Giáo phận Mỹ Tho: Thánh lễ Bế mạc Thường huấn và Cung hiến Nhà thờ, Bàn thờ Giáo xứ Ba Giồng

Bài viết và hình: Jb Trần Thái

 

 

(WGPMT) Lúc 08g30, thứ Sáu ngày 26.06.2026, tại Giáo xứ Ba Giồng – Trung tâm Hành hương của Giáo phận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự Thánh lễ Bế mạc Thường huấn Linh mục Giáo phận và nghi thức Cung hiến Nhà thờ, Bàn thờ Giáo xứ Ba Giồng.

Quý cha tri ân Đức cha sau những ngày thường huấn

Sau những ngày thường huấn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận với các giờ học hỏi, cầu nguyện và bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, sáng ngày 26.06, Đức cha cùng quý cha đã hành hương về Trung tâm Hành hương Ba Giồng để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, bế mạc khóa thường huấn và cử hành nghi thức cung hiến ngôi thánh đường mới của giáo xứ.

Giáo xứ Ba Giồng - Trung tâm Hành hương Giáo phận

Được biết, Giáo xứ Ba Giồng là một trong những họ đạo lâu đời của Giáo phận, với lịch sử hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, ngôi thánh đường đã nhiều lần bị tàn phá và được tái thiết nhờ lòng kiên trung của các thế hệ tín hữu. Ngày 12.05.2023, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới. Sau hơn ba năm thi công, công trình đã hoàn thành trong niềm vui và lòng tri ân của cộng đoàn dân Chúa.

Được tưới gội bằng máu các chứng nhân đức tin và được nuôi dưỡng qua dòng chảy lịch sử hơn ba thế kỷ, cộng đoàn Ba Giồng hôm nay hân hoan bước sang một dấu mốc mới khi Giáo phận long trọng cử hành Thánh lễ Bế mạc Thường huấn Linh mục Giáo phận và nghi thức Cung hiến Nhà thờ, Bàn thờ, dâng ngôi thánh đường mới cho Thiên Chúa để trở thành nơi quy tụ, cầu nguyện và thờ phượng của cộng đoàn tín hữu muôn thế hệ.

Đồng tế trong Thánh lễ có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang – Chánh xứ Giáo xứ Ba Giồng, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý chủng sinh, ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đức cha Phêrô chủ sự Thánh lễ và giảng lễ

Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào nghi thức Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ. Đây là nghi thức phụng vụ đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một công trình vật chất, mà còn diễn tả việc dâng hiến ngôi thánh đường cho Thiên Chúa để trở thành nơi thờ phượng, cầu nguyện và cử hành các mầu nhiệm thánh của cộng đoàn tín hữu. Qua việc xức Dầu Thánh trên bàn thờ và các vách thánh đường, nghi thức xông hương và thắp sáng bàn thờ, Giáo hội diễn tả việc ngôi nhà thờ này được dành riêng cho Thiên Chúa, đồng thời tuyên xưng Đức Kitô là trung tâm đời sống phụng vụ và là nền tảng của Hội Thánh.

Nghi thức xông hương Bàn thờ

Sau nghi thức cung hiến, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang, thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân Đức cha Phêrô, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ, ân nhân và tất cả những người đã quảng đại cộng tác bằng lời cầu nguyện, công sức và vật chất để xây dựng ngôi thánh đường khang trang như hôm nay.

Quý cha đại diện cùng chụp hình lưu niệm cùng Đức cha

Thánh lễ kết thúc lúc 10g00 với phép lành trọng thể của Đức cha. Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, quý cha khép lại những ngày thường huấn đầy ơn ích thiêng liêng để trở về với cộng đoàn được trao phó, tiếp tục thi hành sứ vụ mục tử trong tinh thần hiệp thông, phục vụ và nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Ngôi thánh đường mới của Ba Giồng từ nay sẽ tiếp tục là nơi quy tụ Dân Chúa, nuôi dưỡng đời sống đức tin và gìn giữ gia sản thiêng liêng mà các bậc tiền nhân đã vun đắp bằng lòng trung kiên và chứng tá đức tin qua bao thế hệ.