Gx. Cần Giuộc: Thánh lễ làm phép khu đất xây dựng nhà thờ mới
và kỷ niệm 10 năm linh mục của cha Antôn Trương Chí Tâm

 

Bài viết: Ant. Nguyễn Đình Hưng

Hình: Tôma Thái Sơn

BTT hạt Đức Hoà

 

(WGPMT) Lúc 09g30 thứ Bảy, ngày 13.12.2025 cộng đoàn Giáo xứ Cần Giuộc vui mừng chào đón Cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, quý cha cùng quý khách xa gần đến tham dự Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép khu đất xây dựng nhà thờ mới Giáo xứ Cần Giuộc.

Trước thánh lễ, Cha Tổng Đại diện, quý cha cùng cộng đoàn tiến đến khu đất xây dựng nhà thờ mới để làm phép xin Chúa ban cho công việc khởi sự hôm nay được Chúa chúc lành, cũng kết thúc tốt đẹp nhờ được Chúa che chở. Sau lời nguyện (làm phép), cha Tổng Đại diện cùng cha Antôn Trương Chí Tâm – Cha sở Giáo xứ Cần Giuộc rảy nước thánh trên khuôn viên đất xây dựng xong, mọi người cùng tiến vào nhà thờ tạm cử hành Thánh lễ Tạ ơn 10 năm hồng ân linh mục của Antôn Trương Chí Tâm do ngài chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có cha Tổng Đại diện và hơn 20 cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quy tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và quý bà con giáo dân Cần Giuộc.

Trong bài giảng lễ, cha Tổng Đại diện nói đến sự cao quý của thiên chức linh mục; những con người bất toàn, yếu đuối lại được Chúa chọn gọi và trao trách nhiệm lãnh đạo, thánh hoá và phục vụ cộng đoàn. Cha nói rằng, hồng ân linh mục mà cha Antôn đã lãnh nhận là một minh chứng sống động cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính vì thế, xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha Antôn nhân kỷ niệm 10 năm hồng ân linh mục, cách riêng bà con Giáo xứ Cần Giuộc hãy cùng cộng tác với cha sở trong mọi công việc của giáo xứ để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ có lời chúc mừng cha sở Antôn nhân ngày 10 hồng ân năm linh mục và dâng lên những bó hoa tươi thắm, thể hiện tâm tình yêu mến của cộng đoàn.

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chúc mừng cha sở Antôn nhân ngày 10 hồng ân năm linh mục

Sau cùng, cha Antôn dâng lời tri ân Chúa, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương đồng hành với ngài trong hành trình sứ vụ, đặc biệt nhớ đến ngôi Nhà thờ Giáo xứ Cần Giuộc đang xây dựng, cùng chung tay để ngôi nhà thờ mới sớm được hoàn thành theo thánh ý Chúa.