GIÁO XỨ RẠCH CẦU

(WGPMT) Giáo xứ Rạch Cầu có số giáo dân 2.230 nằm giữa cù lao Lợi Quang cách biển Đông (Gò Công) khoảng 25 cây số, nằm giữa hai sông Cửa Tiểu và Cửa Trung.

 Vị trí

- Giáo xứ Rạch Cầu nằm giữa cù lao Lợi Quang cách biển Đông (Gò Công) khoảng 25 cây số, nằm giữa hai sông Cửa Tiểu và Cửa Trung.

-    Số giáo dân: 2.230

-        Số gia đình công giáo: 723

-        Linh mục chánh sở: Phaolô Cao Xuân Đắc.

-        Linh mục phó: Martinô Trần Huy Quí

-        Địa chỉ: ấp Tân Định, xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp

-        ĐT: 0273 3890 314

Quá trình hình thành và phát triển

- Theo tài liệu Nam Kỳ Địa Phận năm 1919 ghi lại: “Vùng đất giáo xứ Rạch Cầu, trước năm 1870 là nơi heo rừng, khỉ cùng cọp vãng lai kiếm ăn, không nơi nào trống trải cho dễ qua lại. Có một người là bổn đạo ở họ Bình Đại lên ở Rạch Cầu, làm thầy dạy học muốn tìm sang miếng đất đề lập họ đạo, nhưng tìm không được. Sau đó không lâu, cha Bổn và thầy Đoài (sau này làm linh mục) qua Rạch Cầu mua được thửa đất để lập họ đạo và thầy ở tại nhà ông hương quảng Chu mà lo dạy chầu nhưng”.

·        Giai đoạn các thầy sáu phục vụ giáo xứ:
Trong những năm đầu hình thành, giáo xứ Rạch Cầu được gìn giữ và vun đắp đời sống đức tin qua sự phục vụ âm thầm của các thầy sáu. Thầy sáu Tư My (Quy) phục vụ từ 1870–1880, tiếp nối là Thầy sáu Ba Nghị từ 1880–1888, và Thầy năm Thái Đoài từ 1888–1895. Thời điểm này, ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo xứ chỉ là một công trình đơn sơ được dựng bằng cột cây và mái lá, phản ánh hoàn cảnh đầy khó khăn nhưng cũng chan chứa sự kiên vững của cộng đoàn. Số giáo dân lúc bấy giờ khoảng 106 người, nhỏ bé nhưng tràn đầy lòng đạo đức.

·        Giai đoạn các linh mục quản xứ:
Từ năm 1895, giáo xứ bắt đầu được các linh mục trực tiếp chăm sóc mục vụ. Cha Simon Chánh (MEP) phục vụ giai đoạn 1895–1909, đặt nền tảng ổn định cho cộng đoàn. Kế đến, Cha Vincent PhúcCha Gioan Baotixita Phương đảm nhiệm vai trò mục tử từ 1909–1923. Trong những năm 1914, giáo xứ có sự hiện diện phục vụ của Cha Phaolô DuôngCha Pr. Đậu. Giai đoạn 1923–1925, Cha Gioankim Tứ tiếp tục lãnh trách nhiệm coi sóc giáo xứ.
Đến năm 1935, giáo xứ được dẫn dắt bởi Cha Giuse Lương Quy Thiên, và sau đó là Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật với thời gian phục vụ lâu dài từ 1935–1959. Chính trong giai đoạn này, ngôi thánh đường vốn được dựng bằng gỗ đã nhiều lần được tu sửa, để rồi vào năm 1953, giáo xứ chính thức xây dựng lại nhà thờ bằng bê tông và lợp mái ngói, một bước chuyển mình quan trọng đánh dấu sự phát triển bền vững.

