Tòa Thánh: Hướng tới một Công ước về Đạn chùm đặt con người làm trung tâm

Phát biểu tại Genève ngày 1/7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên Thường trực tại Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh đối với Công ước về Đạn chùm. Ngài nhấn mạnh mối liên hệ giữa giải trừ quân bị và phát triển con người toàn diện, đồng thời kêu gọi tiếp tục trợ giúp các nạn nhân và phổ quát hóa Công ước.

Vatican News

Tại cuộc họp trù bị lần thứ hai cho Hội nghị Kiểm điểm lần thứ ba Công ước về Đạn chùm, diễn ra ở Genève ngày 1/7, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị các văn kiện sẽ được thông qua tại Viêng Chăn.

Theo đại diện Tòa Thánh, Công ước về Đạn chùm mang tinh thần nhân đạo đích thực vì đặt con người ở vị trí trung tâm, đặc biệt quan tâm đến “những người yếu thế nhất và những người vô tội phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột”.

Ngài khẳng định cách tiếp cận này cho thấy “mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện”. Vì thế, Tòa Thánh mong muốn tiếp tục thúc đẩy việc thực thi Công ước, đồng thời trung thành với tinh thần nhân đạo đã dẫn đến việc soạn thảo văn kiện.

Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng Công ước đã tạo nên sự khác biệt thực sự đối với các nạn nhân, cũng như đối với những người được bảo vệ để không trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, di sản chết chóc của đạn chùm vẫn tiếp tục đe dọa sinh mạng của nhiều người vô tội tại nhiều quốc gia. Ngài nói: “Với tư cách là một gia đình các dân tộc, chúng ta phải nhìn nhận việc trợ giúp các nạn nhân như một trách nhiệm chung, bắt nguồn từ chính những nhu cầu của họ”.

Đại diện Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về một số thuật ngữ và cách diễn đạt vẫn còn trong Dự thảo Văn kiện Kiểm điểm 2.0, mặc dù chưa nhận được sự đồng thuận. Theo ngài, việc sử dụng những khái niệm vượt quá phạm vi và đối tượng của Công ước có thể gây khó khăn cho nhiều quốc gia, thậm chí trở thành một rào cản đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước.

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng việc thực thi hữu hiệu Công ước và một tinh thần đa phương đích thực đòi hỏi “sự rõ ràng và đồng thuận về những từ ngữ và khái niệm được sử dụng, nhằm tránh sự mơ hồ”.

Kết thúc phát biểu, ngài nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV về việc xây dựng “một nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, khiêm tốn và kiên trì”.

Theo đại diện Tòa Thánh, Công ước về Đạn chùm có thể đóng góp đáng kể cho mục tiêu ấy bằng cách đặt con người ở trung tâm, trợ giúp những người bị ảnh hưởng và nhìn nhận đau khổ của họ. Tòa Thánh đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục cộng tác để đạt được sự đồng thuận về các văn kiện sẽ được thông qua tại Hội nghị Kiểm điểm sắp tới ở Lào.

(Nguồn: RV)