19/05/2014
1866
Giới Doanh nhân Công giáo Giáo phận Mỹ Tho họp quý II/ 2014

GIỚI DOANH NHÂN CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ THO

HỌP QUÝ II/ 2014

 

Caritas_GoCong _01.jpg

Caritas_GoCong _02.jpg

Caritas_GoCong _03.jpg

Caritas_GoCong _04.jpg

Caritas_GoCong _05.jpg

Caritas_GoCong _06.jpg

Caritas_GoCong _07.jpg

Caritas_GoCong _08.jpg

Caritas_GoCong _09.jpg

Caritas_GoCong _10.jpg

Caritas_GoCong _11.jpg

Caritas_GoCong _12.jpg

Caritas_GoCong _13.jpg

Caritas_GoCong _14.jpg

Caritas_GoCong _15.jpg 

Ngày 16.05.2014, Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) Giáo phận Mỹ Tho họp mặt Quý II năm 2014 tại Nhà thờ Thánh Tâm, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Thành phần tham dự gồm có: Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Mỹ Tho - Giacôbê Hà Văn Xung, Cha linh giám của DNCG khu vực Gò Công - Phêrô Nguyễn Phước Tường, Cha phụ trách Caritas Giáo Hạt Đức Hòa - Tôma Bùi Công Dân, Cha phụ trách Caritas Giáo Hạt Tân An - Luy Huỳnh Thanh Tân, Dì Maria Đinh Thị Mát - ủy viên Caritas khu vực Tân An, Cha phó Giáo xứ Thánh Tâm Gò Công – Phaolô Phạm Ngọc Hiền, quý Dì phụ trách văn phòng Caritas. Cô Maria Đỗ Thị Nguyệt - trưởng DNCG Giáo phận Mỹ Tho, quý anh chị trong Ban điều hành cùng quý anh chị trong giới Doanh nhân thuộc hai tỉnh Long An và Tiền Giang.

Lúc 08g30, Dì Anna Nguyễn Thị Ngọc Hương khởi động sinh hoạt đầu giờ bằng bài hát Alleluia.

Đúng 09g00, Cha Giám đốc Caritas hát kinh “Thắp sáng lên” để khai mạc buổi họp.

Nội dung buổi họp gồm hai phần:

- Phần 1:

* Giới thiệu Quý tham dự viên (anh Khanh phụ trách).

* Giới thiệu hai thành viên mới thuộc khu vực Mỹ Tho (anh Phúc phụ trách).

* Báo cáo tài chánh hiện tại của Doanh nhân (anh Phong phụ trách).

* Anh Dũng trình bày về kế hoạch tổ chức lễ bổn mạng Laurensô trong Quý III sắp tới.

* Đúc kết và xin ý kiến của Quý Cha về kế hoạch trên.

- Phần 2:

* DNCG tham dự Thánh lễ chung với nhau.

* Bữa cơm huynh đệ.

* Tham quan biển Tân Thành và sinh hoạt giao lưu.

Nội dung chính mà các tham dự viên quan tâm và đề cập là:

- Cách tổ chức cho 24 gia đình kỷ niệm ngày cưới từ 25 năm trở lên nhân dịp năm Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình vào ngày lễ thánh Laurensô, bổn mạng Giới doanh nhân.

- Trao học bổng Laurensô cho 20 em trong Giáo phận Mỹ Tho năm 2014 – 2015.

- Cha Giám đốc đề nghị xin phép lành Tòa Thánh cho các cặp hấp hôn này, đồng thời Cha dung hòa các ý kiến trái chiều nhau về việc tổ chức việc trao nhẫn cưới trong Thánh lễ.

Ngoài những nội dung nêu trên, anh Khanh – trưởng DNCG khu vực Gò Công giới thiệu ba DNCG khu vực này chia sẻ về lãnh vực kinh doanh của họ, đồng thời nêu lên những khó khăn, những cám dỗ của đồng tiền trong công việc và cuộc sống.

1. Anh Giuse Nguyễn Đức Sơn: kinh doanh việc thi công, lắp đặt nhà máy và các khu công nghiệp, gồm nhà xưởng, lắp điện 3 pha, in ấn,…

2. Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hạnh: kinh doanh đồng hồ, mắt kiếng, nón bảo hiểm, xe gắn máy các loại.

3. Anh Gioan Baotixita Trịnh Văn Nguyện: kinh doanh lãnh vực hải sản như: nghêu, sò, ốc, hến, tôm, ghẹ,…

Ngoài việc chia sẻ công việc làm ăn các anh chị này còn cho biết những thao thức trong việc phục vụ người nghèo. Các anh chị cũng có những đóng góp cụ thể cho các hoạt động bác ái tại giáo xứ.

Sau phần trình bày của các anh chị trên. Cha giám đốc mời gọi quý anh chị cùng đóng góp ý kiến về việc tổ chức lễ mừng bổn mạng trong chương trình dự kiến của Quý III/2014 vào ngày 07.08.2014. Đặc biệt, Cha đề nghị phát hành một tập san DNCG trong nhân dịp bổn mạng và kỷ niệm 3 năm thành lập giới DNCG Mỹ Tho. Tất cả các anh chị đã nhiệt tình hưởng ứng và đưa ra những nội dung để chuẩn bị.

Đúng 10g30, thánh lễ đồng tế do Cha linh giám DNCG khu vực Gò Công - Phêrô Nguyễn Phước Tường chủ sự và giảng lễ. Sau thánh lễ, quý cha và quý anh chị trong giới doanh nhân chụp hình lưu niệm.

Sau đó, lúc 11g30 mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ, và đi tham quan biển Tân Thành, Gò Công.

Vp Caritas Mỹ Tho