·        Từ năm 1959–1975:
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Tịnh phụ trách giáo xứ. Đây được xem là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của Rạch Cầu với đời sống đạo phong phú và các sinh hoạt mục vụ đa dạng. Giáo xứ lúc ấy có trường học, nhiều hội đoàn hoạt động sôi nổi, và đặc biệt là sự xuất hiện của phong trào hướng đạo, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

·        Từ năm 1976–1978:
Giáo xứ được coi sóc luân phiên bởi Cha Gioan Trần Quang ThiệnCha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật, tiếp nối hành trình mục vụ trong thời kỳ
còn rất nhiều khó khăn.

·        Năm 1978:
Cha Phêrô Nguyễn Phước Tường đảm nhận vai trò phục vụ giáo xứ.

·        Từ năm 1978–1981:
 Sứ vụ mục tử được tiếp nối bởi Cha Antôn Nguyễn Văn Trọng, góp phần duy trì sinh hoạt và đời sống đức tin cho cộng đoàn.

·        Năm 1981thầy phó tế Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển được sai đến phục vụ giáo xứ Rạch Cầu. Với tinh thần nhiệt thành và lòng yêu mến Hội Thánh, thầy đã dấn thân chăm sóc đời sống đức tin của cộng đoàn. Năm 1983, thầy lãnh nhận chức linh mục và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Cha sở của giáo xứ. Trong thời gian phục vụ, Cha Bênêđictô đã khởi xướng và điều hành công trình tái thiết ngôi thánh đường. Sau nhiều năm nỗ lực và chung sức của mọi thành phần dân Chúa, nhà thờ mới được hoàn thành và trọng thể cung hiến ngày 04 tháng 02 năm 1999 do Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam chủ sự. Ngôi thánh đường được long trọng dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, trở thành điểm quy tụ thiêng liêng của toàn giáo xứ.

  • Năm 2004, Cha tiếp tục quan tâm phát triển cơ sở sinh hoạt mục vụ khi cho xây dựng khu liên hợp nhà xứ (tầng trệt), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động mục vụ và đời sống cộng đoàn.
  • Tháng 3 năm 2005, Cha Bênêđictô nhận lệnh thuyên chuyển về nhận nhiệm sở mới tại giáo xứ Cái Bè. Kế nhiệm Ngài tại Rạch Cầu là Cha Carôlô Lê Văn Lô, được bổ nhiệm làm Cha sở giáo xứ Rạch Cầu, tiếp tục sứ mạng dẫn dắt và xây dựng cộng đoàn trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

 - Một năm sau, vào tháng 5 năm 2006, Cha xây dựng Lễ đài Đức Mẹ Ban Ơn và bố trí lại khuôn viên nhà thờ.

    Đến năm 2008, cung thánh của giáo xứ tiếp tục được tu sửa, góp phần làm nơi cử hành phụng vụ thêm trang nghiêm và xứng hợp. Công cuộc trùng tu này cũng là bước chuẩn bị cho một giai đoạn đặc biệt đầy ý nghĩa trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam và của chính giáo xứ.

   Trong bầu khí hân hoan của Năm Thánh 2010, khi Giáo Hội Việt Nam kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận tiên khởi: Đàng Trong và Đàng Ngoài, đồng thời Giáo phận Mỹ Tho cũng vui mừng mừng 50 năm ngày thành lập, giáo xứ Rạch Cầu lại có thêm niềm vui trọng đại khi kỷ niệm 115 năm hiện diện và phát triển.

    Hòa chung niềm vui thiêng liêng ấy, Cha sở đã vận động bà con giáo dân góp công, góp của để thực hiện một công trình quan trọng: Nâng cấp khu nhà liên hợp rộng 500m², biến nơi đây thành không gian phục vụ cho việc học giáo lý, sinh hoạt mục vụ và các chương trình đào tạo đức tin.

     Công trình được khởi công vào đầu tháng kính Thánh Giuse, trong bầu khí cầu nguyện và tín thác, và hoàn thành tốt đẹp vào cuối tháng Bảy năm 2010. Ngôi nhà giáo lý mới, khang trang và đầy đủ tiện ích, đã được long trọng dâng kính Thánh Giuse, như một dấu chỉ tạ ơn và khẩn cầu sự chở che của Ngài trên hành trình đức tin của giáo xứ.

