Tuần thường huấn các Linh mục trẻ Giáo tỉnh Sài Gòn từ ngày 11 - 14/5/2026

Ban Tổ chức thường huấn Giáo tỉnh Sài Gòn

WHĐ (15/5/2026) – Chủ đề của kỳ thường huấn là “Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay.”

TUẦN THƯỜNG HUẤN CÁC LINH MỤC TRẺ GIÁO TỈNH SÀI GÒN

Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, từ ngày 11 - 14/5/2026

Đây là năm thứ 3, quý Đức cha trong Giáo tỉnh Sài Gòn tổ chức kỳ thường huấn cho các anh em linh mục trẻ kết thúc giai đoạn 5 năm đầu đời linh mục. Kỳ thường huấn lần này được tổ chức tại Trung tâm hành hương (TTHH) Đức Mẹ Bãi Dâu, từ ngày 11/5/2026 đến ngày 14/5/2026, quy tụ 111 các cha trẻ đến từ 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Chủ đề của kỳ thường huấn là “Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay.” Điểm nhấn xuyên suốt tuần thường huấn năm nay chính là niềm vui: niềm vui của sự gặp gỡ; niềm vui của việc khám phá những chân trời trí thức mới và niềm vui của việc làm mới sứ vụ.

Niềm vui gặp gỡ

Sáng ngày 11/05/2026, TTHH Đức Mẹ Bãi Dâu trở nên nhộn nhịp khi có hơn một trăm quý cha trẻ từ mười giáo phận trong Giáo tỉnh Sài Gòn quy tụ về tham dự kỳ thường huấn. Quý cha được Cha Giám đốc Trung tâm và quý thầy chào đón cách niềm nở. Sự cởi mở tận tình của Cha Giám đốc và quý thầy giúp quý cha tham dự viên xua tan nỗi mệt mỏi sau một quãng đường dài di chuyển. Trước giờ cơm trưa, bầu khí vui tươi của sự gặp gỡ bao trùm khu vực nhà ăn bởi những lời hỏi thăm, những tiếng chào hỏi, làm quen của quý cha đến từ các giáo phận khác nhau nhân dịp lần đầu gặp mặt. Niềm vui được nhân thêm khi quý cha tham dự viên chào đón quý Đức cha, quý Cha giáo trong Ban tổ chức là những người đồng hành trực tiếp với anh em trong suốt tuần thường huấn.

Niềm vui lớn nhất trong kỳ thường huấn chắc chắn là niềm vui vì được gặp gỡ Đức Kitô. Khởi đầu cho tuần thường huấn, các cha được mời gọi bước vào những phút hồi tâm do Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, hướng dẫn. Từ những gợi ýcủa Đức cha, quý cha có thể trải lòng mình ra với Chúa qua Bí tích Hòa giải để hưởng nếm được niềm vui của ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Xuyên suốt những ngày thường huấn, niềm vui gặp gỡ Đức Kitô được nối dài liên tục qua những Thánh lễ, các giờ kinh Phụng vụ và những giờ lần hạt chung.


Niềm vui khám phá những chân trời tri thức mới

Trong hai ngày 12/5 và 13/5, quý cha trẻ có cơ hội học hỏi những đề tài liên quan đến vấn đề truyền thông được trình bày bởi quý cha và các chuyên viên trong Ủy ban Truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý cha hướng dẫn và các chuyên viên đã mở ra những chân trời tri thức mới trong lãnh vực truyền thông nhằm giúp cho quý cha trẻ khám phá ra các phương tiện truyền thông chính là quà tặng của Thiên Chúa và việc dấn thân vào lãnh vực truyền thông là một “lộ trình vui.” Do đó, các đề tài được sắp xếp khoa học theo mộtlộ trình gồm 4 giai đoạn, kết thúc với đỉnh cao là đưa con người đến gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa.

1) Giai đoạn “hiểu biết chiên” nhờ khảo sát.

- Đề tài: Phương pháp Khảo sát để biết tình hình giáo dân được trình bày bởi Chuyên viên Antôn Phan Quang Thịnh.

Cuộc khảo sát thí điểm do Cha Giuse Tạ Huy Hoàng trình bày.

2) Giai đoạn “chăm sóc chiên” nhờ quản trị và chuyển đổi số.

- Đề tài: Mục vụ quản trị và chuyển đổi sốdo Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Dương trình bày.

- Đề tài: Ứng dụng Thông tin linh mục được trình bày bởi Cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy.

- Đề tài: Tích hợp các platforms quản trị từ các giáo phận được trình bày bởi Cha Đaminh Lê Công Nguyên.

- Đề tài: Platform thông tin Công giáo do anh Gioan B. Trần Anh Khôi trình bày.

3) Giai đoạn “tìm chiên lạc” qua mạng xã hội và không gian số.

- Đề tài: Linh mục và mạng xã hội do anh Đaminh Nguyễn Trọng Nhân trình bày.

4) Giai đoạn đỉnh cao của lộ trình vui là sự gặp gỡ trực tiếp.

- Đề tài: Chuyển đổi số & AI trong mục vụ, trình bày bởi anh Gioakim Trương Công Hải.

