Giáo Xứ Hoà Bình
Vị Trí
- Giáo xứ Hoà Bình nằm ven sông Tiền (đổ ra cửa Tiều) giáp với huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông, chung quanh nhà thờ là một cụm dân cư tập trung.
- Số giáo dân: 503.
- Số gia đình công giáo: 110.
- Linh mục chánh sở: Phêrô Nguyễn Văn Trí.
- Địa chỉ: ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
- ĐT:0273.3830211.
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Giáo xứ Hoà Bình thành lập năm 1860 và có thể tạm chia quá trình hình thành của giáo xứ thành 3 giai đoạn.
- Giai đoạn 1 (1860-1895): ban đầu tại xã Bình Luông Đông có khoảng 10 bổn đạo. Theo báo Nam Kỳ Địa Phận (1919) thì vào năm 1895 có một thầy bói xin theo đạo, nên cha Bổn (MEP) đến dạy giáo lý ở nhà ông, và cho xây dựng một nhà thờ bằng cây lá thô sơ bên cạnh.
- Giai đoạn 2 (1895-1926): cha Chánh (trước đây là một thầy giúp xứ cho cha Bổn tại Tân Phước) cho xây dựng lại một nhà thờ bằng cây, mái lá. Số giáo dân trong thời kỳ này là khoảng 100.
- Giai đoạn 3 (1926-1932): cha Giuse Lương Qui Thiên khởi công xây một nhà thời bằng vách tường mái ngói cho đến hiện nay. Từ năm 1966, họ Bình Luông Đông được đổi thành họ đạo Hoà Bình.
- Các linh mục ở các xứ đạo chung quanh đến giúp giáo xứ: Phêrô Tự (1932-1934), Phaolô Bạch (1934-1936), Anrê Nguyễn Văn Diên (1936-1950), Philipphê Nguyễn Ngọc Quang (1950-1962), Lêô Nguyễn Văn Hiền (1963-1967), Augustinô Nguyễn Thái Sanh (1968 - 1969), Martinô Phạm Hữu Lễ (1970-1984), Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1984-2002), 2 cha phó: Cha Lêô Trần Văn Thanh, cha Phêrô Lê Tấn Bảo.
- Năm 2002, Đức Giám Mục giáo phận đặt cha Antôn Nguyễn Văn Trọng làm cha sở giáo xứ.
- Cha sở đương nhiệm: Phêrô Nguyễn Văn Trí.
- Sinh: 1976.
- Chịu chức linh mục: 2002.
Nhận nhiệm vụ: .
Tổ Chức Và Hoạt Động
- Cộng tác với cha sở có Hội đồng mục vụ giáo xứ gồm 5 thành viên, mỗi thành viên chịu rách nhiệm một khu xóm, tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo trong khu xóm điều do thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ hướng dẫn và báo cáo lên cha sở. Trong kỳ họp hàng tháng (mỗi tháng một lần vào thứ bảy đầu tháng). Ngoài ra, có một hội đoàn Lêgiô, hằng tuần đi thăm viếng các gia đình lương cũng như giáo, các gia đình neo đơn, bệnh hoạn, hoặc gặp khó khăn về hoàn cảnh, mỗi tuần gặp nhau một lần để báo cáo và chia sẽ kinh nghiệm. Ngoài ra, khi gia đình nào có tang chế (lương và giáo), Hội đồng mục vụ giáo xứ đến chia buồn và giúp đỡ sự cần thiết, như là phần vật chất.
- Giáo lý viên gồm 2 người cộng tác với cha sở dạy giáo lý vỡ lòng cho trẻ em.
- Giáo lý thêm sức, bao đồng, vào đời, hôn nhân do cha sở đảm nhiệm.
Mặc dù là một giáo xứ, nhưng với số giáo dân quá ít ỏi, tìm người sinh hoạt cho giáo xứ cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là về trình độ. Giáo xứ đang hướng về mục vụ truyền giáo và đào tạo nhân sự bằng cách mỗi năm gửi các em đi học thánh nhạc và giáo lý, các thành viên Hội đồng mục vụ đi bồi dưỡng mục vụ tại trung tâm Mục vụ của giáo phận.
