CHÚA NHẬT THỨ V MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đời sống đức tin của người tín hữu trở nên ý nghĩa trọn vẹn khi chúng ta ý thức mình phải trở thành muối ướp mặn đời và là ánh sáng cho trần gian trong thời đại hôm nay. Trong tâm tình và ý hướng đó, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Con người ngày nay thích lối sống hưởng thụ và e ngại việc dấn thân lao động. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết siêng năng lao động, học tập và làm việc. Đồng thời, cũng biết tích cực tham gia vào các hoạt động bác ái xã hội nhằm đem ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến cho muôn người.
2. Lời Chúa nói: “Các con là ánh sáng thế gian”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu ý thức về ơn gọi và phẩm giá của chính mình trong đời sống đức tin, khi phải đứng trước những thử thách, cám dỗ về đức tin và luân lý của thời đại, biết giữ vững niềm tin và không ngừng làm giàu giá trị sống của người môn đệ Chúa Kitô.
3. Hiện nay, có rất nhiều người nhất là nơi các bạn trẻ sống một thái độ bất cần và đam mê những lạc thú. Chúng ta cùng cầu xin Chúa khơi dậy và đánh thức lương tâm những con người ấy, để họ nhận ra ý nghĩa và giá trị của đời sống đức tin chính mình, đồng thời cộng đoàn là nơi đón nhận và nâng đỡ họ vượt qua những sóng gió ấy.
4. Lời Chúa nói: “Các con là muối đất cho đời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sống đức tin một cách kiên trung, đức cậy vững vàng và đức mến nồng cháy, để có thể đứng vững và vượt qua những sóng gió ngăn trở trong đời sống thường ngày của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, Lời Chúa và qua các Giáo huấn của Giáo hội luôn mời gọi mỗi người chúng con sống tinh thần là men, là muối và là ánh sáng cho trần gian trong một thế giới hỗn tạp ngày hôm nay, xin Chúa giúp chúng con nhận ra lời mời gọi ấy và quyết tâm nên những chứng nhân cho thời đại hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
