Giáo Xứ Tân Phước – Gò Công
(WGPMT) Giáo xứ Tân Phước được thành lập năm 1891, có 828 giáo dân, chia làm 9 giáo khu, đứng đầu mỗi khu là trưởng và phó, cùng liên kết với ban thường vụ và các tiểu ban phụng vụ, bác ái xã hội, truyền giáo để cộng tác với cha sở trong các công việc mục vụ của giáo xứ.
Vị Trí
- Giáo xứ Tân Phước nằm trên địa bàn 5 xã: Tân Phước, Gia Thuận, Tân Tây, Kiểng Phước, Vàm Láng thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Số giáo dân: 828.
- Số gia đình công giáo: 227.
- Linh mục chánh sở: Phêrô Phạm Quang Thảo.
- Địa chỉ: nhà thờ Tân Phước, ấp 7, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- ĐT: 0273.840012.
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Theo tài liệu để lại thì vào khoảng tháng 6 năm 1891, khi nghe biết có nhiều người chịu theo đạo ở Tân Phước, cha sở Gò Công lúc ấy là cha Bổn (P. Abonnel) đích thân đến vùng này để tìm hiểu và rồi quyết định lập một họ đạo tại đây. Buổi đầu, cha Bổn dựng một căn nhà nhỏ vừa làm nơi thờ phượng vừa làm nơi dạy giáo lý. Ngày 04 tháng 05 năm 1892, bà tư Tình là người đầu tiên được rửa tội tại Tân Phước (tuy nhiên, theo sổ rửa tội, thì lại là ông Giuse Trần Văn Hậu vào năm 1903).
- Ít lâu sau, thầy Khánh (sau là cha Khánh) được phái tới giúp họ đạo. Số người có đạo lúc này khoảng 50 người.
- Năm 1910, con bà tư Tình là ông cả Quyền và con của ông là Hương Hài, một đại điền chủ ở Tân Phước cũng theo đạo. Lúc này, họ đạo Tân Phước được khoảng 200 giáo dân.
- Khoảng 1911, cha Bổn dựng một nhà thờ bằng lá thay cho căn nhà trước kia đã trở nên quá chật hẹp. Đặc biệt, cha đặt bên Pháp một cái chuông khá lớn, và đẹp mà đến nay vẫn còn sử dụng tốt.
- Nhận thấy ngôi nhà thờ lá mỗi ngày mỗi xuống cấp nên hai cha con ông cả Quyền và Hương Hài đã dâng cúng đất đai và tiền của để xây dựng nhà Chúa cho kiên cố và khang trang rộng rãi hơn. Nhà thờ Tân Phước bằng gạch ngói đã được khởi công xây dựng vào ngày 03 tháng 02 năm 1936 và hoàn thành 01 tháng 01 năm 1937.
- Các linh mục đã phục vụ giáo xứ: cha Bổn (P. Abonnel) (1891- 1929), cha Tự (1930-1934), cha Thiên (1935-1937), cha Diên(1938-1941), Micae Học (1944-1945), Đôminicô Lợi (1946- 1956), Luy Phạm Văn Nẫm (1957, sau này là Đức Cha Nẫm), Cha Đức (1958-1961), Philipphê Quang (1962-1963), Lêô Hiền (1964-1974), Martinô Lễ (1974-2005), Giacôbê Xung, phó biệt cư (1992-1994), Phanxicô Xaviê Vinh, phó biệt cư (1998-2005 cha sở từ 2005-2007).
- Cha sở đương nhiệm: Phêrô Phạm Quang Thảo.
- Sinh: 1971.
- Chịu chức linh mục: 2008.
- Nhận nhiệm vụ:.
Tổ Chức Và Hoạt Động
- Giáo xứ Tân Phước bao gồm 9 giáo khu (thuộc địa bàn các xã Tân Phước, Gia Thuận, Tân Tây, Kiểng Phước, Vàm Láng). Đứng đầu mỗi khu là trưởng và phó, cùng liên kết với ban thường trực của Hội đồng mục vụ giáo xứ (gồm 5 người) và các tiểu ban phụng vụ, bác ái xã hội, truyền giáo để cộng tác với cha sở trong các công việc mục vụ của giáo xứ.
- Để chăm sóc và giúp đỡ tinh thần của các giới gia trưởng và hiền mẫu, giáo xứ đã thành lập Hội các bà mẹ Công giáo và Gia đình phạt tạ Thánh Tâm. Ngoài ra có hội Lêgiô để lo việc tông đồ giúp đỡ những người nguội lạnh trở về với Chúa.
Là một giáo xứ thuộc vùng sâu của huyện Gò Công Đông, dân chúng còn nhiều lam lũ, hơn nữa, số tín hữu chỉ là một thiểu số so với số dân của toàn huyện (746 tín hữu / 130.000 dân). Đây chính là mối ưu tư của cả giáo xứ: làm sao để gìn giữ và bảo toàn niềm tin của người tín hữu mà đa phần sống rải rác, không tập trung và phải làm gì để truyền giáo và khơi gợi ý thức và tinh thần truyền giáo cho mọi thành phần trong giáo xứ?
Giáo xứ Tân Phước đang cố gắng từng bước củng cố nền tảng giáo lý cho thanh thiếu niên, làm cho tinh thần Phúc âm thấm nhập vào mọi sinh hoạt của mọi người trong giáo xứ. Đó chính là cách tốt nhất để vừa gìn giữ đức tin cho người tín hữu vừa góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.
Một số hình ảnh giáo xứ
Nhà thờ Tân Phước

Giáo dân đi tham dự thánh lễ
Ca đoàn hát lễ
