Giáo Xứ Trung Lương
Vị Trí
- Họ đạo Trung Lương nằm trên địa bàn phường 10, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho và các xã Long An thuộc huyện Châu Thành và xã Đạo Thạnh thuộc thành Phố Mỹ Tho.
- Số giáo dân: 355.
- Số gia đình công giáo: 97.
- Linh mục chánh sở: Phaolô Phạm Đăng Thiện.
- Địa chỉ: khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- ĐT: 0273.3855584.
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Ngày 20 tháng 05 năm 1971, Đức cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi giáo phận Mỹ Tho đã ủy nhiệm cho tu viện MTG Chợ Quán một thửa vườn cây ăn trái với diện tích hơn một mẫu tây, tại xã Đạo Thạnh, huyện Thạnh Trị, tỉnh Định Tường (nay là phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), để canh tác, lập các cơ sở lo việc bác ái xã hội và phục vụ.
- Ngày 18.10.1971, chị tổng phụ trách Maria Tạ Thị Xưa đã khởi công xây dựng cơ sở vật chất. Đến ngày 12 tháng 01 năm 1972, một dãy nhà 10 phòng với tường xây, mái tôn, lát gạch bông dùng làm ký nhi viện “Bình Minh” và nhà nguyện đã được khánh thành. Chính Đức Cha Giuse đã cử hành nghi thức làm phép nhà nguyện cho cộng đoàn. Nhà thờ giáo họ Trung Lương được hình thành từ đó. Và cũng từ ngày đó, các cha giáo sư Tiểu Chủng Viện Gioan XXIII (Đôminicô Nguyễn Văn Hiệu, Phêrô Trần Văn Hòa, Gioan Trần Quang Thiện và cha Phêrô Đặng Tri Cậy) đã luân phiên đến dâng thánh lễ ngày Chúa nhật cho cộng đoàn.
- Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, ký nhi viện Bình Minh ngưng hoạt động.
- Năm 1977-1978, các dì mở lớp dạy đan giỏ cói cho các thanh nữ và mở tổ hợp đan mây tre lá “Nhân Sinh” để tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.
- Đến năm 1984, ký nhi viện Bình Minh được trao cho nhà nước quản lý và các dì đã xin xây dựng lại cơ sở khác để có thể tiếp tục những sinh hoạt bình thường của tu viện.
- Ngày 15 tháng 08 năm 1992, nhà dòng đã khởi công xây dựng lại nhà ở cho các nữ tu.
- Và ngày 22 tháng 10 năm 1992, các nữ tu khởi công xây dựng lại nhà nguyện. Đến ngày 03 tháng 01 năm 1993, ngôi nhà nguyện mới Trung Lương đã được khánh thành. Đức Cha Anrê bổ nhiệm cha Phêrô Đặng Tri Cậy phụ trách mục vụ giáo họ Trung Lương cho đến năm 2000.
Sau một thời gian dài sống và hoạt động truyền giáo, ngày 05 tháng 01 năm 2000, các dì Chợ Quán, được sự đồng ý của Bản quyền sở tại, đã bàn giao lại cơ sở Trung Lương cho dòng MTG Tân An và nhà nguyện Trung Lương trở thành họ lẻ thuộc Tòa Giám Mục và các cha thư ký Tòa Giám Mục phụ trách mục vụ họ Trung Lương.
- Năm 2000-2005: cha Giacôbê Hà Văn Xung - Năm 2005 - 2006: cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải - Năm 2006-2009: cha Phêrô Trần Anh Tráng - Năm 2009: cha Phaolô Phạm Đăng Thiện.
- Cha sở đương nhiệm: Phaolô Phạm Đăng Thiện (kiêm nhiệm).
- Sinh: 1963.
- Chịu chức linh mục: 2002.
- Nhận nhiệm vụ: 2009.
Tổ Chức Và Hoạt Động
- Họ đạo Trung Lương không có linh mục hiện diện tại chỗ nhưng có được 8 thành viên trong Hội đồng mục vụ trợ giúp linh mục quản xứ tích cực trong các sinh hoạt mục vụ. Ngoài ra, có cộng đoàn các dì MTG Tân An ở tại chỗ, cộng tác tích cực với Hội đồng mục vụ trong các hoạt động từ thiện bác ái xã hội và giúp dạy giáo lý, tập hát ca đoàn, chuẩn bị cho các cử hành phụng vụ thánh lễ mỗi ngày và chúa nhật.
- Ngoài việc phục vụ họ đạo, các dì Mến Thánh Giá Tân An đã phát triển thêm nhóm trẻ gia đình, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô, với lớp nhà trẻ Bảo Lộc cũng góp phần tích cực trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục mầm non cho thế hệ tương lai của đất nước.
- Họ đạo Trung Lương là một họ đạo nhỏ nằm ở cửa ngõ của thành phố Mỹ Tho với số giáo dân sống rải rác ở các xã ven, vẫn còn đó là một cánh đồng truyền giáo với nhiều khó khăn thử thách, nhưng cộng đoàn nhỏ bé Trung Lương vẫn luôn hướng về phía trước và tin tưởng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, với sự nhiệt tâm của cả cộng đoàn, hạt giống Tin Mừng mà các thế hệ tiếp nối nhau gieo vãi, sẽ có ngày sinh hoa kết quả, có hạt sẽ được 10, hạt được 30, hạt được 60 và có thể nhiều hơn nữa...
