Linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho tham dự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Bài viết và hình: Vp truyền thông giáo phận

 

(WGPMT) Cùng hiệp thông với Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Cần Thơ nói riêng, tối ngày 01.07.2026, phái đoàn Linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho đã khởi hành hướng về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy để hiệp dâng Thánh lễ Tuyên phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Quý cha cùng nhau đọc kinh trước khi lên đường đến Tắc Sậy

Trưa ngày 01.07.2026, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cùng cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, đã khởi hành về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy để tham dự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Sau đó, lúc 23g00 cùng ngày, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, quý Cha cùng nhau tập trung để lên đường đi đến Tắc Sậy. Phái đoàn hành hương gồm 45 cha, do Cha Antôn Maria Lê Hà Diệp Phúc làm trưởng đoàn.

Sau chặng đường dài, lúc 05g30 sáng ngày 02.07.2026, phái đoàn đã có mặt tại khuôn viên Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, nơi diễn ra Thánh lễ. Lúc này, rất đông người nhưng vẫn giữ được bầu khí trang nghiêm với sự hiện diện của đông đảo quý giáo sĩ, quý tu sĩ, các tín hữu Công giáo và anh chị em lương giáo từ khắp nơi đổ về. Tất cả cùng hướng lòng về lễ đài với niềm tôn kính vị chứng nhân đức tin anh dũng.

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle chủ sự Thánh lễ và giảng lễ

Đúng 08g00 ngày 02.07.2026, Thánh lễ bắt đầu do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có quý Đức Hồng y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục từ các giáo phận, cùng hàng trăm linh mục trong và ngoài nước.

Hiệp dâng trong Thánh lễ, Linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho cùng cộng đoàn Dân Chúa đã sốt sắng cầu nguyện cho Giáo hội, cho quê hương và múc lấy những ơn ích thiêng liêng từ mẫu gương nhân đức của vị Tân Chân phước.

Thánh lễ khép lại trong niềm tạ ơn khôn tả. Trở về từ linh địa, ước mong tinh thần dấn thân vô vị lợi của vị Tân Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ tiếp tục sưởi ấm đời dâng hiến của quý Cha, để các ngài trở thành những khí cụ hiệp thông sống động, mang tình yêu và ơn sủng của Chúa đến từng giáo xứ trong Giáo phận.