CHÚA NHẬT THỨ XIII – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống đức tin của người tín hữu, chúng ta cần phân định và lựa chọn những giá trị quan trọng, một trong những lựa chọn ấy, chính là tinh thần và thái độ từ bỏ để chọn lấy Thiên Chúa là gia nghiệp của mình. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Lời Chúa trong sách các Vua nói: “Tôi biết người thường ghé nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa các vị lãnh đạo dân Chúa để các ngài luôn sống thánh thiện và gương mẫu, để trở nên là chỗ dựa xứng đáng về niềm tin và sự giảng dạy cho đoàn dân Chúa.
2. Thánh Phaolô xác tín: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp những đau khổ, bệnh tật và nghèo đói biết vững lòng tin cậy nơi Chúa và sự nâng đỡ của tất cả mọi người hầu vượt qua những nguy khốn trong cuộc sống.
3. Đức Giêsu nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu biết vác thập giá đời mình là những gian nan và khốn khó trong sự an bình, tin tưởng và tín thác vào sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.
4. Đức Giêsu nói: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết giang rộng vòng tay để nâng đỡ và chở che cho những người nghèo đói và bất hạnh bằng sự yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải biết quý trọng và vác thập giá đời mình để bước theo Chúa dù gặp không ít những chông gai trong cuộc sống. Xin Chúa gia tăng nơi chúng con lòng yêu mến, cậy trông và tín thác trọn vẹn vào Chúa, chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