    Ngoài ra, Cha cũng đã xây dựng một số công trình phụ xung quanh nhà thờ như: Khuôn viên Lòng Chúa thương xót, khuôn viên Chúa giang tay, xây thêm tháp chuông cạnh tiền đường nhà thờ…

- Năm 2018 Cha Carôlô Lê Văn Lô được nghỉ hưu.

- Năm 2018, Cha Phaolô Cao Xuân Đắc chính thức về nhận nhiệm sở tại Giáo xứ Rạch Cầu, mở ra một chặng đường mới cho đời sống mục vụ và xây dựng cơ sở vật chất của giáo xứ.

  Bước sang năm 2019, Cha lại tiếp tục đảm nhận công trình lầu chuôngcòn dang dở từ trước. Dù gặp muôn vàn khó khăn, nhất là sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, Cha vẫn kiên trì cùng cộng đoàn vượt qua thử thách, từng bước hoàn thiện công trình trong niềm hy vọng và chung tay của toàn giáo xứ.

  Song song đó, Cha Phaolô tiếp tục quan tâm chỉnh trang, nâng cấp nhiều hạng mục trong khuôn viên giáo xứ, nhằm tạo môi trường phụng tự và sinh hoạt ngày càng xứng hợp hơn:

·        Năm 2020: Trùng tu Đài Đức Mẹ, xây dựng hoa viên, và sửa chữa lại nhà tiếp khách, giúp không gian giáo xứ thêm phần trang nghiêm, tươi sáng và thân thiện.

·        Năm 2022: Bọc mớp và đánh bóng lại toàn bộ bàn quỳ trong nhà thờ, tạo sự trang trọng và bền đẹp cho nơi thờ phượng.

·        Năm 2023: Nâng cấp cung thánh, lát gạch và sơn sửa lại bên trong nhà thờ; đồng thời đặt tượng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô tại khuôn viên, góp phần làm phong phú đời sống đạo đức và biểu tượng đức tin của cộng đoàn.

·        Năm 2024: Lát lại gạch sân nhà thờ và tu sửa trụ cổng – hàng rào, mang lại vẻ khang trang và hài hòa cho toàn bộ mặt tiền giáo xứ.

·        Năm 2025: Tiến hành xây dựng nhà xe mới , thi công la phông nhà giáo lý,bên cạnh đó, khu nhà vệ sinh cũng được sửa chữa lại hoàn toàn, sạch đẹp và ngăn nắp, góp phần mang đến môi trường sinh hoạt văn minh, tiện nghi và ngày càng đầy đủ hơn cho cộng đoàn.

  Những công trình lớn nhỏ ấy không chỉ là dấu ấn sự tận tâm của Cha sở, mà còn là thành quả của tinh thần hiệp nhất, quảng đại và chung tay xây dựng giáo xứ của toàn thể cộng đoàn Rạch Cầu.

  Bên cạnh những công trình đã và đang hoàn thành, Cha sở vẫn tiếp tục ấp ủ nhiều dự định mới nhằm hoàn thiện hơn nữa diện mạo của giáo xứ. Một số hạng mục vẫn đang được Cha lên kế hoạch xây dựng hoặc chỉnh trang, với mong muốn nhà thờ ngày càng khang trang và đáp ứng tốt hơn cho đời sống phụng vụ cũng như sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn. Những dự định ấy, khi được thực hiện, chắc chắn sẽ góp thêm những nét đẹp mới cho ngôi nhà chung của giáo xứ Rạch Cầu.

   Bên cạnh việc quan tâm xây dựng và củng cố cơ sở vật chất cho giáo xứ, Cha sở còn dành nhiều tâm huyết chăm lo cho đời sống tinh thần của cộng đoàn. Cha luôn theo sát các phong trào, nâng đỡ và khích lệ những hoạt động của ban mục vụ cũng như các hội đoàn, giúp cho sinh hoạt giáo xứ ngày càng đi vào nề nếp và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng.

