Thánh lễ nhận xứ của cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh
tại giáo xứ Vĩnh Kim
Bài viết và hình: F.X. Gia Long
(WGPMT) Ngày 02.08.2026, cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh chính thức nhận nhiệm sở tại giáo xứ Vĩnh Kim thuộc ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp.
Giáo xứ Vĩnh Kim được thành lập năm 1945, do các thầy giảng dòng Kitô Vua Cái Nhum tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim. Sau khi trải qua thời gian di dời và biến cố chiến tranh, năm 1975, giáo xứ Vĩnh Kim được tái lập trên tỉnh lộ 876, cách chợ Vĩnh Kim khoảng một cây số. Hiện nay, giáo xứ có 83 gia đình công giáo với khoảng 234 giáo dân.
Vào lúc 09g30, thánh lễ được cử hành do cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giacôbê Hà Văn Xung - Hạt trưởng hạt Mỹ Tho, cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh – Tân chánh xứ giáo xứ Vĩnh Kim, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ còn có đông đảo quý tu sĩ, thân nhân và giáo dân đến đến từ các giáo xứ mà cha Phêrô đã từng phục vụ.
Cha Tổng Đại Diện Phaolô chủ tế thánh lễ
Được biết, cha tân chánh xứ Phêrô được truyền chức Linh mục ngày 29.12.2022 bởi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Ngài từng làm cha phó nơi các giáo xứ:
- Chánh tòa Mỹ Tho từ ngày 29.12.2022 đến ngày 30.12.2023.
- Nữ Vương Hòa Bình từ ngày 31.12.2023 đến ngày 26.06.2026.
Mở đầu thánh lễ, cha Tôma Nguyễn Văn Phong – Hạt phó hạt Cái Bè công bố văn thư Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh làm cha sở Vĩnh Kim. Sau đó, cha sở mới tiến ra bàn thờ để tuyên xưng đức tin và hứa trung thành với Giáo Hội.
Sau bải giảng, cha Tổng Đại Diện đưa cha sở Phêrô đến những nơi liện hệ với tác vụ mục tử như giựt chuông nhà thờ, ngồi tòa Giải tội, ngồi vào ghế Chủ sự, mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa.
Cha tân chánh xứ xông hương Mình Thánh Chúa
Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Lời Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân đối với cha Tổng Đại Diện, quý cha và quý khách. Đặc biệt, ông cũng hứa sẽ cộng tác với cha sở mới trong các công việc của giáo xứ. Sau cùng, cha tân chánh xứ cũng bày tỏ tâm tình biết ơn đến quý cha cùng cộng đoàn dân Chúa, đồng thời mong ước đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ sẽ ngày càng lớn mạnh hơn trong tương lai.