Giáo Xứ Thánh Antôn

Vị Trí

- Giáo xứ Thánh Antôn nằm trên địa bàn 227/4 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

-    Dân số: 44.848.

-    Số giáo dân: 630.

-        Số gia đình công giáo: 185.

-        Linh mục chánh sở: GB. Nguyễn Văn Sáng.

-        Địa chỉ: 227/4 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

-        ĐT: 0273.3873899.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- Giáo xứ Thánh Antôn được thành lập năm 1962 để chăm lo đời sống đức tin cho các gia đình quân nhân công giáo. Ngôi nhà thờ Thánh Antôn là một căn nhà lá nhỏ bé dột nát của đồng bào được hạ sĩ Nguyễn Trường Chinh mua lại để làm nhà nguyện, nhưng vì quá nhỏ bé không đủ chỗ cho giáo dân trong các ngày lễ lớn, vì thế giáo dân đã tổ chức quyên góp và tự tay xây cất lên ngôi nhà thờ vào năm 1964.

 - Từ khi nhà thờ được xây cất lên, cha Phanxicô Xaviê Hồ Đức Nhượng, lúc ấy là cha phó nhà thờ Chánh Tòa đã đến dâng lễ vào các ngày chúa nhật.

- Đến tháng 2 năm 1967, cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân, giáo sư Tiểu Chủng Viện Gioan XXIII Mỹ Tho hàng tuần đến dâng lễ và ban các bí tích.

- Khoảng tháng 5 năm 1970, các quân nhân công giáo cùng với gia đình ở khu vực nhà thờ thánh Antôn phải di chuyển lên căn cứ Đồng Tâm, nên giáo dân trước đây khoảng 400 người, nay chỉ còn lại chừng một nữa. Ông thư ký Nguyễn Văn Thức cũng đổi đi Đồng Tâm và nhất là ông trùm Chinh lại được giải ngũ về Biên Hòa, nên ban chấp hành họ thánh Antôn không còn ai cả. Cha Phêrô Tuân phải triệu tập phiên họp quý ông bà trong họ Antôn để bầu cử ban chấp hành mới. Trùm Chánh và ông Anphongsô Nguyễn Ngọc Thủy được chọn là trùm trưởng.

- Lúc 3 giờ sáng ngày 03 năm 10 năm 1972, kho đạn bên cạnh nhà thờ phát nổ làm cho nhà thờ bị sụp đổ cùng với một số nhà dân chung quanh.

- Trước cảnh đổ nát đó, họ đạo không có một ngân khoản nào, giáo dân phần đông lại nghèo, nên việc xây cất lại ngôi thánh đường cực kỳ khó khăn. Sau một thời gian vận động quyên góp, ngày 16 năm 3 năm 1973, giáo xứ đã đặt viên đá đầu tiên làm nền móng cho việc xây dựng ngôi thánh đường mới. Sau một năm ròng rã xây dựng, nhà thờ Thánh Antôn đã hoàn thành, và Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện đến dâng lễ khánh thành và tạ ơn vào ngày 28 tháng 04 năm 1974.

 - Với sự phát triển của thành phố và do nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ, ngày 22 tháng 06 năm 2009, cộng đoàn đã làm lễ khởi công xây dựng lại nhà thờ, dự kiến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành.

- Các linh mục đã phục vụ giáo xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (1967-1983), Tôma Phạm Ngọc Dương (1983), Đôminicô Lê Văn Bền (1983-1992), Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (1992- 1993), Phaolô Võ Văn Chánh (1993-2002).

- Cha sở đương nhiệm: Gioan Bt. Nguyễn Văn Sáng.

- Sinh: 1956.

- Chịu chức linh mục: 1991.

- Nhận nhiệm vụ: 01.06. 2002 đến nay.

Tổ Chức Và Hoạt Động

- Giáo xứ Thánh Antôn chia làm 5 khu. Các trưởng khu có nhiệm vụ đôn đốc và thúc giục những người trong khu xóm siêng năng trong việc giữ đạo và sống đạo. Hội đồng mục vụ chia sẻ công việc trong giáo xứ với cha sở nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất và những sinh hoạt phụng vụ thường ngày.

- Giáo dân sống rải rác trên một địa bàn khá rộng với những lương dân, đời sống đức tin của họ dễ dàng bị chao đảo, các hội viên Lêgiô thường xuyên thăm viếng và nâng đỡ những gia đình nguội lạnh.

Các chương trình dạy giáo lý nhằm củng cố đời sống đức tin cho thanh thiếu niên là thao thức của cả cộng đoàn và cũng là hoạt động cần thiết nhất trong hoàn cảnh hiện nay của giáo xứ.