Toà án Sri Lanka kết án 15 người liên can trong vụ tấn công dịp lễ Phục Sinh năm 2019

Ngày 22/9/2026, Tòa Thượng thẩm Colombo đã kết tội 15 trong số 24 bị cáo liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 2019, nhằm vào ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng tại Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng. Chín bị cáo còn lại được tuyên trắng án và trả tự do.

Vatican News

Loạt vụ đánh bom đã khiến 279 người thiệt mạng, trong đó có 45 người nước ngoài, và hơn 500 người bị thương. Sau gần năm năm xét xử với hơn 23.270 cáo buộc, 15 người bị kết tội về các hành vi như giết người, âm mưu và hỗ trợ thực hiện khủng bố, cùng các tội liên quan đến vũ khí và chất nổ. Trong số những người bị kết án có Mohamed Naufar Moulavi, được công tố viên xác định là một nhân vật chủ chốt hỗ trợ nhóm đánh bom tự sát.

Phán quyết cụ thể về mức án (có thể bao gồm án tử hình) vẫn đang chờ được công bố trong vụ án hình sự chính yếu này, nhắm vào những kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch hoặc đồng tổ chức các vụ tấn công – vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường trong lịch sử Sri Lanka.

Theo truyền thông Sri Lanka, mỗi người trong số 15 bị cáo bị tuyên 220 năm tù khổ sai, đồng thời toàn bộ động sản và bất động sản của họ bị tịch thu.

Phiên tòa diễn ra song song với một cuộc điều tra riêng biệt về các cáo buộc cho rằng một số thành phần trong bộ máy nhà nước Sri Lanka có thể đã có mối liên hệ với những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.

Phán quyết được cộng đồng Công giáo Sri Lanka đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng Giám mục Colombo, các tín hữu liên tục yêu cầu “sự thật và công lý”, đồng thời kêu gọi điều tra những người chủ mưu, nguồn tài chính và những trách nhiệm có thể liên quan đến vụ tấn công.

Bên cạnh đó, Giáo hội luôn nhấn mạnh việc bảo vệ sự chung sống liên tôn, kêu gọi các tín hữu không trả đũa cộng đồng Hồi giáo và không để thảm kịch trở thành nguyên nhân gây xung đột sắc tộc hay tôn giáo.

(Nguồn: RV)