- Đề tài: Đạo đức và linh đạo truyền thông do Cha Giuse Vũ Hữu Hiền – Trưởng ban Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn – trình bày.

Niềm vui của việc làm mới sứ mạng

Trong những ngày tại Bãi Dâu, tâm hồn của các anh em linh mục trẻ được đong đầy niềm vui khi có sự hiện diện của quý Đức cha các giáo phận. Sự hiện diện quý báu của quý Đức cha nói lên tâm tình mục tử của vị Cha chung đối với con cái giáo phận cũng như sự hiệp thông, quan tâm, nâng đỡ của Giám mục đối với anh em linh mục là những cộng sự viên gần gũi của các ngài trên cánh đồng mục vụ, truyền giáo. Cùng với sự hiện diện, những gợi ý, những bài huấn đức, những bài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ của quý Đức cha đã khơi lên trong các cha trẻ ước muốn làm mới lại sứ vụ linh mục để có thể tìm được niềm vui đích thực trong ơn gọi.  

- Trong Thánh lễ khai mạc kỳ thường huấn, dựa trên nội dung các bài Lời Chúa, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhấn mạnh ý tưởng: tuần thường huấn là những thời khắc quý giá để mỗi linh mục trẻ được ở lại bên Chúa, để cho bản thân được Chúa chữa lành, được Chúa giải thoát khỏi những “song sắt ngục tù” vô hình đang bủa vây tâm hồn, nhờ thế, người linh mục tìm lại được niềm vui của đời sứ vụ tông đồ.


- Trong phần đầu Thánh lễ hành hương, ngày 13/5, tại Nhà nguyện Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã đưa ra lời mời gọi: ước mong kỳ thường huấn năm nay trở thành những ngày hồng phúc giúp quý cha trẻ có thể tìm lại được niềm vui và lòng hăng say trong sứ mạng linh mục.

- Cách đặc biệt, trong ngày cuối của kỳ thường huấn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi đến các anh em linh mục những hướng dẫn cụ thể như hành trang giúp cho quý cha thực thi sứ mạng tông đồ của người linh mục với niềm vui và sự nhiệt huyết mới.

Theo đó, Đức Tổng nhấn mạnh đến 3 điểm chính:

+ Các linh mục hãy biết cách sử dụng AI và Internet, tuy nhiên, AI chỉ cung cấp cho người linh mục những thông tin, điều căn cốt là người linh mục phải dành thời gian cầu nguyện để nội tâm hóa, cá vị hóa, nhập tâm, biến những thông tin thành của riêng mình. Sự thánh thiện, đạo đức là tiêu chuẩn chính yếu của sứ mạng linh mục. Sống bên Chúa, ở lại bên Thánh Thể Chúa trong âm thầm, lặng lẽ chính là nguồn sống, nguồn sức mạnh cho đời tông đồ.

+ Các linh mục được mời gọi sống nghèo khó và độc thân khiết tịnh trong ơn gọi. Ngài nhấn mạnh các linh mục trẻ cần có vị linh hướng và có những kỷ luật bản thân, giờ phút hồi tâm cẩn thận nhằm giúp cho bản thân tránh những chiêu bài tinh vi của ma quỷ.

+ Cuối cùng, các linh mục trẻ có sứ mạng dấn thân trong công cuộc xây dựng Hội thánh theo khuôn mẫu hiệp hành. Các việc làm cụ thể cần làm, đó là: tôn trọng phẩm giá, ơn gọi, đặc sủng người giáo dân; lắng nghe từ trái tim; phân định dưới ánh sáng Tin mừng; cùng nhau quyết định và chu toàn vai trò của mình.

Tâm tình tri ân

Kỳ thường huấn kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa tuôn đổ trên quý cha trong suốt tuần thường huấn. Tạ ơn Chúa vì những hoa trái thánh thiện được trổ sinh trong những ngày thường huấn và ước mong rằng những hoa trái đó được quý cha gửi trao đến cho cộng đoàn tín hữu mà quý cha có trách nhiệm.

Trong bữa tiệc chia tay trước khi quý cha trở về nhiệm sở, Đức cha Giuse, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã thay mặt cho Ban Tổ chức, quý cha tham dự viên để nói lên những tâm tình tri ân:

Xin cám ơn Đức tổng và quý Đức cha trong Giáo tỉnh đã hướng dẫn và giúp cho các kỳ thường huấn được thực hiện hằng năm. Trong tâm tình ấy, chúng con cảm ơn Đức cha Giáo phận Bà Rịa đã mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người. Xin cám ơn Cha Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, quý cha, quý tu sỹ, chủng sinh, và anh chị em giáo dân đã chu đáo lo liệu mọi sự để những ngày Thường huấn được diễn ra tốt đẹp. Cách đặc biệt, xin cám ơn Ban Thuyết trình, với những đề tài trải dài trong những ngày này, giúp mọi người chẳng những hiểu biết Giáo huấn Giáo hội về truyền thông, mà con khám phá những vẻ đẹp hấp dẫn và cả những thách đố mà chúng ta phải đối diện trong thời đại công nghệ số.”

Ban Tổ chức Thường huấn Giáo tỉnh Sài Gòn 

(Nguồn: WHĐ)