   Đặc biệt, qua các bài giảng sâu sắc và gần gũi, Cha luôn hướng giáo dân Rạch Cầu đến đời sống thánh thiện hơn, biết mở lòng đón nhận tình yêu Chúa, sống đoàn kết và yêu thương nhau trong những việc làm cụ thể mỗi ngày. Nhờ đó, đời sống đức tin của giáo xứ ngày càng được bồi đắp, và tình hiệp nhất trong cộng đoàn được triển nở cách vững chắc.

·        Các Cha phó phục vụ giáo xứ:
Từ năm 1963 cho đến nay, giáo xứ Rạch Cầu luôn được nâng đỡ và triển nở nhờ sự cộng tác quý báu của quý Cha phó qua từng thời kỳ. Các
Ngài – gồm Cha Têphanô Nguyễn Văn Khen, Cha Giuse Đinh Huy Hưởng, Cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ, Cha Lêô Trần Văn Thanh, Cha Antôn Nguyễn Ngô Tri, Cha Phêrô Trương Hòa Nghĩa, Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng, và hiện nay là Cha Martinô Trần Huy Quí – đã để lại những dấu ấn sâu đậm bằng chính sự hy sinh âm thầm và lòng nhiệt thành mục vụ.

·        Qua từng việc cử hành phụng vụ, từng giờ giáo lý, từng hoạt động mục vụ và chăm sóc giáo dân, quý Cha phó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống đức tin, nâng đỡ cộng đoàn trong mọi hoàn cảnh và làm phong phú nhịp sống sinh hoạt của giáo xứ. Sự hiện diện và phục vụ của các Ngài không chỉ bổ trợ cho Cha sở, mà còn trở thành nguồn khích lệ tinh thần cho mọi thành phần dân Chúa, giúp giáo xứ Rạch Cầu ngày càng phát triển vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Tổ chức và hoạt động

  - Giáo xứ Rạch Cầu hiện được chia thành 10 khu.Trải rộng trên các xã trong vùng Cù Lao, tạo nên một cộng đoàn phong phú và đa dạng. Trong sinh hoạt mục vụ hàng ngày, ngoài ban mục vụ giáo xứ có sự đồng hành tích cực của ba hội đoàn chính thức: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Thánh TâmHội Mến Thánh Giá. Các hội đoàn này không chỉ hỗ trợ Cha sở trong những công tác mục vụ mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống đạo đức, liên kết tinh thần và thăng tiến cộng đoàn.

  - Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ hoạt động sôi nổi và đầy sinh khí. Mỗi tuần, các em được tham gia học hỏi giáo lý, rèn luyện kỹ năng sống và sinh hoạt theo từng chủ đề. Vào những dịp lễ lớn hay Tết Trung Thu, các em được tổ chức vui chơi bổ ích; mùa hè thì có các chương trình cắm trại, giúp các em trải nghiệm niềm vui tập thể và lớn lên trong đời sống nhân bản – đức tin.

    - Hàng tuần, vào 15g00 ngàythứ Sáu, giáo xứ cử hành Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót, trở thành giờ đặc biệt thiêng liêng cho cộng đoàn đến cầu nguyện, tín thác vào Trái Tim Chúa.

   - Về mặt giáo dục đức tin, giáo xứ luôn đặc biệt quan tâm. Mỗi năm, giáo xứ tổ chức 4 lớp giáo lý phổ thông, 2 lớp giáo lý hôn nhân, và 2 lớp dự tòng nhằm giúp các tín hữu và anh chị em tân tòng hiểu sâu hơn giáo huấn Hội Thánh. Ngoài ra, giáo xứ còn xây dựng một tủ sách giáo lýmột phòng đọc sách dành riêng cho thiếu nhi và giới trẻ, tạo không gian học hỏi, đọc sách, phát triển tri thức và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.

