng thành trong đời sống siêu nhiên và tự nhiên. Đây là bổn phận của các Trợ Úy TNTT.
Sau một ngày học, giờ đây Đoàn sinh tổng kết lại những gì đã học trong một ngày qua việc xem video clip về những hoạt động của Đoàn sinh trong ngày. Kết thúc hai ngày học về Phong trào, đã đến lúc Đoàn sinh chia tay với Ban huấn luyện. Đoàn sinh tập hợp đội hình chữ U và bắt đầu nghi thức hạ cờ. Tay đan nhau nói lên nhiệt huyết cùng nhau cộng tác để đẩy mạnh tinh thần phục vụ Giáo hội hăng say hơn nữa qua việc huấn luyện các em TNTT.
Sau hai ngày học hỏi về Phong trào tuy ngắn ngủi nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho quý Dì những kiến thức căn bản, để huấn luyện các em Thiếu nhi của Chúa Giêsu lớn lên trong tinh thần Tin Mừng. Cám ơn Ban huấn luyện đã nhận lời mời của Dì Tổng Phụ Trách, để quý Dì có thêm vốn và năng lượng mới tiếp tục công tác của mình nơi xứ đạo.
Têrêsa Mai An