Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng - Tháng 02 năm 2026

          Cầu cho các trẻ em mắc bệnh nan y: Xin cho những trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em nhận được sự chăm sóc y tế và sự hỗ trợ cần thiết, không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng.

TIẾNG KÊU CỨU CỦA NHỮNG TRẺ EM MẮC BỆNH NAN Y NGÀY NAY

          Cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong mạng lưới cầu nguyện của tháng 2 năm 2026 này, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho các trẻ em mắc bệnh nan y đang quằn quại trong đau đớn về thể xác cũng như tinh thần mà các em đang gánh chịu. Theo một số liệu báo cáo của Tổ chức Liên Hiệp Quốc vào năm 2021, cứ 4.4 giây trôi qua, trên thế giới lại có một trẻ em hoặc một thanh thiếu niên tử vong (chết) vì căn bệnh nan y.

          Vậy bệnh nan y là gì? Bệnh nan y hay con gọi là bệnh hiểm nghèo, là những căn bệnh nghiêm trọng, đe doạ đến tính mạng, rất khó điều trị dứt điểm, cần một quá trình chữa trị phức tạp, kéo dài và tốn kém. Những bệnh lý được xếp vào danh mục bệnh lý nan y như: ung thư ở trẻ em, nhiều nhất là ung thư máu (bạch cầu) và u não, bệnh lý này chiếm tỷ lệ rất cao tại Việt Nam, bên cạnh đó còn các bệnh lý nan y mà trẻ em mắc phải như: bệnh tim bẩm sinh cũng là bệnh lý phổ biến, ngoài ra còn có các bệnh lý nan y khác như: suy thận, đái tháo đường, rối loạn chuyển hoá và các bệnh lý liên quan đến hô hấp như hen suyễn, dị ứng nặng, tự kỷ và tăng động giảm chú ý – ADHD.

          Tuy chưa có một con số thống kê chính xác số trẻ em trên toàn cầu mắc bệnh nan y, nhưng theo báo cáo từ các chuyên gia cho thấy, nhiều bệnh lý nan y và bệnh mãn tín ở trẻ em gần đây có sự gia tăng đáng kể. Có những trường hợp, một trẻ có thể mắc hai bệnh lý nan y trở lên, điều đó lại càng phức tạp, khó khăn trong điều trị và chi phí chữa trị rất tốn kém.

          Cùng với việc thống kê về tỉ lệ trẻ em mắc những bệnh lý nan y kể trên là vấn đề hỗ trợ và chăm sóc y tế cho trẻ. Đây là một vấn đề mà khi đưa ra trong các buổi hội thảo, hội nghị chuyên ngành y tế, mọi người luôn quan tâm. Bởi chăm sóc cho một trẻ phát triển bình thường, không mắc các yếu tố bệnh lý đi kèm đã là khó khăn, huống chi đây là một trẻ em mắc các bệnh lý nan y. Vì thế, các chuyên gia y tế mong muốn và đề nghị việc chăm sóc cho những trẻ em mắc bệnh lý hiểm nghèo này đòi hỏi cần có một sự chăm sóc toàn diện, chuyên biệt và đa ngành, việc chăm sóc ấy bao gồm: các điều trị chuyên sâu kết hợp việc chăm sóc giảm nhẹ (palliative care) để giảm đau đớn cho trẻ và chú trọng đặc biệt về mặt hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và gia đình, vì trẻ có nhu cầu đặc thù khác hoàn toàn với người lớn.

          Từ những góc nhìn chuyên môn kể trên, chúng ta nhận ra sự đau đớn và tiếng kêu cứu của những trẻ em nghèo, trẻ em bị bỏ rơi hay những trẻ em đang trong tình trạng thiếu vắng sự yêu thương và chăm sóc của cha, mẹ do hoàn cảnh gia đình đỗ vỡ, ly thân, ly dị,.. đó sẽ là một bi kịch cho các em. Vì thế,chúng ta không chỉ đứng nhìn hoặc một sự thờ ơ trước những tiếng kêu cứu đau đớn của các trẻ và cần một sự hành động cụ thể.

          Vì đạo Công giáo chúng ta được gọi là đạo “Yêu thương”, vì trọng tâm cốt lõi là tình yêu. Tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại và tình yêu đó còn được lan toả trên khắp mọi tín hữu để đáp lại tình yêu mến đối với Thiên Chúa và anh em mình, thể hiện qua sự hiệp thông trong lời cầu nguyện, bằng một cử chỉ yêu thương, phục vụ và sẻ chia cho những người nghèo hèn, khốn khổ, như Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9-17).

          Chính vì thế, cùng chung tâm tình và ý hướng trong lời cầu nguyện với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy nhớ đến và cầu nguyện đặc biệt cho các trẻ em đang mắc các bệnh lý nan y đang phải gánh chịu những đau đớn, xin cho các em đừng bao giờ đánh mất nghị lực và niềm hy vọng. Hơn nữa, chúng ta cũng cầu xin Chúa nâng đỡ và ủi an các bậc làm cha mẹ luôn vững lòng cậy trông, tin tưởng nơi Thiên Chúa trước những thử thách này.