Công tác xã hội và sinh hoạt cộng đồng

   - Ban Caritas giáo xứ Rạch Cầu là cánh tay nối dài của lòng bác ái Kitô giáo, hiện diện âm thầm nhưng đầy hiệu quả trong đời sống cộng đoàn. Với tinh thần Yêu thương là cho đi, Ban Caritas quy tụ những thành viên nhiệt tâm, luôn sẵn sàng dấn thân trong các hoạt động xã hội – từ thiện nhằm nâng đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn.

   Hàng năm, Ban Caritas duy trì các chương trình cụ thể như thăm viếng bệnh nhân, hỗ trợ người già neo đơn, giúp đỡ các gia đình nghèo, trao quà vào các dịp lễ tết và kịp thời chia sẻ với những trường hợp hoạn nạn bất ngờ. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất, các thành viên còn mang đến sự cảm thông, lời động viên và tinh thần nâng đỡ, giúp nhiều người có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.

    Nhờ sự hy sinh âm thầm của các thành viên và sự chung tay đóng góp của cộng đoàn, hoạt động của Ban Caritas đã và đang trở thành dấu ấn đẹp trong hành trình xây dựng một giáo xứ sống tinh thần Tin Mừng giữa đời thường – nơi tình yêu thương được lan tỏa và sẻ chia đến những người bé mọn nhất.

   - Hàng năm,trong niềm hân hoan của những ngày đầu năm mới, Cha sở Phaolô Cao Xuân Đắc cùng toàn thể cộng đoàn giáo dân Rạch Cầu đã quy tụ bên nhau để dâng Thánh lễ Tạ ơn đầu năm. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng tràn đầy niềm vui, như lời tri ân Thiên Chúa đã đồng hành gìn giữ, và như lời nguyện xin cho một năm mới bình an, thuận hòa và đầy ơn phúc.

   Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng Cha sở vui mừng sum họp tại sân nhà thờ trong bầu khí rộn ràng và thân tình của những ngày đầu xuân. Bên những bánh ngọt, nước uống và chén trà nóng mang hương vị truyền thống, mọi người trao nhau những lời chúc Tết chân thành, gửi gắm niềm hy vọng cho một năm mới an lành, đồng thời thắt chặt hơn tình hiệp nhất giữa Cha sở và giáo dân, giữa các gia đình trong giáo xứ.

    Không khí xuân càng thêm tưng bừng khi các em thiếu nhi và giới trẻ trình diễn những tiết mục ca hát, văn nghệ mừng xuân, mang đến sự tươi vui và đầy sức sống cho buổi họp mặt. Đặc biệt, màn lân múa đón xuân rộn ràng tiếng trống đã làm cho sân nhà thờ trở nên sinh động, tạo nên niềm hứng khởi cho cả cộng đoàn.

   Buổi gặp gỡ tuy đơn sơ nhưng chan chứa tình thân, trở thành giây phút đẹp mở đầu năm mới, nơi mỗi người cảm nhận tình Chúa bao phủ và tình người được gắn kết thêm bền chặt.

   Về ơn gọi

  - Giáo xứ Rạch Cầu là một trong những giáo xứ lớn của Giáo phận Mỹ Tho, giàu truyền thống đức tin và sinh hoạt mục vụ. Thế nhưng, trong nhiều năm qua, số người sẵn sàng quảng đại hiến dâng cuộc đời cho Chúa qua đời sống tu trì lại không nhiều. Nhìn vào thực tế ấy với tấm lòng thao thức cho tương lai Hội Thánh, giáo xứ không ngừng nâng lời cầu nguyện và cổ võ ơn gọi, mong sao trong cộng đoàn sẽ có thêm nhiều tâm hồn trẻ – cả nam lẫn nữ – can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

  Bằng những nỗ lực âm thầm nhưng kiên trì như tổ chức các chương trình sinh hoạt ơn gọi, nâng đỡ tinh thần và tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm hiểu đời sống tu trì, giáo xứ Rạch Cầu hy vọng sẽ góp thêm những thợ gặt nhiệt thành cho cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Mỹ Tho, để danh Chúa ngày càng được rạng sáng hơn giữa lòng thế giới hôm nay.

Tháng 11 năm 2025