Giáo Xứ Nữ Vương Hoà Bình

(WGPMT) Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình có số giáo dân 2301 toạ lạc trên địa bàn các phường 6, 5, 4 và 1 của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có Hội đồng mục vụ, các đoàn thể Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae, các giới tích tham gia cộng tác vào các công việc phụng vụ, tông đồ giáo dân, ca đoàn, thăm viếng người già, kẻ yếu liệt vụ trong giáo xứ.

Vị trí

-        Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình nằm trên địa bàn các phường 6, 5, 4 và 1 của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

-        Số giáo dân: 2.301.

-        Số gia đình công giáo: 670.

-        Linh mục chánh sở: Phaolô Trần Kỳ Minh.

-        Cha Phó: Phêrô Nguyễn Hoàng Anh.

-        Địa chỉ: 23 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

-        ĐT: 0273.501601.

Quá trình hình thành và phát triển

 - Khởi đầu linh mục Đôminicô Đinh Công Uẩn (1957-1965).

Khoảng năm 1957, ngoài một thiểu số người địa phương, chừng năm bảy gia đình công giáo, thì phần chính cộng đồng tín hữu nguồn gốc giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình thuộc gia đình các quân nhân thuộc sư đoàn 7 di chuyển về đây và cư ngụ tại cư xá Nguyễn Thái Học. Linh mục Đôminicô Đinh Công Uẩn được bổ nhiệm làm tuyên úy tiểu khu Định Tường kiêm nhiệm tuyên uý trưởng sư đoàn thay cho cha Đinh Chu Tuynh là người đầu tiên liên hệ trách nhiệm với cộng đoàn mang danh Nữ Vương Hoà Bình sau này. Vì cần có nơi để lo việc thờ phượng, nên cha Dom. Uẩn đã liên hệ với một gia đình có căn nhà thờ tổ toạ lạc trên con đường nay là Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho, bằng lòng sang nhượng để ngài cải biến thành nguyện đường để giáo dân lui tới lo việc thờ tự. Năm 1964, căn nhà nhỏ bé được chỉnh trang mang danh nhà thờ tuyên uý tiểu khu Định Tường. Mọi sinh hoạt đạo đức tôn giáo cần thiết diễn ra nơi đây tương đối đầy đủ tốt đẹp, cùng với sự cộng tác của một nhóm người có khả năng và thiện chí như ông Di, ông Cát và ông Bật…

-        Linh mục Đôminicô Dương Thanh Nhã (1965-1968).

Cuối năm 1965, cha Dom. Đinh Công Uẩn được chuyển rời đi phục vụ nhóm tín hữu di dân sinh sống nước ngoài. Cha Dom. Dương Thanh Nhã được điều tới để thay thế. Cha Dom. Nhã đã qui tụ bà con giáo dân để bầu chọn một số đại diện tham gia sinh hoạt chung trong giáo xứ. Dần dần các lớp giáo lý như xưng tội, rước lễ lần đầu và thêm sức bắt đầu sinh hoạt.

-        Linh mục Phêrô Tạ Đức Tiến (1968- 1970).

 Sau tết mậu thân, cha Dom. Nhã được chuyển đi nơi khác. Cha Phêrô Tạ Đức Tiến được Đức Giám Mục Giáo Phận trao bài sai tới thay thế, coi sóc giáo xứ cùng với sự cộng tác của Hội đồng giáo xứ và nhóm Lêgiô.

- Linh mục Gioan Phạm Văn Chúc (1970- 1974).

Tháng 6 năm 1970, cha Phêrô Tạ Đức Tiến được Đức Giám Mục chuyển về phụ trách giáo xứ Long Định 1. Cha Gioan Phạm Văn Chúc được chuyển tới thay thế. Chính giai đoạn này mà cộng đồng tín hữu Nữ Vương Hoà Bình mới được coi là một giáo xứ chính thức thành hình tại thành phố Mỹ Tho. Từ đây các cử hành phụng vụ, nhất là các bí tích được cử hành ngày tại nhà thờ Nữ Vương Hoà Bình. Đồng thời, một Hội đồng giáo xứ được ổn định với những người được bầu chọn để cộng tác với linh mục phụ trách. Ngoài việc chăm lo, ổn định sinh hoạt tôn giáo, đạo đức cho cộng đoàn. Linh mục phụ trách còn chỉnh tu lại cơ sở liên quan tới sinh hoạt như phòng thánh, phòng hội, sân nền nhà thờ.

-        Linh mục Antôn Nguyễn Thành Long (1974-1982).

Khoảng giữa tháng 5 năm 1974, cha Gioan Chúc được điều chuyển về giáo xứ Tín Đức thay thế cha Giuse Phạm Quang Kính đã qua đời. Và cha Antôn Nguyễn Thành Long được bài sai Đức Giám Mục đến thay thế. Nhưng sau biến cố tháng 4 năm 1975, cha Antôn Long phải tạm ngưng hoạt động một thời gian. cha Giuse Phạm Thanh Minh đến thay thế trong ít tháng (từ 07.1975-2.1976). Sau đó cha Antôn Long trở về tiếp tục trách nhiệm của mình. Là một con người năng động, có bản lãnh, tích cực chu toàn bổn phận với cộng đoàn, nhưng vì hoàn cảnh nên cuối năm 1982, cha phải ngưng hoạt động và nghỉ hưu tại Nhà Chung Mỹ Tho. Năm 1984 cha qua đời sau một tai nạn giao thông.

