THÔNG CÁO

V/v Đồng tế và cử hành Thánh lễ tại tư gia

 

Kính gởi: Quý Cha Giáo phận Mỹ Tho,

Để kỷ luật Bí tích được kính cẩn tuân giữ và tránh những hiểu lầm của cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận;

Căn cứ vào những điều khoản trong Bộ Giáo Luật 1983 (902 - 905) và Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (199 - 203);

tôi đưa ra những quy định sau đây về việc đồng tế và cử hành Thánh lễ tại tư gia:

1. Các cha không phải xin phép đồng tế:

- Khi đó là Thánh lễ duy nhất mà các cha dâng trong một ngày và Thánh lễ đó không liên quan đến cá nhân một giáo dân nào.

- Khi dâng lễ mừng Bổn mạng, kỷ niệm ngày chịu chức của các cha khác;

- Khi các cha họp mặt để tỏ sự hiệp thông với nhau trước giáo dân; trong thánh lễ an táng cha mẹ của linh mục, phó tế hay tu sĩ, chủng sinh.

2. Phải xin phép đồng tế trong mọi Thánh lễ có liên quan đến cá nhân một giáo dân, kể cả khi dâng lễ giỗ cha mẹ của các linh mục, phó tế hay tu sĩ, chủng sinh.

3. Được phép dâng Thánh lễ đồng tế tại gia cho cha mẹ của linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh sau khi liệm xác hoặc còn để thi hài tại nhà, và chỉ được cử hành mỗi ngày một lần mà thôi.

4. Về việc cử hành Thánh lễ tại tư gia:

- Được phép cử hành Thánh lễ an táng tại tư gia trong trường hợp gia đình ở rất xa nhà thờ, hoặc vì một lý do quan trọng nào khác như để truyền giáo.

- Phải xin phép Giám mục Giáo phận khi cử hành Thánh lễ cầu cho người qua đời, lễ giỗ tại tư gia, và hết sức tránh nguy cơ gây tổn thương cho người nghèo.

- Linh mục dâng lễ giỗ cho cha mẹ của mình tại nhà thì phải xin phép Đấng Bản quyền.

Thân ái kính chào Quý Cha.


Mỹ Tho, ngày 26 tháng 12 năm 2025

Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho