Giáo Xứ Mỹ Điền: Hình Thành Và Phát Triển
(WGPMT) Ngày 15 tháng 07 năm 2002, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã ký quyết định nâng cộng đoàn Mỹ Điền lên Giáo xứ Mỹ Điền với tước hiệu “Đức Mẹ Mân Côi”.
Vị Trí
- Giáo xứ Mỹ Điền nằm trên địa bàn ấp Mỹ Điền, Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An.
- Số giáo dân: 800.
- Số gia đình công giáo: 175.
- Linh mục chánh sở: Phêrô Trương Ngọc Đức.
- Địa chỉ: ấp Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
- ĐT: 0272. 3884453.
Giờ cử hành thánh lễ:
1. Ngày thường:
- Các ngày trong tuần có một thánh lễ lúc 5 giờ sáng
- Chiều thứ Bảy có thánh lễ dành cho thiếu nhi: 17g00
2. Chúa nhật:
- Lễ sáng: 5 giờ
- Lễ chiều: 17giờ
Quá trình hình thành và phát triển
- Lịch sử giáo xứ Mỹ Điền không được tài liệu nào của Giáo Hội hay của xã hội lưu trữ lại. Theo một số vị cao niên, có uy tín đã kể lại:
- Vào khoảng thập niên 1820 -1830, có một gia đình có đạo Công giáo là gia đình ông Phêrô Nguyễn Tấn Tài, chạy trốn cuộc bách hại đạo của Chúa Nguyễn, đã rời khỏi quê hương Búng, Lái Thiêu, đến định cư tại vùng rừng đước mặn, thuộc một bán đảo cách Sài Gòn khoảng 50 cây số theo hướng Đông Nam. Bán đảo được bao bọc bởi dòng sông “Bao Ngược” có cự ly khoảng 30 cây số.
- Dòng sông “Bao Ngược” là cuối nguồn của những con sông: Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây (phía tây nam). sông Cần Giuộc, một nhánh sông Sài Gòn (phía đông bắc), đổ ra cửa biển Xoài Rạp (phía đông). Hiện tại tên dòng sông “Bao Ngược” ít được nhắc đến, vì người Pháp đã giúp đào một con kênh có tên là kênh Nước Mặn, dài hơn một cây số, nối hai đầu của dòng sông “Bao Ngược”, giúp cho việc lưu thông đường thủy được thuận lợi cho đến hôm nay.
- Cùng đến vùng rừng đước mặn định cư với gia đình ông Phêrô Nguyễn Tấn Tài, còn có nhiều gia đình từ Trung và Bắc xa xôi, và những gia đình ở lân cận: Gò Công, Sài Gòn … Vùng rừng đước mặn được khai hoang. Làng Long Hựu, thuộc tổng Lộc Thành Hạ (nay là 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước tỉnh Long An) được hình thành.
- Vào năm 1870, ngoài gia tộc của ông Phêrô Nguyễn Tấn Tài lúc này đã có hơn 10 gia đình, vài gia đình có đạo Công giáo khác cũng đến định cư tại Long Hựu. Vì nhu cầu của đời sống thiêng liêng, một ngôi nhà thờ bằng cây đước, lợp lá dừa nước được dựng lên bên bờ kênh Rạch Đình Năm, trung tâm của làng, cách sông “Bao Ngược” nửa cây số. Các cha của những họ đạo lân cận thỉnh thoảng đến dâng lễ.
- Năm 1903, trận bão lụt lịch sử “Năm Thìn” đã tàn phá nặng nề làng Long Hựu, nhà thờ bị dòng nước cuốn trôi.
- Năm 1904, cộng đoàn tín hữu cố gắng dựng lại ngôi nhà thờ bằng cây đước, lợp lá dừa nước, nhưng trên một mảnh đất khác cách xa sông Rạch hơn, cách nền nhà thờ cũ một cây số về phía Tây Nam.
- Năm 1940, dưới sự xắp xếp và điều hành của cha Phaolô Hưng, nhà thờ Mỹ Điền được xây mới: vách tường được xây bằng gạch tự nung, mái lợp ngói.
- Năm 1989, sau hơn 40 năm chống chọi với mưa nắng, nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng. Nhà thờ được trùng tu, nới rộng bằng vách tường, mái lợp tôn ximăng.
- Ngày 15 tháng 07 năm 2002, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã ký quyết định nâng cộng đoàn Mỹ Điền lên giáo xứ Mỹ Điền với tước hiệu “Đức Mẹ Mân Côi”.
- Ngày 12 tháng 09 năm 2002, cha Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của giáo xứ Mỹ Điền.
- Ngày 02 tháng 09 năm 2005, Đức Giám Mục giáo phận đến dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, xây dựng nhà thờ mới và sau hơn 15 tháng nổ lực của toàn thể giáo dân với sự giúp đỡ của nhiều ân nhân xa gần, giáo xứ đã hoàn thành ngôi nhà thờ và Đức Giám Mục giáo phận đã dâng thánh lễ cung hiến nhà thờ vào ngày 21 tháng 12 năm 2006.
- Các linh mục đã phục vụ giáo xứ: Tôma Đoan (1870-1902), Phêrô Đoàn Công Triệu (1925-1929), cha Quang (1929-1930), Phaolô Sử (1930-1933), Phaolô Hưng (1933-1945), Phanxicô Nguyễn Văn Nhơn (1945-1951), cha Hóa (1951-1952), Phanxicô Nguyễn Văn Tam (1952-1954), Phaolô Nguyễn Văn Ngợi (1954-1957), Phêrô Nguyễn Văn Ninh (1957-1994), Phaolô Phạm Minh Thanh (1994-2002), Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ (2002-2010).
- Cha sở đương nhiệm: Phêrô Trương Ngọc Đức.
- Sinh: 1986.
- Chịu chức linh mục: 2019.
- Nhận nhiệm vụ:.
Tổ chức và hoạt động
Một số hình ảnh sinh hoạt của giáo xứ

Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ nhận xứ cho cha sở Phêrô Trương Ngọc Đức

Ca đoàn của giáo xứ

Đức Cha Phêrô và quý cha chụp hình lưu niệm ngày cha sở Phêrô Trương Ngọc Đức nhận xứ