-        Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (1982-1998).

Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân, quản lý Nhà Chung, kiêm nhiệm họ đạo Antôn, được bài sai quản nhiệm giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình tháng 12 năm 1982. Đến năm 1983 nhà thờ Nữ Vương từng mang danh là nhà thờ tuyên uý, được lệnh di dời đi nơi khác. Được sự đồng ý của Toà Giám Mục và sự chấp thuận của chính quyền, nhà thờ Nữ Vương Hoà Bình được di dời về Nhà Chung Mỹ Tho (lúc đó còn mang danh chủng viện Gioan 23).

Và rồi căn phòng hội của chủng viện đã được sửa đổi, chỉnh trang để làm nguyện đường cho giáo dân tới tham dự các cử hành phụng vụ trong đời sống đạo. Giáo dân qui tụ ngày đông thêm, tích cực tham gia sinh hoạt trong giáo xứ. Cùng cộng tác với cha Phêrô Tuân lúc này còn có cha phó Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (1991- 1992), sau đó cha Tôma Hồ chuyển đi coi sóc nhà thờ Thánh Antôn và cha Tôma Phạm Ngọc Dương được chuyển tới làm cha phó (1992- 1998).

Sau một thời gian di dời, nhu cầu mới xuất hiện cần đáp ứng như số giáo dân ngày càng đông, nhất là các sinh hoạt chung trong giáo phận, đặc biệt là những dịp tĩnh tâm, bồi dưỡng cho các linh mục và giáo dân trong Giáo Phận, cho nên nguyện đường sử dụng không còn đủ chỗ và cần trả lại cơ sở cho Nhà Chung. Chính vì vậy mà cần phải có một ngôi thánh đường mới tách rời để đáp ứng nhu cầu. Ngôi thánh đường mới mang tước hiệu Nữ Vương Hoà Bình được khởi sự từ tháng 8 năm 1993 và hoàn thành ngày 22 tháng 8 năm 1994, do sự góp công góp sức của từ nhiều người. Sau đó, đài Đức Mẹ, phòng thánh, nhà mồ và cả cung thánh cũng được tu sửa.

-        Linh mục Tôma Phạm Ngọc Dương (1992-2008).

Khoảng đầu năm 1998, một tai biến đột quị đã xảy ra cho cha Phêrô Tuân, nên Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam đã trao quyền tạm quản giáo xứ cho cha Tôma Dương. Và tháng 04 năm 2000 cha chính thức lãnh nhận bài sai cha sở từ Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc.

Vào tháng 5 năm 2001, Hội đồng mục vụ giáo xứ mới được bầu chọn và hình thành, gồm có: ban thường trực, ban trị sự các giáo khu, ban chuyên trách các việc đạo đức như: giáo lý, tông đồ giáo dân, xã hội, phượng tự, khánh tiết, ca đoàn, lễ sinh, ban đại diện các giới: gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ và thiếu nhi.

Ngày 25 tháng 02 năm 2007, Đức Cha Phaolô sai cha Phêrô Lê Tấn Bảo tới để vừa làm cha phó giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình, vừa làm phụ tá cho cha Giuse Bùi Văn Hoàng, giám đốc Nhà Chung.

-         Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng (từ năm 2008).

Theo đương hướng mục vụ của Đức Cha Phaolô mong muốn giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình thành giáo xứ trực thuộc trung tâm mục vụ của giáo phận (Nhà Chung). Ngày 03 tháng 10 năm 2008, cha Giuse Bùi Văn Hoàng nhậm chức cha sở giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, với phương châm: “Chúa là nguồn vui của con (x.Tv 43,4); con sẽ là niềm vui cho Chúa (x.Is 62,5)".

Ngày 22 tháng 11 năm 2008 đến ngày 29 tháng 6 năm 2010, cha Phêrô Phạm Bá Đương làm cha phó giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và phụ tá cho trung tâm Mục vụ.

Ngày 18 tháng 9 năm 2010, cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải tới làm cha phó Giáo xứ, phụ tá trung tâm Mục vụ và đặc trách văn phòng truyền thông của giáo phận.

- Cha sở đương nhiệm: Phaolô Trần Kỳ Minh.

- Sinh: 1952.

- Chịu chức linh mục: 1991.

- Nhận nhiệm vụ:.

Tổ chức và hoạt động

Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình có Hội đồng mục vụ, các đoàn thể Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae, các giới tích tham gia cộng tác vào các công việc phụng vụ, tông đồ giáo dân, ca đoàn, thăm viếng người già, kẻ yếu liệt vụ trong giáo xứ.

Nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình nằm trong khuôn viên trung tâm mục vụ nên ngoài sinh hoạt trong nội bộ của giáo xứ, cha sở cũng là cha giám đốc của trung tâm nên giáo dân trong giáo xứ cũng được mời gọi tham gia các công việc phục vụ tại trung tâm khi cần như dịp tĩnh tâm, khóa bồi dưỡng dành cho các linh mục cũng như các khoá huấn luyện cho giáo dân trong giáo phận.