Giáo Xứ Chợ Cũ
Thánh Giuse Lao Công
Vị Trí
- Giáo xứ Chợ Cũ bao gồm các phường 2, 3, 8, 9 và xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Phía Đông giáp 2 xã Mỹ Phong và Tân Mỹ Chánh, phía Tây giáp sông Bảo Định, phía Bắc chạy dọc theo sông Tiền, phía Nam giáp 2 xã Mỹ Phong và Đạo Thạnh.
- Số giáo dân: 2.091.
- Số gia đình công giáo: 650.
- Linh mục chánh sở: Phêrô Trần Anh Tráng.
- Địa chỉ: 23/14 Học Lạc, khu phố 01, phường 08, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- ĐT: 0273.3870924.
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Gọi là Chợ Cũ, nhưng thực ra đó chỉ là một cái quán, hay là một căn nhà trệt hình vuông, rộng mỗi chiều độ 8m, nằm góc ngã tư con lộ Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Huỳnh Đức, thuộc về xã Điều Hòa, tỉnh Định Tường cũ, nay là thành phố Mỹ Tho. Nhà nước xây cất làm nơi cho dân chúng quanh vùng đi chợ mua ăn mỗi sáng. Chợ chỉ họp vào ban sáng, dần dà dân đông, họ bày ra 2 bên lộ chung quanh. Khu chợ lúc đó nới rộng với diện tích độ 500m2.
- Khi vua Minh Mạng nhà Nguyễn lập tỉnh Định Tường, một trong 6 tỉnh Miền Nam, gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh, nhà vua đã chọn khu xã Điều Hòa, tức khu Chợ Cũ này làm Tỉnh Lỵ, xây dựng các dinh thự và công sở làm việc tỉnh, trên khu vực tả ngạn sông Bảo Định, tức các phường 2, phường 3 và phường 8 thành phố Mỹ Tho ngày nay.
- Đến khi người Pháp chiếm cứ tỉnh Định Tường năm 1861, cũng lấy Mỹ Tho làm Tỉnh Lỵ, nhưng dời các cơ sở làm việc sang bên kia sông Bảo Định và gọi khu tả ngạn sông Bảo Định là khu Chợ Cũ và tên Chợ Cũ mới xuất hiện từ đó. Trên khu tả ngạn sông Bảo Định này, cộng đoàn Chợ Cũ đã được thành lập và thuộc họ đạo Mỹ Tho.
- Từ năm 1961, do chiến tra dân quê đi lên thành thị lập nghiệp, do đó số giáo dân công giáo tăng lên nhiều. Tòa Giám Mục Mỹ Tho mới có chương trình lập thêm nhà thờ và họ đạo mới trong thành phố Mỹ Tho.
- Cuối năm 1962, Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện cho phép kiến thiết nhà thờ Chợ Cũ và trao cho linh mục Giuse Nguyễn Chu Tuynh thực hiện. Lúc đầu, cha làm lễ tạm hàng ngày tại ngôi trường nhỏ trên đường Nguyễn Huỳnh Đức, sau này là cơ sở cho hợp tác xã chiếu “Nhất Trí”. Số giáo dân tới dự lễ rất đông. Cha khởi công xây cất nhà thờ trên khu đất trống cạnh đường Học Lạc, phường 8.
- Cuối năm 1963, nhà thờ được hoàn thành, và thánh lễ đầu tiên cử hành đêm Noel năm ấy. Nhà Thờ được dâng kính Thánh Giuse Lao Công, và lễ khánh thành ngày 05-01-1964 do Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện chủ sự.
- Tháng 7 năm 1965, Đức Cha Giuse đã tuyên bố chia cắt khu Chợ Cũ khỏi giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho và đặt thành giáo xứ Chợ Cũ, hay giáo xứ Thánh Giuse Lao Công, và trao cho linh mục Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo quản nhiệm.
- Các linh mục đã phục vụ giáo xứ: Giuse Nguyễn Chu Tuynh (1962-1964), Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo, phụ tá từ tháng 10 năm 1962 đến tháng 04 năm 1965, và nhận nhiệm vụ chánh sở giáo xứ từ cuối tháng 07 năm1965 đến tháng 07 năm 2002. Tôma Nguyễn Ngọc Hồ, phó xứ từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 9 năm 2001.
- Cha sở đương nhiệm: Phêrô Trần Anh Tráng.
- Sinh: 1971.
- Chịu chức linh mục: 2002.
- Nhận nhiệm vụ: .
Tổ Chức Và Hoạt Động
- Giáo xứ Chợ Cũ được tổ chức và điều hành do Hội đồng mục vụ giáo xứ, gồm ban thường trực và các thành viên, nhiệm kỳ 4 năm, dưới quyền lãnh đạo của cha sở. Ban hội đồng mục vụ đương nhiệm gồm 23 thành viên, hoạt động theo qui chế của Hội đồng mục vụ giáo phận.
- Giáo xứ chia 8 khu giáo. Mỗi khu có ban điều hành gồm hai người, trưởng và phó khu giáo, cộng tác với ban thường trực của Hội đồng mục vụ giáo xứ chăm lo mục vụ trong khu giáo mình phục trách.
- Các ban chuyên trách: Ban phụng vụ và khánh tiết, Ban bác ái xã hội, Ban truyền giáo, Ban trật tự và quản giáo.
- Hoạt động các hội đoàn: Gia đình phạt tạ Thánh Tâm, Hội các bà mẹ Công giáo, thiếu nhi Thánh Thể và 4 ca đoàn: Cêcilia, Mônica, Têrêsa và Phanxicô.
-Tổ chức các lớp giáo lý cho các lứa tuổi trong giáo xứ và đã thành lập tủ phim giáo lý phụ đạo cho các lớp giáo lý.
Giáo xứ Chợ Cũ đang từng bước đi vào hoạt động nề nếp, các đoàn thể hoạt động theo linh đạo của từng hội đoàn và các giới. Đời sống đạo có chiều sâu đức tin, và nhất là luôn hiệp thông với nhau trong tình bác ái. Giáo xứ cũng luôn hiệp thông với giáo phận trong mọi hoạt động mục vụ, cổ võ sự hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến.
