Giáo hội Papua kêu gọi bảo vệ dân thường và đối thoại
Sau vụ phục kích làm ba nhân viên Kitô hữu thiệt mạng tại huyện Jayawijaya, vùng Papua, các tu sĩ Phanxicô và các Giám mục Công giáo địa phương kêu gọi bảo vệ dân thường, bảo đảm viện trợ nhân đạo đến với người di tản và mở ra một cuộc đối thoại thực sự nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực.
Ngày 9/9, ba nhân viên của cơ quan nông nghiệp huyện Jayawijaya đã thiệt mạng trong một vụ phục kích. Trong số các nạn nhân có hai Kitô hữu Công giáo và một Kitô hữu Tin Lành. Nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua – Phong trào Papua Tự do (TPNPB-OPM) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc; nhà chức trách Indonesia cho biết vẫn tiếp tục điều tra để xác định các tình tiết và người liên quan.
Cha Alexandro Rangga, OFM, Giám đốc Văn phòng Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn Công trình Tạo dựng của tỉnh dòng Phanxicô Tây Papua, nhận định rằng vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng bấp bênh của dân thường giữa cuộc xung đột kéo dài tại Papua.
Cha kêu gọi bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và giảm sự hiện diện của quân đội Indonesia. Ngài cũng đề nghị tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo đến với hơn 100.000 người đang phải di tản, đồng thời mở cuộc đối thoại chân thành giữa các nhóm đòi độc lập và chính quyền trung ương, vì lợi ích của vùng đất đã chịu nhiều đau khổ này.
Bác bỏ bạo lực và quân sự hóa
Theo Cha Rangga, người dân tại các khu vực có xung đột phải đối diện với các vụ tấn công của những nhóm vũ trang, đồng thời thường bị cuốn vào các chiến dịch của lực lượng an ninh Indonesia. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên và chính sách di dân nội địa, vốn theo ngài đã làm gia tăng những căng thẳng xã hội.
Cha nói: “Chúng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực làm tổn hại đến sự sống con người tại Papua, và phản đối cách tiếp cận đối với Papua chỉ dựa trên các biện pháp an ninh hay quân sự hóa”.
Vị tu sĩ Phanxicô cũng lên án những chính sách và thúc đẩy phát triển gây tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên và đời sống của người Papua, đồng thời khuyến khích đối thoại hòa bình để tìm giải pháp cho xung đột. Ngài khẳng định: “Hòa bình đích thực chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng công lý và sự nhìn nhận nhau dựa trên tình người”.
Các Giám mục địa phương lên tiếng
Các Giám mục Công giáo tại Papua cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Đức cha Yanuarius Teofilus Matopai You, Giám mục Jayapura, lên án những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và kêu gọi Jakarta cùng đại diện Papua đối thoại để phá vỡ vòng xoáy bạo lực chỉ gây thêm đau khổ.
Đức cha nhấn mạnh: “Một cách tiếp cận quân sự không thể giải quyết xung đột, và mọi hình thức giết chóc đều không thể chấp nhận, vì sự sống là hồng ân của Thiên Chúa”. Ngài mời gọi cộng đoàn Công giáo tiếp tục bảo vệ phẩm giá con người và cổ võ một đời sống xứng đáng cho mọi người.
Đức cha Bernardus Bofitwos Baru, Giám mục Timika, cũng kêu gọi Tổng thống Prabowo Subianto và Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Agus Subiyanto “tìm kiếm đối thoại”, sau khi máu của nhiều dân thường vô tội đã đổ xuống.
(Nguồn: RV)
